Đại sứ Nga tại Đức là Sergei Nechayev mới đây khẳng định rằng Moscow “chưa bao giờ đốt cháy những cây cầu với Berlin.”
Ông Nechayev bày tỏ hy vọng “sự sáng suốt” của Đức sẽ giúp khôi phục quan hệ song phương. Ông này nói mình lấy làm tiếc trước việc Phương Tây đóng băng quan hệ với Nga, và mong lý trí của Đức sẽ dẫn tới sự hàn gắn hợp tác giữa hai nước. Ông Nechayev nhấn mạnh: “Nga không hủy hoại bất cứ điều gì.”
Khi phát ngôn như thế, rõ là ông đại sứ Nga có ý cho rằng mối quan hệ đang trong tình trạng bị đóng băng giữa Nga và Đức là do Đức thiếu lý trí, thiếu sáng suốt. Và rằng đó hoàn toàn không phải lỗi tại Nga, vốn “chưa bao giờ đốt cháy những cây cầu với Berlin.”
Ai cũng thấy rõ trong khi phân bua như thế, ông Nechayev đã cố tình lờ đi cái sự thật rằng chính cuộc xâm lược mà Nga đang tiến hành ở Ukraine đã hủy hoại mối quan hệ tốt đẹp giữa Nga với Đức, cũng như với cả Phương Tây. Chính cuộc xâm lược đó đã “đốt cháy những cây cầu” nối Nga với Đức và cả với Phương Tây nói chung.
Thay vì kêu gọi Đức có sự sáng suốt và lý trí để làm tan băng mối quan hệ song phương đang xấu đi, ông đại sứ Nga nên kêu gọi điều đó với những kẻ hiếu chiến ở Điện Kremlin. Phát động cuộc xâm lược Ukraine, những kẻ đó đã tỏ ra rất thiếu lý trí, rất thiếu sáng suốt.
Có thể hiểu việc ông Nechayev kêu gọi Đức khôi phục quan hệ với Nga chính là nhằm phá hoại sự đoàn kết của Âu Châu trong công cuộc ủng hộ Ukraine chống lại Nga. Vì một lẽ dễ hiểu là Đức vốn là một trong những nước đầu tàu của Âu Châu. Đức mà nghiêng về Nga thì sự ủng hộ của Âu Châu dành cho Ukraine sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Đức là một trong những nước công nghệp phát triển nhất thế giới, với GDP đạt 3 ngàn tỷ Mỹ kim, tương đương 25% GDP của Eurozone. Với sức mạnh của mình, Đức không chỉ là động lực kinh tế, chính trị đối với Eurozone, mà còn đóng vai trò đáng kể đối với khu vực cũng như với cả thế giới trong bối cảnh hiện nay. Thể hiện vai trò lãnh đạo Âu Châu trong những vấn đề quốc phòng, an ninh cũng như đối với cuộc chiến ở Ukraine, Đức cho thấy mình là một quốc gia có trách nhiệm với Âu Châu và thế giới nói chung.
Riêng với cuộc chiến ở Ukraine, Đức là quốc gia đi đầu ở Âu Châu trong quân viện cho Ukraine. Các công ty Đức đang tích cực cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine. Công ty vũ khí lớn nhất của Đức là Rheimetall dự định mở nhà máy sản xuất xe bọc thép ngay tại Ukraine.
Ông đại sứ Nga Nechayev xem ra chỉ rước lấy thất vọng khi muốn Đức khôi phục quan hệ với Nga, Như thế khác nào xúi con nít ăn cứt gà. Tổng Thống Nga Putin có thể thích ăn cứt gà nhưng ông Thủ Tướng Đức Friedrich Merz hẳn là không thích. Mới đây ông này bày tỏ lo ngại việc Âu Châu không đóng vai trò đúng đắn cũng như chưa khẳng định được vị thế của mình trong các vấn đề quốc tế, cho rằng Âu Châu đang phụ thuộc vào Mỹ. Rõ ràng là ông có lý.
Ông Merz lấy Ukraine làm ví dụ. Theo ông Merz, các nỗ lực ngoại giao cần được gia tăng để kết thúc cuộc xung đột càng sớm càng tốt. Song ông cho rằng điều này không thể đạt được bằng cái giá là sự nhượng bộ lãnh thổ của Ukraine. Hẳn là ông có ý chê trách chính quyền của Tổng Thống Donald Trump vốn chỉ muốn Ukraine nhượng lãnh thổ cho Nga để sớm đạt được hòa bình, điều mà người Ukraine xem là một nền hòa bình nhục nhã.
Quan điểm của ông Merz hẳn được những người ủng hộ chính nghĩa của Ukraine xem là xuất phát từ sự sáng suốt và lý trí.




























