Bệnh đậu mùa khỉ hết trong ‘tình trạng khẩn cấp’ từ Tháng Giêng

Bàn tay người bị bệnh đậu mùa khỉ. (ảnh: Courtesy of CDC/Getty Images)

Theo Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHS) Hoa Kỳ, chính phủ sẽ dừng “tình trạng khẩn cấp” về sức khỏe cộng đồng đối với bệnh đậu mùa khỉ (mpox) kể từ Tháng Giêng.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) cũng đã đổi tên loại bệnh đậu mùa thành “mpox”, với lý do tên ban đầu là “monkeypox” nghe có vẻ phân biệt đối xử và kỳ thị.

Trong một thông báo, Bộ trưởng HHS Xavier Becerra tuyên bố, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với mpox sẽ không tiếp tục sau khi số người mắc bệnh giảm nhanh.

Tính đến thứ Sáu, có 29,630 trường hợp được chẩn đoán là do mắc bệnh mpox và 19 trường hợp tử vong trên toàn quốc, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, mỗi ngày trên toàn quốc chỉ có ba ca bị mpox, so với mức đỉnh điểm là hơn 600 ca được báo cáo mỗi ngày hồi Tháng Tám, theo CNN.

Biểu tình ở New York hôm Thứ Hai 21 Tháng Bảy đòi chính phủ Mỹ phải hành động mạnh hơn để ngăn chặn sự lây lan của dịch đậu mùa khỉ. Đến nay đã có ít nhất 267 người New York xét nghiệm dương tính với bệnh đậu mùa khỉ. (ảnh: Jeenah Moon/Getty Images)

Becerra cho biết, nếu bệnh cứ tiếp tục giảm thì sẽ không được xem là tình trạng khẩn cấp nữa, và đó sẽ là thời điểm ngày 31 Tháng Giêng năm 2023. “Nhưng không vì thế mà chúng ta lơ là, bà nói. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các trường hợp nhiễm bệnh và khuyến khích tất cả những người có nguy cơ bị bệnh phải đi chích ngừa. Tất cả đều được miễn phí.”

Khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của nỗ lực phòng chống căn bệnh này, chính phủ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các khu vực pháp lý và các đối tác để theo dõi biến chứng, đặc biệt là ở các cộng đồng bị ảnh hưởng mpox nặng nề, theo ông Becerra.

Lần đầu tiên sau vụ công bố đại dịch COVID-19 Tháng Giêng 2020, hồi Tháng Tám năm nay, WHO cảnh báo vụ bùng phát bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu là “tình trạng khẩn cấp về y tế cần sự quan tâm quốc tế” –  mức cảnh báo cao nhất của WHO được ban hành. Cảnh báo “tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm (public health emergency of international concern – PHEIC)” được thiết kế để kích hoạt phản ứng phối hợp quốc tế nhằm hợp tác chia sẻ vaccine và phương pháp điều trị.

Bệnh đậu mùa khỉ có triệu chứng tương tự như bệnh đậu mùa, nhưng ít trầm trọng hơn. Hiện đã có những biện pháp ngăn chặn căn bệnh này bằng cách tiêm vaccine hoặc dùng thuốc kháng virus.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Khúc nhạc buồn trong ký ức
            Nếu ví cuộc đời của mỗi người như một bản trường ca có nhiều đoản khúc khác nhau, mỗi đoản khúc biểu tượng cho những diễn tiến buồn hay…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: