Việc Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm làm giám đốc Công An Hà Nội khiến dư luận đồn đoán về xu hướng “Hưng Yên hóa” đang diễn ra trong bộ máy công an.
Thế trận do Tổng Bí Thư Tô Lâm tạo dựng, và vai trò “ẩn số” của Chủ Tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ra sao?
Hưng Yên trỗi dậy
Trước đây Công An Hà Nội – mảnh đất từng chứng kiến sự đối đầu gay gắt giữa “phe Hưng Yên” của Nguyễn Duy Ngọc và “phe Hải Dương” của Nguyễn Đức Chung. Cùng xuất thân là cấp phó của Giám Đốc Công An Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh, nhưng hai ông Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Duy Ngọc lại không ngừng cạnh tranh, thậm chí đối đầu trực diện. Kết quả, ông Chung vươn lên nắm giữ ghế giám đốc Công An, sau đó là chủ tịch UBND TP Hà Nội, nuôi tham vọng tiến xa hơn vào Bộ Chính Trị.
Thất bại trước ông Chung không làm ông Ngọc lùi bước. Với sự hậu thuẫn từ Bộ Trưởng Tô Lâm thời bấy giờ, ông Ngọc trở về Bộ Công An, mang theo những thông tin bất lợi về ông Chung, kết hợp với sự quyết tâm của ông Tô Lâm, tạo nên một “cú đánh” quyết định, khiến ông Chung “ngã ngựa.” Thắng lợi này mở đường cho phe Hưng Yên trỗi dậy, từng bước chiếm lĩnh các vị trí quan trọng trong Công An Hà Nội.
‘Hưng Yên hóa’ Công An Hà Nội: Bước đi chiến lược?
Việc Giám Đốc Công An Hà Nội Nguyễn Hải Trung bất ngờ bị chuyển sang làm thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo được nhiều người xem là một sự trao đổi. Ở vị trí mới, ông Trung được cho là để có cơ hội tiến vào Trung Ương Đảng.
Chiếc ghế giám đốc Công An Hà Nội được Bộ Trưởng Công An Lương Tam Quang, một nhân vật thân tín của Tô Lâm lựa chọn là Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Tùng, một người con của huyện Văn Giang, Hưng Yên – quê hương của ông Tô Lâm. Ban giám đốc Công An Hà Nội còn có một phó giám đốc nữa là Đại Tá Nguyễn Văn Đạt, cũng người Hưng Yên. Xu hướng “Hưng Yên hóa” đang diễn ra trong Công An Hà Nội nói riêng và rộng hơn là trong bộ máy công an nói chung, kể từ khi Tô Lâm nắm giữ những vị trí quyền lực cao nhất
Danh sách những cán bộ công an gốc Hưng Yên được thăng tiến trong thời gian qua ngày càng dài thêm. Từ Chánh Văn Phòng Trung Ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Bộ Trưởng Công An Lương Tam Quang, đến các Bí Thư Tỉnh Ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn, Bí Thư Tỉnh Ủy Cao Bằng Quản Minh Cường, và mới đây nhất là Giám đốc Trung Tâm An Ninh Hàng Không Quốc Gia Phạm Hoàng Điệp,
‘Ẩn số’ Trần Sỹ Thanh?
Không thể phủ nhận, chính quyền Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương đặc biệt quan trọng, là đầu tàu kinh tế của cả nước, và luôn được các phe phái chính trị nhắm đến. Trong khi nhóm Nghệ An được cho là đang tập trung vào bộ máy nhà nước và Đảng của Thành Phố Hà Nội, thì nhóm Hưng Yên lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến ngành Công An. Với vai trò là lực lượng điều tra và thực thi pháp luật, công an nắm giữ “sinh sát” chính trị, trở thành công cụ quan trọng để củng cố và mở rộng ảnh hưởng. Việc nắm giữ Công An thành phố được xem là một bước đi chiến lược để tạo dựng lợi thế chính trị, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực đang gia tăng.
Ông Trần Sỹ Thanh là cháu của cựu Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, thuộc nhóm Nghệ An. Có những đồn đoán cho rằng “nhóm Nghệ An” đang nỗ lực để đưa ông Thanh vào Bộ Chính Trị trong thời gian tới. Với vị thế và tham vọng chính trị của mình, ông Thanh đang là một “ẩn số” thậm chí là một “mối nguy” đối với “phe Hưng Yên” của ông Tô Lâm.
Trong khi ông Lâm đang chủ trương “tinh giản bộ máy” thì ông Thanh lại là một trong số ít lãnh đạo thể hiện quan điểm muốn “vô hiệu hóa” chính sách này. Tất nhiên, ông Lâm khó có thể chấp nhận việc chính quyền Hà Nội rơi vào tay một thế lực khác. Việc “Hưng Yên hóa” Công An Hà Nội có thể là động thái phòng thủ của ông Lâm, nhằm giành lại hoặc chí ít là kiểm soát được thành phần lãnh đạo chủ chốt của thủ đô. Nếu Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Tùng thực sự được bổ nhiệm làm giám đốc Công An TP Hà Nội, ông Thanh có thể sẽ gặp không ít thách thức. “Gọng kìm Hưng Yên” trong Công an Hà Nội, từng “hạ bệ” hàng loạt nhân vật cấp cao như Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, hoàn toàn có khả năng tạo ra những khó khăn, thậm chí là những “đòn đánh” bất ngờ cho chức vụ chủ tịch Thành Phố Hà Nội của ông Thanh.
Trong khi đó, nhóm Nghệ An hiện có hai ủy viên Bộ Chính Trị là Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng, nhưng vị thế của hai nhân vật này đang suy giảm. Hy vọng của nhóm Nghệ An có thể đang đặt vào những nhân tố mới nổi như Hồ Đức Phớc, Trần Sỹ Thanh và Phạm Thị Thanh Trà. Nếu ông Thanh có thể tiến vào Bộ Chính Trị, có thể được xem là một đòn bẩy quan trọng, làm gãy gọng kìm mà ông Tô Lâm đang tạo dựng.
Câu hỏi đặt ra là, khi thời gian từ nay đến Đại Hội 14 không còn xa, liệu ông Thanh có đủ bản lĩnh để đứng vững trước “gọng kìm Hưng Yên” đang ngày càng siết chặt?