Nepotism baby là thuật ngữ được đặt ra trên TikTok để chỉ những diễn viên trẻ có cha mẹ là người nổi tiếng ở Hollywood.
Mặc dù bản thân thuật ngữ này mang tính chia rẽ, với những người nổi tiếng đứng về cả hai phía của cuộc tranh luận và nhiều ngôi sao còn coi đây như một huy hiệu danh dự, nhưng không thể phủ nhận sự thú vị khi thấy những diễn viên mới nổi này giống cha mẹ của mình như thế nào.
Một số “Nepotism baby” đang là những ngôi sao sáng:
Mason Gooding
Con trai út của Cuba Gooding Jr., Mason, có bước đột phá lớn trong “Ballers” của HBO khi anh chỉ mới 22 tuổi, với một vai diễn định kỳ trong mùa thứ tư của loạt phim, vào năm 2008. Từ đó sự nghiệp diễn xuất của anh phát triển hẳn lên và anh sẽ tiếp tục đảm nhận vai Chad Meeks-Martin trong “Scream 7” vào năm 2026. Cuba có vai diễn chính đầu tiên trong “Boyz In The Hood” (1991) ở tuổi 23.
Ella Beatty
Gia đình Beatty trải qua một tuần đáng nhớ khi Ella, con gái của họ, lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ trong “Feud: Truman vs. the Swans,” ngay sau khi mẹ cô, Annette Bening, nhận được đề cử Oscar cho vai diễn trong “Nyad” (2024).
Ella, 23 tuổi, có vai diễn chính trong chương trình do Ryan Murphy đạo diễn, vào vai Kerry O’Shea, người con gái của Truman Capote.
Bening nổi lên trong “The Grifters” năm 1993, bộ phim mà bà giành được một đề cử Oscars khác, trong khi cha của Ella, Warren Beatty trở thành một ngôi sao sáng chỉ sau một đêm ở tuổi 23 với vai diễn trong “Splendor in the Grass” (1961).
Sadie & Sunny Sandler
Diễn viên hài Adam Sandler tỏa sáng trong “Saturday Night Live” năm 1990 khi mới 23 tuổi. Vào năm 2023, ông tiếp tục đóng chung với các con gái của mình là Sadie, 17 tuổi và Sunny, 14 tuổi, trong “You Are So Not Invited to My Bat MItzvah.”
West Duchovny
West Duchovny chỉ 24 tuổi khi cô giành được vai chính trong “Painkiller” (2023), một loạt phim ngắn về nạn dịch opioid. Mẹ Téa Leoni của cô thủ một vai đột phá trong “Bad Boys” (1995) khi bà 28 tuổi, còn người cha David Duchovny là ngôi sao sau loạt phim “The X-Files” ra mắt năm 1993, lúc ông mới 27 tuổi.
Nico Parker
Xuất hiện gần đây nhất trong “The Last of Us,” Nico chỉ mới 15 tuổi khi cô bé ra mắt bộ phim có kinh phí lớn đầu tiên của mình trong “Dumbo” năm 2019, nhưng Nico có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với phim trường nhờ cha mẹ mình, Thandiwe Newton (người có vai diễn đột phá trong “Beloved” vào năm 1998, khi bà 26 tuổi) và Ol Parker, một nhà biên kịch và đạo diễn gần đây nhất chỉ đạo cho “Ticket to Paradise” (2022).
Sydney Chandler
Sydney Chandler, 29 tuổi, thể hiện tài năng của mình qua các phim ăn khách như “Don’t Worry Darling” (2022) và loạt phim “Pistol” (2022). Cha của cô cũng ở độ tuổi đó khi ông giành được vai chính đầu tiên vào năm 1991, vào vai một chàng trai trẻ sau Thế Chiến Thứ II trong loạt phim “Homefront” của ABC.
Deacon Phillippe
Vào mùa thu năm 2022, cậu con trai 18 tuổi của Reese Witherspoon và Ryan Phillippe đóng trong phim “Never Have I Ever” của Netflix, vào vai một thành viên của đội tranh luận đối thủ đến từ một trường tư thục giàu có. Mẹ Reese của anh được giới điện ảnh hoan nghênh trong “Man on the Moon” (1991) khi bà chỉ 15 tuổi, trong khi cha Ryan khiến khán giả hồi hộp khi ông chạy trốn khỏi một kẻ độc ác trong “I Know What You Did Last Summer” (1998).
Zoë Kravitz
Zoë Kravitz trở thành ngôi sao sáng trong làng điện ảnh khi tham gia “X-Men: First Class” vào năm 2011, và trở thành người đáng chú ý trên màn ảnh bạc và thế giới thời trang kể từ đó. Cha mẹ cô là Lisa Bonet (người nổi tiếng với vai Denise trong “The Cosby Show” vào năm 1984) và Lenny Kravitz (người có bản hit đầu tiên là “It Ain’t Over ‘Til It’s Over” phát hành vào năm 1991).
Maya Hawke
Nữ diễn viên, người khởi đầu sự nghiệp của mình ở tuổi 21 trong mùa thứ ba của “Stranger Things” do Netflix sản xuất vào năm 2019, khiến người hâm mộ tranh luận liệu cô có hơn người mẹ, là diễn viên nổi tiếng ở tuổi 18 trong “Dangerous Liaisons” năm 1988, hay người cha Ethan Hawke-ngôi sao ở tuổi 18 trong “Dead Poets Society” vào năm 1988.