Céline Dion chỉ trích âm nhạc do AI ‘sáng tác’

(Hình minh họa: Neeqolah Creative Works/Unsplash)

Céline Dion phản đối việc sử dụng giọng nói của cô trong các bài hát do AI làm ra.

Trong bài đăng trên Instagram mới đây, người chiến thắng năm giải Grammy chỉ trích âm nhạc do trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) thực hiện, sử dụng giọng nói của cô, tự nhận là do cô ấy hát, được phân phối trực tuyến.

Bài đăng với chú thích: “Âm nhạc do AI tạo ra không được chấp thuận, có nội dung là các buổi biểu diễn âm nhạc, tên và hình ảnh của Celine Dion, hiện đang lưu hành trực tuyến và trên nhiều nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số. Xin lưu ý những bản ghi âm này là giả mạo và chưa được chấp thuận, và không phải các bài hát trong danh sách đĩa nhạc chính thức của cô ấy.”

Tuyên bố của Dion được đưa ra khi mối lo ngại về việc AI sáng tác nhạc mà không có sự cho phép của nghệ sĩ và kiếm lợi từ nó ngày càng tăng khi công nghệ đằng sau nó phát triển. Vào Tháng Tư năm 2024, hơn 200 nghệ sĩ cùng nhau ký một bức thư ngỏ lên án “công nghệ tạo nhạc bằng AI” với sự giúp đỡ của Artists Rights Alliance.

Bản kiến nghị có nội dung: “Chúng tôi, những thành viên ký tên dưới đây của cộng đồng nghệ sĩ và sáng tác nhạc, kêu gọi các nhà phát triển AI, các công ty công nghệ, nền tảng và dịch vụ âm nhạc kỹ thuật số ngừng sử dụng trí tuệ nhân tạo để xâm phạm và hạ thấp giá trị quyền của nghệ sĩ…. Khi được sử dụng một cách có trách nhiệm, AI có tiềm năng to lớn trong việc thúc đẩy sự sáng tạo của con người và theo cách cho phép phát triển và phát triển những trải nghiệm mới và thú vị cho người hâm mộ âm nhạc ở mọi nơi. Tuy nhiên thật không may, một số nền tảng và nhà phát triển đang sử dụng AI để phá hoại sự sáng tạo và làm suy yếu các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhạc công và chủ sở hữu bản quyền.”

Billie Eilish, Billy Porter, Brothers Osborne, Camila Cabello, Darius Rucker, FINNEAS, Imagine Dragons, J Balvin, Jonas Brothers, Jon Bon Jovi, Katy Perry, Metro Boomin, Miranda Lambert, Noah Kahan, Norah Jones, Pearl Jam, Sheryl Crow, Smokey Robinson, Stevie Wonder và Zayn Malik nằm trong số nhiều nghệ sĩ khác tham gia kiến nghị.

Vào Tháng Hai, hàng chục nghệ sĩ ở Anh hợp tác thực hiện một album nhạc câm để phản đối luật bản quyền của Anh liên quan đến AI. Danh sách 12 bài hát trong album dài 47 phút có nội dung: “Chính phủ Anh không được hợp pháp hóa hành vi trộm cắp âm nhạc để mang lại lợi ích cho các công ty AI.”

Đây không phải là lần đầu tiên Dion lên tiếng về việc âm nhạc của cô bị sử dụng mà không có sự đồng ý của nữ ca sĩ này. Trước đó, Dion chỉ trích Tổng Thống Donald Trump vì sử dụng bài hát “My Heart Will Go On” của cô mà không được phép trong một cuộc mít tinh vào Tháng Tám năm 2024.

“Hôm nay, nhóm quản lý của Celine Dion và hãng thu âm của cô, Sony Music Entertainment Canada Inc., biết về việc sử dụng trái phép video, bản ghi âm, buổi biểu diễn âm nhạc và hình ảnh của Celine Dion hát bài “My Heart Will Go On” tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử của Donald Trump/JD Vance ở Montana. Việc sử dụng này không được phép theo bất kỳ cách nào và Celine Dion không tán thành việc này hoặc bất kỳ việc sử dụng tương tự nào,” theo tuyên bố.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
‘Sốc mới nổi’
Khiêng quan tài diễu phố để quảng cáo – hiện tượng lệch lạc trong văn hóa, đặc biệt với quan niệm “sốc mới nổi” khi sử dụng mạng xã hội.…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: