Hát nhép có từ lâu, một trò “đánh lừa” thị giác và thính giác để nâng một màn trình diễn lên như người có tính chuyên nghiệp cao.
Mặc dù thường được sử dụng vì những lý do thực tế – vũ đạo phức tạp, giọng hát quá cao hoặc quy mô tuyệt đối của một sự kiện trực tiếp – nhưng hành động giả vờ hát đôi khi trở thành nỗi ám ảnh không chỉ người biểu diễn mà còn cả ở phía người nghe.
Từ những tai nạn về kỹ thuật đến sự giả vờ cố ý, những khoảnh khắc này khắc sâu vào lịch sử văn hóa đại chúng, cho thấy ngay cả những màn trình diễn được dàn dựng tỉ mỉ nhất cũng có nguy cơ tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt.
Ashlee Simpson trong Saturday Night Live (SNL)
Trong một màn trình diễn trong chương trình SNL năm 2004, nỗ lực hát nhép bài “Autobiography” của Ashlee Simpson bị phát hiện khi “Pieces of Me,” một bài nhạc mà cô biểu diễn trước đó, được phát thay thế. Phản ứng ngượng ngùng của cô dẫn đến việc cắt đột ngột sang quảng cáo. Simpson sau đó tiết lộ vấn đề về giọng hát buộc cô phải hát nhép, một quyết định được đưa ra dưới áp lực từ hãng thu âm của cô. Sự cố này, như một “tai tiếng” nhất trong lịch sử SNL, là trải nghiệm khó khăn đối với Simpson, người nghệ sĩ phải vượt qua những lời chỉ trích dữ dội của công chúng và xây dựng lại sự tự tin, uy tín của mình.
Mariah Carey trong Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve
Buổi biểu diễn đêm giao thừa vào năm 2016 của Carey bị ảnh hưởng bởi những khó khăn về kỹ thuật. Một sự cố về tai nghe khiến cô không thể nghe được nhạc, khiến buổi biểu diễn rời rạc khi Carey phải trò chuyện với khán giả thay vì hát. Trong khi người quản lý của cô làm rõ rằng cô định hát theo một bản nhạc nền, thường thấy trong các bối cảnh ngoài trời, nhưng cô lại không hề hát, nên buổi biểu diễn “hát nhép” đó bất thành.
Trò lừa bịp Milli Vanilli
Thành công của Milli Vanilli với ca khúc “Girl You Know It’s True,” đạt danh hiệu bạch kim, bị phá vỡ vào năm 1989 khi một tai nạn trong buổi hòa nhạc tiết lộ việc họ hát nhép. Vụ bê bối trở nên trầm trọng khi người ta tiết lộ họ không hề hát trong album phòng thu, một sự thật mà nhà sản xuất Frank Farian tiết lộ. Rob Pilatus và Fab Morvan tuyên bố họ không biết giọng hát của mình sẽ bị thay thế khi ký hợp đồng với Farian, khiến cả hai bị rơi vào bế tắc. Sự thật bị vạch trần này hủy hoại sự nghiệp của Milli Vanilli.
Những bản nhạc dance không được ghi nhận của Martha Wash
Martha Wash, được biết đến với bản “It’s Raining Men,” mang đến giọng hát làm “say đắm lòng người” cho “Gonna Make You Sweat” của C+C Music Factory, nhưng không được ghi nhận hoặc xuất hiện trong video ca nhạc. Thay vào đó, Zelma Davis hát nhép phần của mình. Wash, người ban đầu được thuê để thu âm bản demo, kiện đòi $500,000 khi cô phát hiện ra giọng hát của mình được sử dụng làm giọng chính mà không có sự đồng ý của cô. Tranh chấp được giải quyết thông qua một thỏa thuận ngoài tòa án.
Cùng thời gian đó, Martha Wash theo đuổi hành động pháp lý chống lại Seduction và Black Box vì sử dụng trái phép giọng hát demo của cô. Các bài hát “(You’re My One and Only) True Love” của Seduction và “I Don’t Know Anybody Else” cũng như “Everybody Everybody” của Black Box có giọng hát của cô mà không ghi rõ nguồn hoặc không được trả tiền. Black Box làm trầm trọng thêm vấn đề bằng cách để người mẫu Katrin Quinol hát nhép theo giọng ca của Wash trong các video ca nhạc và buổi biểu diễn trực tiếp của họ. Các vụ kiện này được giải quyết và sau đó Wash đạt được thành công của riêng mình trong thể loại nhạc dance.
Vụ lừa đảo của BBC Luciano Pavarotti
Luciano Pavarotti được BBC trả $40,000 vào năm 1992 cho một buổi hòa nhạc phát thanh ở Modena, mặc dù trước đó các nhà sản xuất biết anh sẽ hát nhép. Sau đó, BBC kiện Pavarotti và yêu cầu trả một nửa số tiền. Pavarotti thừa nhận sai lầm của mình và đề nghị trả lại tiền hoặc biểu diễn lần nữa.
Beyoncé tại Lễ Nhậm Chức của Barack Obama năm 2013
Để phản bác lại những lời gán buộc mình hát nhép từ Lễ Nhậm Chức của Obama năm 2013, Beyoncé mở đầu một cuộc họp báo Super Bowl bằng một màn trình diễn quốc ca trực tiếp, không đệm nhạc. Mặc dù không phủ nhận việc sử dụng nhạc nền tại Lễ Nhậm Chức, cô vẫn tin vào lựa chọn mà mình đưa ra, viện lý do thiếu thời gian tập dượt và điều kiện kém. Nhấn mạnh vào tính cầu toàn của mình, cô ưu tiên một màn trình diễn hoàn hảo cho tổng thống và đất nước. Lưu ý rằng United States Marine Band cũng sử dụng nhạc được thu âm trước và nhạc trưởng của họ ủng hộ quyết định của Beyoncé do không có buổi tập dượt đàng hoàng.