LTS: Đoàn bộ hành của sư Minh Tuệ đã ra khỏi nước, đi khắp nơi để tìm con đường tu tập tự do. Thế nhưng bàn tay của chế độ Cộng sản, và Giáo hội Phật giáo tay sai vẫn bám theo ngày đêm, muôn mặt, tìm nhiều cách thức để ngăn cản, phá quấy. Mục đích chính là không để một người tu hành không chịu phụ thuộc và giáo hội, vào chính quyền, và tư tưởng hoàn toàn độc lập.
Những chuyến bộ hành gần đây, các sư trong đoàn đã thay nhau nói thêm, tiết lộ những điều đen tối vẫn rình rập, khiến không ít những người ủng hộ sư Minh Tuệ và đoàn bộ hành tu tập tự do phải lo ngại cho hành trình phía trước. Bài viết của bác sĩ Võ Xuân Sơn dưới đây, là một trong những tiếng nói với tâm trạng này, cùng lời nhắn gửi.
…Tôi cảm thấy khá lo lắng khi có vài thông tin mới.
Đó là việc kênh youtube Trần Nguyên phiêu lưu ký đã phỏng vấn sư Chiếu Đức, một thành viên của đoàn tu. Theo sư Chiếu Đức, thì có một kẻ, đã theo đoàn 2, 3 ngày dưới danh nghĩa Phật tử, đã cố gắng tiếp cận các sư, và nói rằng hắn ta hiện đang trụ trì nhiều chùa ở Việt Nam, đồng thời cũng đang là cán bộ công an, yêu cầu các sư im lặng, dù ai nói gì, làm gì.
Sư Chiếu Đức cũng cho biết, người này, nhìn phong cách là đã thấy cán bộ ngay từ đầu, trước khi người này tự xưng là công an. Tôi tin cảm nhận của sư Chiếu Đức. Nghe nói sư Chiếu Đức từng là tài xế. Con nhớ, trên đường đi đến cửa khẩu Thái Lan, khi các tài xế Thái Lan bị đe dọa không dám lái xe, sư Chiếu Đức đã yêu cầu để sư lái. Ai chứ mấy bác tài thì rất giỏi nhận biết công an.
Nếu những điều sư Chiếu Đức nói về sự việc này là đúng, thì có thể sẽ có một biến cố phá hoại đoàn tu xảy ra. Những kẻ gây biến cố phá hoại đoàn tu sẽ lấy danh nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoặc công an Việt Nam. Tất nhiên, không loại trừ khả năng một bọn phá hoại nào đó lợi dụng tên tuổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoặc công an Việt Nam.
Hoặc bọn chúng chỉ đơn giản muốn làm mất uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, của Công an Việt Nam thông qua việc nhân danh các tổ chức ấy đe dọa các sư. Chúng cũng biết các sư này hành trì giới nghiêm ngặt, nên không thể nói dối. Theo tôi, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Bộ Công an nên mở cuộc điều tra, và có tuyên bố chính thức về việc này.
Ngoài ra, nhân đây, tôi, với tư cách là một bác sĩ, xin gởi đến các sư trong đoàn tu một lo ngại sâu sắc. Ngài Minh Tuệ tu đã lâu, đạt đến một cảnh giới cao, nên Ngài có thể uống nước ngày một lần. Tôi không dám chắc việc uống nước ngày một lần của Ngài Minh Tuệ có làm hại gì Ngài hay không, nhưng tôi tin nó sẽ gây hại cho các sư thực hiện việc đó khi chưa đạt đến cảnh giới như Ngài hiện nay.
Theo khoa học y học hiện thời, khi cơ thể vận động, đặc biệt trong môi trường nóng nực, cơ thể sẽ tiết ra mồ hôi. Mồ hôi có thể là nước, có thể bốc hơi ngay mà chúng ta không thể nhận thấy. Bình thường, hơi thở của chúng ta cũng có khá nhiều hơi nước. Tất cả các quá trình đó đều lấy nước từ máu và các mô khác trong cơ thể để tạo ra mồ hôi hay hơi nước trong hơi thở. Vì vậy, chúng ta phải bổ sung nước cho cơ thể.
Khi cơ thể thiếu nước, nước sẽ được phân bố lại cho các cơ quan, ưu tiên các cơ quan mà trước mắt cơ thể cho là quan trọng hơn. Não sẽ được ưu tiên hơn thận. Khi Thận bị thiếu nước, lượng nước tiểu ít đi, các chất độc và cặn sẽ lắng đọng lại, gây tắc nghẽn đường bài tiết. Nhưng, nguy hiểm hơn, tế bào thận sẽ bị chết, số lượng tế bào thận sẽ giảm mạnh mà không hồi phục hay tái sinh lại.
Khi đó, khả năng lọc của thận sẽ giảm, và thận sẽ bị suy, dẫn đến chết người. Vẫn biết là các sư không còn coi tính mạng là quan trọng, nhưng tính mạng của các sư, vẫn là vốn quý, các sư vẫn có trách nhiệm phải trân trọng. Các sư có thể không coi tính mạng của mình là quan trọng, nhưng các sư không được phép làm hại nó khi bản thân biết rằng việc làm của mình có thể gây hại cho nó mà vẫn cứ làm. Việc các sư phải bảo vệ tính mạng của chính mình cũng quan trọng như việc bảo vệ và nâng niu tính mạng cho các chúng sinh khác.
Do vậy, trong khi các sư chưa đạt đến cảnh giới của Ngài Minh Tuệ hiện nay, tôi kính mong các sư chưa nên tập việc uống nước ngày một lần.
Tôi cũng có đôi lời về những điều có vẻ vô lí về y học liên quan đến Ngài Minh Tuệ. Một số bác sĩ đã thử tính lượng calorie nhập vào và mất đi của Ngài Minh Tuệ, và thấy rằng, có sự mất cân đối nghiêm trọng, theo hướng lượng calorie nhập vào thấp hơn rất nhiều so với lượng calorie mất đi của Ngài Minh Tuệ. Vậy tại sao Ngài Minh Tuệ vẫn sống và hoạt động bình thường?
Trước đây, tôi nghĩ rằng Ngài có thể hấp thu năng lượng từ một nguồn nào khác. Tuy nhiên, hiện nay, tôi nghiêng về giả thiết cho rằng do Ngài đã đạt đến cảnh giới rũ bỏ tham, sân, si, nên năng lượng sử dụng cho việc tồn tại của cơ thể của Ngài đã giảm xuống mức rất thấp, năng lượng cho các hoạt động thể chất của Ngài lại đạt hiệu suất rất cao. Việc uống nước ngày một lần của Ngài Minh Tuệ có thể cũng nằm trong bối cảnh này.
Tuy nhiên, một lần nữa, tôi cầu mong các sư khác, khi chưa đạt đến cảnh giới của Ngài Minh Tuệ hiện nay, đừng tập việc uống nước ngày một lần.