Giữa lúc Cảnh Sát Di Trú (ICE) gia tăng chiến dịch bố ráp người nhập cư ở Nam California, người ta dường như nhận ra xu hướng hoạt động của cơ quan này, theo nhật báo The Los Angeles Times hôm Thứ Ba, 10 Tháng Sáu.
Mặc dù một số vụ bố ráp có vẻ nhắm vào nơi làm việc nào đó, nhưng những vụ khác dường như ngẫu nhiên.
Hôm Thứ Hai, người ta thấy đặc vụ ICE tại tòa án và thư viện ở Whittier, cửa hàng Home Depot ở Huntington Park và Santa Ana, và cơ sở thương mại ở Fountain Valley, giới chức và báo chí cho hay.
Hồi Tháng Tư, đặc vụ ICE đi xe bình thường tới Home Depot trên đường South Towne ở Pomona khoảng 8 giờ rưỡi sáng Thứ Ba, nơi hàng chục người tụ tập phía trước tìm việc làm tạm thời, theo nhân chứng và nhà hoạt động ủng hộ người nhập cư.
Giới chức Bộ Nội An loan báo 10 người bị bắt trong vụ bố ráp đó. Trước đó, các tổ chức ủng hộ người nhập cư ước tính có tới 25 người bị bắt.
Tập trung vào Home Depot
Thứ Sáu tuần trước, Home Depot trong khu Westlake District ở Los Angeles bị đột kích.
Tới nay, giới chức liên bang chưa nói rõ họ chọn nơi đột kích như thế nào và chiến dịch này sẽ kéo dài bao lâu.
“Tôi xin thưa với quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi luật pháp mỗi ngày ở Los Angeles,” ông Tom Homan, cố vấn chính sách biên giới của Tổng Thống Donald Trump, tuyên bố hôm Chủ Nhật qua. “Tôi không quan tâm họ thích hay không.”
Báo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin chiến dịch quyết liệt này là ý tưởng của ông Stephen Miller, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc và là người phụ trách chính sách chống nhập cư bất hợp pháp của Tổng Thống Trump.
Bực bội vì đặc vụ không bắt đủ người nhập cư, cuối Tháng Năm, ông Miller yêu cầu giới chức di trú không chỉ nhắm vào người có hồ sơ phạm tội mà còn bố ráp ngẫu nhiên, theo WSJ.
“Ông yêu cầu họ nhắm vào Home Depot, nơi những người tìm việc làm tạm thời thường tụ tập, hoặc cửa hàng 7-Eleven. Ông Miller cá rằng ông và vài đặc vụ có thể bước ra đường ở Washington, DC, và bắt được ngay 30 người,” WSJ cho biết.
Bố ráp có mục tiêu
Thời gian qua, không phải vụ bố ráp nào cũng ngẫu nhiên.
Hồi cuối Tháng Năm, đặc vụ ICE và Cơ Quan Điều Tra Nội An (HSI) thi hành lệnh khám xét tại nhà hàng Buona Forchetta và Enoteca Buona Forchetta ở San Diego, dẫn tới xô xát với cư dân địa phương.
Bà Yasmeen Pitts O’Keefe, phát ngôn viên HSI, cho hay vụ khám xét đó liên quan tới lời cáo buộc “có vi phạm về tuyển dụng, chứa chấp người nhập cư lậu, và khai gian.” Bà cho biết bốn người đang ở Mỹ bất hợp pháp bị bắt, nhưng bà không nói rõ chi tiết, nêu lý do sự việc vẫn đang được điều tra.
Theo lệnh khám xét được giới chức liên bang xin phép mà báo chí ở San Diego có được, giới chức cáo buộc nhà hàng đó “cố ý mướn cả người nhập cư lậu lẫn người không có giấy phép làm việc ở Mỹ.”
Buona Forchetta ra tuyên bố cho hay họ đang làm việc với luật sư để hỗ trợ nhân viên và gia đình. Họ chưa phản hồi lời cáo buộc trong lệnh khám xét
Chiến dịch bố ráp người nhập cư của Cảnh Sát Di Trú (ICE) mấy ngày qua ở Los Angeles và Orange County gây ra làn sóng biểu tình dữ dội và làm tăng nỗi sợ hãi cho một số gia đình nhập cư, theo nhật báo The Orange County Register hôm Thứ Ba, 10 Tháng Sáu.
Sau đây là thông tin người nhập cư cần biết để ứng phó trong trường hợp ICE tới nhà.
Loại trát nào cho phép ICE vào nhà?
Cư dân không bắt buộc mở cửa trừ phi ICE đưa ra trát tòa có họ tên và địa chỉ của cư dân và có chữ ký của chánh án.
Trát Hành Chánh ICE (thường là mẫu đơn Form I-200 hoặc I-250) do giới chức ICE ký, không phải chánh án, và không cho phép ICE vào xe của cư dân.
“Thông thường, ICE chỉ mang trát hành chánh, mà trát này không được tòa xem xét hoặc ký, và tiêu chuẩn thi hành trát hành chánh thấp hơn nhiều so với trát tòa,” bà Stephanie Padilla, luật sư tổ chức bảo vệ dân quyền ACLU Foundation of Southern California, cho hay hôm Thứ Ba.
Theo ACLU, cư dân có quyền yêu cầu ICE nhét trát qua bên dưới cửa chính hoặc áp lên cửa sổ để cư dân có thể xem mà không cần mở cửa.
Nếu đó là trát hợp lệ, cư dân có quyền im lặng, theo ACLU. Tổ chức này đề nghị nếu muốn lên tiếng, cư dân nên bước ra ngoài và đóng cửa.
Cư dân có quyền gì khi ICE tới nhà?
Cả công dân Mỹ lẫn người không phải công dân Mỹ đều được Hiến Pháp Mỹ bảo vệ.
-Cư dân có quyền im lặng.
-Cư dân không bắt buộc mở cửa nếu ICE không có trát tòa.
-Cư dân có quyền nói chuyện với luật sư trước khi trả lời câu hỏi của ICE hoặc ký bất cứ thứ gì.
-Cư dân có quyền không ký văn bản nếu không được cố vấn về pháp lý.
-Nếu ICE dùng vũ lực xông vào nhà, đừng chống cự, hãy bình tĩnh và im lặng, theo công ty luật Immigrant Defenders Law Center.
Cư dân nên làm gì nếu ICE muốn nói chuyện?
-Bình tĩnh. Đừng bỏ chạy hoặc cản trở ICE.
-Cư dân có thể nói: “I do not wish to speak to you.” (Tôi không muốn nói chuyện với quý vị.)
-Nếu đang ở bên ngoài nhà, cư dân có thể hỏi: “Am I being detained?” (Có phải tôi bị bắt không?) Nếu ICE trả lời không, thì hỏi: “Am I free to leave?” (Tôi có quyền đi không?)
-Đừng nói dối hoặc trình giấy tờ giả mạo, vì làm như vậy được coi là phạm tội.
Nên lấy thẻ “know-your-rights”
Để hỗ trợ gia đình nhập cư, nhiều tổ chức như Học Khu Los Angeles (LAUSD) phát thẻ “know-your-rights” màu đỏ, nhỏ, hướng dẫn cách ứng phó khi gặp ICE.
Thẻ này do tổ chức Immigrant Legal Resource Center (ILRC) tạo ra, có nhiều thứ tiếng và có thể dùng cho cả công dân Mỹ lẫn người không phải công dân Mỹ.
Gia đình nhập cư nên chuẩn bị trước như thế nào?
-Lên kế hoạch chuẩn bị cho gia đình (gửi con, số điện thoại liên lạc khẩn cấp…).
-Cất giấy tờ quan trọng (ID, sổ thông hành, thông tin y tế) ở nơi an toàn, dễ lấy.
-Cho hàng xóm hoặc bạn bè thân thiết biết cách giúp đỡ trong trường hợp người nào đó bị bắt.
-Chia sẻ thẻ “know-your-rights” với mọi người trong gia đình.
Nếu ở Los Angeles, tìm người giúp đỡ hoặc hỗ trợ về pháp lý ở đâu?
-ACLU of Southern California: Liên lạc thông qua aclusocal.org/en/california-rapid-response-networks?social
-Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles (CHIRLA): (888) 624-4752.
-Immigrant Defenders Law Center (ImmDef): (213) 833-8283.
-LAUSD: 1-800-882-1341.




























