Video: Toàn cảnh cái chết oan của nữ sinh ở Ninh Thuận

Sáng ngày 28 Tháng Sáu, em Hồ Hoàng Anh nữ sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận đến trường nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2002, trên đường về, mặc dù em đi đúng làn đường và đúng luật nhưng bị xe mang biển số 85A-074.07 do ông Hoàng Văn Minh (cán bộ Trung đoàn Không quân 937) cầm lái gây tai nạn làm em chết tức tưởi.

Nhưng ngay sau đó để bao che cho tay cán bộ quân đội, cả một hệ thống truyền thông và Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cũng tạo ra nhiều chứng cứ để thao túng dư luận, nói rằng nữ sinh này chạy xe tốc độ nhanh, có nồng độ cồn trong máu nên tự gây ra cái chết cho mình.

Nhưng gia đình của em Hồ Hoàng Anh tức giận và không đồng ý. Nhà trường và dư luận xã hội nói chung bùng lên, và tạo áp lực dẫn đến việc công an phải công bố băng ghi hình; và cuối ngày 2 Tháng tám 2022, họ phải xác nhận người gây ra cái chết cho nữ sinh là tay quan chức quân đội.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: