BÊN LY CÀ PHÊ: Không quá thất vọng!

Tượng đài ở Ukraine. (Hình minh họa: Rostislav Artov/Unsplash)

Tổng Thống Ukraine Zelensky đã rời Washington mà không có bất kỳ cam kết nào về Tomahawk sau cuộc gặp với Tổng Thống Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc hôm 17 Tháng Mười.

Hỏa tiễn Tomahawk nổi tiếng với độ chính xác và khả năng bay xa 2.500km. được xem là loại vũ khí có thể làm thay đổi cục diện chiến trường, và Moscow cực lực phản đối Washington giao nó cho Kyiv.

Tổng Thống Zelensky được cho là đã cố gắng không thể hiện sự thất vọng khi nói chuyện với các phóng viên trước Tòa Bạch Ốc ngày hôm đó. Ông nói: “Chúng ta cần ngừng bắn trước nhưng khó khăn nhất sẽ là vấn đề lãnh thổ.”

Xem ra ông Zelensky không phải quá thất vọng khi Ukraine chưa nhận được Tomahawk từ Washington. Bởi Washington vẫn có thể cung cấp cho Kyiv nhiều loại vũ khí lợi hại khác thay cho Tomahawk, chẳng hạn như ERAM hoặc ATACMS (Army Tactical Missile System).

Thep tạp chí Topwar thì ERAM, dù có tầm bắn ngắn hơn Tomahawk, nhưng vẫn đủ để Ukraine gây áp lực lên toàn bộ mặt trận. Tháng Tám 2025, Washington đã phê duyệt bán hơn 3 ngàn quả tên lửa ERAM cho Kyiv.

Trong khi đó, ATACMS là loại tên lửa có khả năng tấn công chính xác cao trong mọi điều kiện thời tiết, hỗ trợ lực lượng mặt đất bằng cách tiêu diệt mục tiêu giá trị cao ở hậu phương đối phương như phi trường, khu vực hậu cần và chỉ huy. Theo Topwar, với việc đưa vào trang bị dòng tên lửa đạn đạo tiên tiến PrSM mới, Mỹ có thể chuyển giao số lượng lớn ATACMS cho Kyiv để giảm gánh nặng duy trì vũ khí cũ trong khi vẫn thu được tiền bán vũ khí từ Ukraine và Âu Châu.

Kyiv lại càng không phải quá thất vọng khi vẫn đang nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Âu Châu. Tại cuộc họp Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine ở Brussels mới đây, Bộ Trưởng Quốc Phòng Boris Pistorius của Đức tuyên bố Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá hơn 2 tỷ Euro. Gói này sẽ bao gồm các hệ thống phòng không hiện đại, vũ khí dẫn đường chính xác và đạn dược. “Ukraine có thể tin vào Đức”, ông Pistorius nói. Xem ra Ukraine không chỉ có thể tin vào Đức mà còn có thể tin vào cả Âu Châu, trước một Washington không thực sự tử tế.

Trở lại tuyên bố của Tổng Thống Zelensky rằng “Chúng ta cần ngừng bắn trước, nhưng khó khăn nhất sẽ là vấn đề lãnh thổ,” người ta hoàn toàn đồng ý với những lời này của nhà lãnh đạo Ukraine. Nhưng nếu Moscow chấp nhận ngừng bắn tạm thời dọc theo chiến tuyến để bước vào những cuộc hòa đàm, thì có thể nói Ukraine đã đạt được thắng lợi bước đầu đáng kể. Vì từ trước tới nay Moscow luôn từ chối ngừng bắn, trừ khi Kyiv chấp nhận các yêu sách của Nga về vấn đề lãnh thổ.

Theo một tin đáng tin cậy của tờ Washington Post, Tổng Thống Nga Putin đã tỏ ra một sự nhượng bộ tương đối khi chỉ còn đòi hỏi quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk như một điều kiện để kết thúc chiến tranh, đồng thời ám chỉ rằng Nga sẵn sàng nhượng lại phần lãnh thổ tại các tỉnh Zaporizhia và Kherson mà Nga đang chiếm đóng.

Nếu bản tin của Washington Post là đúng thì có thể nói Moscow xem như thừa nhận họ đang lâm vào thế yếu, không thể tiếp tục mạnh miệng đòi hỏi này, đòi hỏi nọ với đối phương, mà phải chấp nhận được ít hơn. Với Moscow, thà được ít còn hơn là chẳng được gì. Phải chăng đây là điều đã khiến Tổng Thống Trump nói rằng “Cả hai bên đều có thể tuyên bố chiến thắng?”

Gì thì gì, người ta cũng nên chờ thêm hai tuần để biết rõ thêm nhiều điều sau khi cuộc gặp giữa hai ông Trump và Putin kết thúc ở Budapest.

Hy vọng cuộc gặp đó sẽ mang lại một kết quả tích cực cho cuộc chiến ở Ukraine, mà đất nước nhỏ bé nhưng kiên cường này sẽ ở vào vị thế hơn hẳn kẻ thù.

Hy vọng cuộc gặp đó sẽ không tồi tệ như cuộc gặp ở Alaska.

* Khi bài này vừa viết xong thì có tin cuộc gặp dự kiến giữa các ông Trump và Putin ở Budapest đã bị hoãn lại. Tổng Thống Trump nói mình không muốn có một cuộc gặp “lãng phí.” Có thể hiểu là vì ông không biết sẽ nói gì với ông Putin khi Tổng Thống Pháp Macron trước đó cảnh báo rằng “Không được nói về Ukraine và Âu Châu khi không có sự hiện diện của người Ukraine và Âu Châu.”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: