Một nghiên cứu mới từ công ty lữ hành Go2Africa cho thấy một số tiểu bang của Hoa Kỳ đang có lượng khách du lịch đổ về đáng kể, dẫn đến tình trạng quá tải.
Nghiên cứu phân tích dữ liệu du lịch trong năm 2024 từ các hội đồng du lịch quốc gia, so sánh số lượng du khách với số liệu dân số của từng tiểu bang. Phân tích này dẫn đến việc tạo ra một tỷ lệ áp lực du lịch, trong đó nêu bật những tiểu bang có lượng khách du lịch vượt xa dân số địa phương, theo Newsweek.
Những phát hiện này thách thức các giả định truyền thống về các điểm đến du lịch phổ biến. Thay vì các trung tâm du lịch nổi tiếng, nghiên cứu xác định các tiểu bang có dân số ít hơn, như West Virginia, North Dakota và Delaware, là những nơi có lượng khách du lịch bình quân đầu người cao nhất.
Ví dụ như West Virginia, với dân số 1.77 triệu người, chào đón khoảng 75 triệu du khách mỗi năm, dẫn đến tỷ lệ đáng kinh ngạc là hơn 42 du khách trên mỗi cư dân. Xu hướng này nảy sinh do danh tiếng ngày càng tăng của tiểu bang về các hoạt động ngoài trời như chèo thuyền vượt thác, đi bộ đường dài và leo núi.
Theo sát sau West Virginia là North Dakota và Delaware, với tỷ lệ lần lượt là 33 và 28 khách du lịch trên mỗi cư dân. Năm tiểu bang đông đúc nhất được hoàn thiện bởi Rhode Island và Vermont. Mô hình này cho thấy quy mô dân số của một tiểu bang là một yếu tố chính quyết định tỷ lệ áp lực du lịch của bang đó. Dân số ít hơn khuếch đại tác động của lượng khách du lịch, ngay cả khi tổng số lượng du khách thấp hơn so với các tiểu bang có khu vực đô thị đông đúc.
Xu hướng du lịch mới
Theo Jacob Wedderburn-Day, giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp công nghệ du lịch Stasher, sự thay đổi trong mô hình du lịch này phản ánh một hành vi du lịch mới của cả du khách trong nước và quốc tế.
Du khách ngày càng tìm kiếm “những hành trình giàu trải nghiệm,” ưu tiên tính chân thực hơn các điểm tham quan mang tính biểu tượng, nổi tiếng. Họ sẵn sàng mạo hiểm vượt ra ngoài các thành phố lớn và các điểm du lịch truyền thống để khám phá những khu vực do thiên nhiên tạo ra.
Đặc biệt, du khách quốc tế đang lên kế hoạch cho những chuyến đi xa khỏi các thành phố cửa ngõ lớn. “Chiến lược trải rộng” này cho phép họ khám phá nhiều vùng miền và trải nghiệm văn hóa và cảnh quan nước Mỹ đa dạng hơn.
Du khách Mỹ cũng đang áp dụng cách tiếp cận này, tạo ra các chuyến đi đường bộ xuyên vùng và các tour du lịch khác. Theo nghiên cứu lưu ý, các tiểu bang như Ohio, Tennessee và New Mexico cũng có chỉ số quá tải cao, mặc dù không phải điểm đến du lịch truyền thống.
Đối chiếu các thái cực
Trong khi một số tiểu bang đang phải đối mặt với lượng khách du lịch lớn so với dân số, thì những tiểu bang khác lại phân tán du khách hiệu quả hơn. Nghiên cứu chỉ ra Texas là tiểu bang ít quá tải nhất, với chỉ hai du khách trên mỗi cư dân. Điều này một phần do dân số đông đảo hơn 31 triệu người, giúp thu hút và phân bổ lượng khách du lịch. Ngoài ra, vị trí địa lý rộng lớn và cách xa các hành lang du lịch ven biển phổ biến cũng đóng một vai trò trong việc ngăn chặn tình trạng quá tải tập trung.
Ngược lại, khi tính theo tổng lượng du khách, New York dẫn đầu cả nước với con số đáng kinh ngạc – 306,9 triệu du khách hàng năm.
California, Ohio và Pennsylvania đứng ở vị trí tiếp theo. Những tiểu bang này luôn thu hút lượng lớn du khách nhờ các trung tâm đô thị đông đúc, các địa danh mang tính biểu tượng và cơ sở hạ tầng vững chắc.
Ngược lại, ít người ghé thăm Alaska nhất, với chỉ 2.7 triệu du khách mỗi năm. Mặc dù có cảnh quan tuyệt đẹp, nhưng vị trí xa xôi và khả năng tiếp cận hạn chế của tiểu bang này – thường đòi hỏi các chuyến bay đắt đỏ hoặc các chuyến du thuyền theo mùa – khiến nơi đây trở thành một điểm đến ít được du khách ghé thăm.
Trong tương lai, Wedderburn-Day dự đoán xu hướng khám phá rộng rãi này sẽ tiếp tục, dẫn đến một thị trường du lịch phát triển và bền vững hơn ở Hoa Kỳ. Khi nhu cầu toàn cầu về những trải nghiệm Mỹ đích thực ngày càng tăng, chắc hẳn du khách sẽ tiếp tục phiêu lưu đến những vùng đất xa xôi và dành nhiều thời gian để chinh phục những địa điểm ít được biết nhiều.




























