Ta biết là hoa không biết yêu
Lại mang hình dáng đẹp mỹ miều
Khiến khách đa tình lưu luyến mãi
Chân bước mà tình còn vương theo…
(Thơ sưu tầm)
Mùa xuân hoa nở, chim ca, mùa gợi tình của bao văn nhân, thi sĩ,… Kìa hoa Anh đào – Cherry blossom rực rỡ ở New York, California, Oregan; hoa Len mũ xanh – Bluebonnet rộn ràng làm tím biếc xứ cao bồi Texas và Uất kim hương – Tulip nhấp nhô khoe sắc trên những cánh đồng hoa dài bất tận.
Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở, bướm lượn, chim ca líu lo trên cành cây ngọn cỏ, vạn vật như bừng sống trong nắng ấm tươi hồng sau đông buồn lạnh lẽo. Khi đất trời bừng lên rạng rỡ, thơm ngát hương hoa thì tôi lại khóc…! Không phải chỉ có mình tôi khóc mà nhiều người đồng cảm cùng nhau… khóc! Khóc không phải vì “thương hoa, tiếc lá” mà vì bị hoa rắc “bùa yêu” đến nỗi phải gục gã, buồn bã, lệ ướt mi sầu, sụt sịt đau khổ “thương nhớ” ngày đêm ăn ngủ không yên.
Vì sao yêu hoa lại ra nông nỗi? phải chăng hoa vừa đẹp lại vừa độc? Em ơi, thương mấy cho vừa…! Các bông hoa xinh đẹp, thơm tho thường có những chất hóa học được gọi là: Histamine, Leukotriene chứa trong bụi phấn. Những hạt bụi nhỏ bé dễ thương nhưng thương không dễ này thường tấn công vào người gây “cơn sốt cỏ khô” (Hay fever). Phấn hoa bay vào mắt, mũi, miệng gây giãn mạch, kích thích tuyến nhầy, làm ngứa, hắt xì, chảy nước mũi. Nếu bị tấn công dữ dội hơn, có thể sưng đỏ mắt, mũi, môi làm xấu xí, khó thở, ho liên tục và nguy hiểm nhất là lên cơn hen suyễn, suy hệ hô hấp.

Làm sao “chối bỏ được tình yêu” của hoa? Hãy bớt trồng hoa có nhiều bụi phấn như hoa Hồng (Rose), Uất kim hương (Tulip), Cẩm tú cầu (Hydrangea),… nhớ đóng kín cửa khi gió xuân phơi phới, nhớ đeo khẩu trang, mang kiếng mát, đội nón khi ra ngoài. Trong nhà không nên trồng nhiều hoa, thường xuyên lau chùi bụi bẩn và giặt giường gối. Phòng ngừa tốt hơn chữa trị, nên “úm” trong nhà nhiều hơn đi lang thang ngoài vườn hay trong rừng vào lúc hoa nở rộ.
Đêm đêm bị nghẹt mũi khó chịu hãy chịu khó tìm đến những vị thầy thuốc mát tay. Có những loại thuốc chống dị ứng, chống viêm Corticosteroids, chống Histamine hoặc nước muối xịt rửa mũi. Nếu bị nặng có thể chích một mũi thuốc dị ứng (Allergy shot) để trợ lực, tăng cường giúp cơ thể mạnh mẽ hơn chống lại những chất gây dị ứng. Mong ai ai luôn may mắn gặp bác sĩ cho phương thuốc hiệu nghiệm hóa giải “bùa yêu” của hoa.
Chúc các bạn một mùa xuân tươi đẹp, thơm ngát hương hoa.