Đức gần như phong tỏa

Phi trường Frankfurt vẫn nhộn nhịp trước khi các hãng hàng không giảm số chuyến bay. AP

H.C.

Sáng nay chính phủ Đức thông báo đóng cửa phần lớn các cửa tiệm, hạn chế giờ mở cửa các nhà hàng và cấm các buổi lễ tôn giáo để ngăn chặn sự lây lan của dịch.

Theo quy định mới, các quán bar, câu lạc bộ, nhà hát, sở thú và nhà thổ đều phải đóng cửa. Tiệm tạp hóa, tiệm thuốc tây, nhà băng và dịch vụ giao hàng vẫn tiếp tục hoạt động nhưng tiệm ăn chỉ được mở cửa từ 6:00 sáng đến 6:00 chiều. Tất cả các trường học đều đóng cửa.

Biện pháp này làm nước Đức tiến gần hơn tới tình trạng phong tỏa giống như tình hình ở Ý và Tây Ban Nha.

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi công dân hợp tác. “Mọi người càng chấp hành tốt các quy định, chúng ta càng nhanh vượt qua giai đoạn này. Tôi chỉ muốn tất cả chúng ta vượt qua càng nhanh càng tốt,” bà Merkel nói.

Dịch COVID-91 đã lây nhiễm cho 6.700 người và giết chết 14 người ở Đức và làm trì trệ nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: