Mỹ đang thất thu hàng chục tỷ từ ngành du lịch

Golden Gate ở San Francisco, nơi trước kia thu hút rất nhiều du khách. (Hình minh họa: Joachim Riegel/Unsplash)

Nền kinh tế của nước Mỹ đang phải đối mặt với một đòn giáng đáng kể, với dự báo giảm $8.5 tỷ chi tiêu du lịch nước ngoài trong năm nay.

Theo báo cáo của Oxford Economics, sự suy thoái này là do các chính sách thương mại và nhập cư chặt chẽ hơn được chính quyền hiện tại thực hiện.

Hoa Kỳ giữ vị trí hàng đầu trên toàn cầu về du lịch và lữ hành, một lĩnh vực thu về khoảng $2.6 nghìn tỷ vào nền kinh tế nước này vào năm 2024. Tuy nhiên, các nhà phân tích và nhà kinh tế dự đoán sự sụt giảm đáng kể trong đóng góp này trong năm nay. Hội Đồng Du Lịch và Lữ Hành Thế Giới (The World Travel & Tourism Council – WTTC) dự báo cụ thể sẽ giảm $12.5 tỷ. Du lịch quốc tế đóng vai trò quan trọng trong nhiều phân khúc khác nhau của nền kinh tế Mỹ, tạo ra doanh thu cho các ngành dịch vụ khách sạn, vận tải và bán lẻ, đồng thời hỗ trợ hàng triệu việc làm.

Aran Ryan, giám đốc nghiên cứu ngành tại Tourism Economics (một bộ phận của Oxford Economics), tuyên bố trong một cuộc họp báo hồi cuối Tháng Năm, dự kiến tổng lượng khách nước ngoài đến Mỹ trong năm nay giảm 8.7%. Các yếu tố chính góp phần vào tình trạng tiêu cực này gồm những chính sách và thái độ của chính quyền, chẳng hạn như việc áp thuế đối với các đối tác thương mại lâu năm. Hơn nữa, việc đưa tin trên phương tiện truyền thông về các an ninh biên giới và các khuyến cáo du lịch quốc gia cũng đang gây ra rủi ro cho ngành du lịch.

Dự kiến chi tiêu cho du lịch sẽ hạ xuống chủ yếu do dự đoán lượng khách từ Canada giảm 20% và lượng khách Tây Âu giảm khoảng 6%. Báo cáo cũng phát hiện ra sự sụt thoái đáng kể trong lượng đặt vé máy bay đến Hoa Kỳ trong mùa hè (từ Tháng Năm đến Tháng Bảy), với số lượng chuyến bay được đặt ít hơn khoảng 11% so với cùng kỳ năm 2024. Những tháng mùa hè, thường từ Tháng Sáu đến Tháng Tám, là mùa du lịch cao điểm.

Một số chuyên gia và tổ chức tài chính ước tính chi phí lớn hơn. Jukka Laitamaki, giáo sư về khách sạn và du lịch quốc tế tại Đại Học New York University, nói với Newsweek hồi Tháng Ba, tác động kinh tế có nguy cơ dao động từ $60 tỷ đến $120 tỷ vào năm nay.

Các nhà lãnh đạo trong ngành du lịch đang lên tiếng bày tỏ mối quan ngại của họ về những xu hướng này. Mới đây, Geoff Freeman, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp Hội Du Lịch Hoa Kỳ (The U.S. Travel Association), nói với CNBC, năm nay “ngày càng có nhiều người bị giam giữ, nhiều thiết bị phải khám xét và những du khách hợp pháp bị trục xuất trở về quốc gia quê nhà. Điều này tạo ra nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi.”

Hồi Tháng Năm, Julia Simpson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hội Đồng Du Lịch & Lữ Hành Thế Giới (World Travel & Tourism Council), ban hành một thông cáo báo chí, gọi tình hình này là “lời cảnh tỉnh cho chính phủ Hoa Kỳ.” Bà nhấn mạnh về việc nền kinh tế du lịch & lữ hành lớn nhất thế giới đang đi sai hướng, không phải vì thiếu cầu, mà vì không hành động. Trong khi các quốc gia khác đang trải thảm chào đón du khách, chính phủ Hoa Kỳ lại dựng biển báo “đóng cửa.”

Eva Stewart, đối tác quản lý toàn cầu tại GSIQ, trước đây thông báo với Newsweek dữ liệu cho thấy ấn tượng tiêu cực trên toàn cầu về Mỹ như một điểm đến du lịch vẫn tiếp tục tăng kể từ đầu năm nay. Bà ước tính điều này có khả năng xóa bỏ tới 10% nhu cầu du lịch toàn cầu tiềm năng vào Hoa Kỳ, về cơ bản, phá hủy nhiều năm nỗ lực tiếp thị của các thành phố, tiểu bang và Brand USA nhằm quảng bá các điểm đến của Mỹ.

Nhìn về phía tương lai, Ryan dự đoán lượng du khách quốc tế đến Hoa Kỳ hạ xuống gần 9% trong năm nay, cho thấy những thách thức đáng kể mà ngành du lịch của quốc gia này đang phải đối mặt.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: