California mở rộng năng lực xét nghiệm coronavirus

Nhân viên y tế lấy thông tin người cần xét nghiệm tại một điểm xét nghiệm di động ở Fremont, California. AP

H.C.

Trong buổi họp báo sáng nay thứ Bảy 04-04 tại Sacramento, Thống đốc tiểu bang California Gavin Newsom nói rằng công tác xét nghiệm coronavirus vẫn chưa tương xứng với quy mô của tiểu bang.

Số vụ xét nghiệm còn chờ được thực hiện đã giảm từ mức 60.000 xuống còn 13.000, nhưng ông Newsom nói như thế vẫn chưa tương xứng, có thể vì California là tiểu bang đông dân nhất nước mà tỷ lệ dân số được xét nghiệm vẫn còn thấp.

Theo thông tin của cuộc họp báo, đến nay đã có 126.700 người California được xét nghiệm, phát hiện 12.026 trường hợp dương tính, tăng 12,4% trong vòng 24 giờ qua. Trong số người bị nhiễm virus có khoảng 2.300 người đang được điều trị tại các bệnh viện, 1.008 người điều trị trong các phòng chăm sóc tích cực.  

Trong khi đó, tiểu bang New York có 271.002 người đã được xét nghiệm; Florida có 94.412 người và Texas có 63.751 người.

Để thúc đẩy việc xét nghiệm, ông Newsom cho biết chính quyền tiểu bang đã hợp tác với Đại học UC Davis và UC San Diego nhằm mở rộng năng lực xét nghiệm, thành lập một lực lượng đặc nhiệm của tiểu bang để quyết định những biện pháp tốt nhất.

(WP)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: