COVID-19: Hà Nội ‘phải hành động ngay’

C.L

Chiều ngày thứ Sáu, 13-3, Bộ Y tế thông báo TP.HCM có một ca nhiễm mới với COVID-19.

Nam bệnh nhân ở phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM. Người này đã ăn tối, tiếp xúc với bệnh nhân 34 vào ngày 3-3 ở Bình Thuận. Đây là trường hợp nhiễm bệnh thứ 45 ghi nhận ở Việt Nam và là bệnh nhân thứ 9 lây nhiễm từ ca bệnh thứ 34.

Tối 13-3, báo trong nước cho biết bệnh nhân 45 là nhân viên của công ty thiết bị vệ sinh cao cấp nước ngoài, trụ sở tại quận 1. Ngoài ra anh còn giảng dạy một lớp giáo lý ở nhà thờ. Hiện sức khỏe người này ổn định. Không chỉ tiếp xúc với bệnh nhân 34, ngày 3-3 ở Bình Thuận, anh cũng có tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 41 và hai đồng nghiệp khác cùng một tài xế.

VnExpress cho biết thành phố đã cách ly 135 người tiếp xúc với nam bệnh nhân 45. Trong đó có sáu người thân sống cùng nhà, chín người sống tại hai nhà bên cạnh, sáu người tiếp xúc gần (nhóm học giáo lý), một người khác tiếp xúc khi uống cà phê với bệnh nhân và năm đồng nghiệp. Các trường hợp tiếp xúc gần được chuyển đến khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi.

Ngoài việc cách ly những người liên quan, lực lượng chức năng cũng thực hiện khử khuẩn con hẻm đường Bành Văn Trân và nhà thờ sát nơi người này cư ngụ.

Đường Sao Mai quận Tân Bình, nơi bệnh nhân 45 cư ngụ. (Hình: Facebook Long Tran)

Cùng ngày, Bộ Y tế cũng thông báo có thêm hai ca nhiễm Covid-19 do lây nhiễm từ bệnh nhân 17. Cả hai trường hợp này đều diễn ra ở Hà Nội.

Bệnh nhân thứ 46 là cô N.T.D, cư trú tại Khương Trung, quận Thanh Xuân. Cô là tiếp viên trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội. Bệnh nhân thứ 47 ở Trúc Bạch, quận Ba Đình, là người giúp việc cho cô N.H.N, bệnh nhân thứ 17.

Như vậy, tổng số ca nhiễm ở Hà Nội cho đến nay là bảy người.

Những địa phương khác:

  • Vĩnh Phúc: 11 người
  • Bình Thuận: 9 người
  • Sài Gòn: 5 người
  • Quảng Ninh: 4 người
  • Đà Nẵng: 3 người
  • Lào Cai: 2 người
  • Quảng Nam: 2 người
  • Ninh Bình: 1 người
  • Thanh Hoá: 1 người
  • Khánh Hoà: 1 người
  • Huế: 1 người

Trưa ngày 13-3, tại Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung đề nghị “không chờ công bố, khi dịch tễ Hà Nội xác định dương tính là phải hành động”. Ngoài ra, ông Chung yêu cầu đóng cửa đến hết tháng Ba đối với các quán bar, quán karaoke, quán ca nhạc, chương trình ca nhạc, các di tích trên địa bàn thành phố, kể cả ngoại thành, thực hiện phun khử trùng. (theo Tuổi Trẻ Online)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: