Phú Quốc: Chồng thảm sát vợ và con trai bảy tuổi

Hoàng Minh Vĩ tại cơ quan điều tra. Nguồn: Báo CAND

Ngày 21 Tháng Bảy, công an thành phố Phú Quốc, Kiên Giang cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Hoàng Minh Vĩ, sinh năm 1984, đăng ký thường trú tại tỉnh Bắc Kạn; hiện đang tạm trú tại khu phố 6, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là chị Cấn Thị Huyền, sinh năm 1987, đăng ký thường trú Bắc Kạn là vợ của Vĩ, và cháu H.N.K. sinh năm 2015 là con trai của Vĩ với chị Huyền. Theo cơ quan điều tra, nghi phạm Hoàng Minh Vĩ dùng dao giết vợ và con trai bảy tuổi rồi gọi điện báo công an. Được biết, Vĩ bị bệnh trầm cảm và mất ngủ, vì thế gia đình đã mua vé máy bay vào ngày 21 Tháng Bảy cho Vĩ ra Hà Nội để khám và điều trị bệnh.

Diễn biến sự việc như sau: Vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 21 Tháng Bảy, chị Huyền xuống bếp chuẩn bị cho chồng bữa sáng để ra sân bay đi Hà Nội khám, điều trị bệnh. Bất ngờ, Vĩ lấy chảo nấu ăn đánh mạnh vào đầu vợ. Chị Huyền ngã xuống nền nhà, sau đó Vĩ lấy con dao làm bếp chém liên tiếp vào người nạn nhân làm chị Huyền chết tại chỗ.

Con dao hung khí gây án. Nguồn: Báo CAND

Không dừng lại ở đó, Vĩ cầm dao qua phòng cháu K., lúc này con trai Vĩ vẫn còn đang ngủ nhưng Vĩ vẫn dùng dao chém nhiều nhát vào người cháu K. khiến cháu tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Vĩ điện thoại trình báo cơ quan công an. Vĩ khai do lo sợ không có tiền điều trị bệnh nên giết chết vợ và con trai, sau đó sẽ tự sát. Tại cơ quan điều tra, Vĩ khai, đưa vợ con từ quê Bắc Kạn vào Phú Quốc để giữ nhà nghỉ cho người quen. Nhiều tháng qua không có việc làm, anh ta bị trầm cảm, lo không có tiền trị bệnh nên nảy sinh ý định sát hại vợ con rồi tự sát.

Hiện Hoàng Minh Vĩ đang bị tạm giữ tại cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố Phú Quốc, đồng thời cơ quan này cùng công an tỉnh Kiên Giang đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ án./.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: