BÊN LY CÀ PHÊ: Thế mới là Trump!

Tổng Thống Zelensky và đất nước của ông sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc .(Hình minh họa: Pixabay)

Tổng Thống Putin của Nga lên tiếng bảo vệ ông Steve Witkoff trước việc ông này bị cáo buộc có xu hướng thiên vị Nga trong các cuộc hòa đàm về Ukraine.

Ông Putin cho rằng ông Witkoff là người thông minh, và rằng ông này đại diện đúng đắn cho lập trường của nước Mỹ và Tổng Thống Trump.

Vấn đề ở đây là lập trường của Tổng Thống Trump lại không giống với lập trường của Tổng Thống Zelensky, và đất nước Ukraine. Chúng khác nhau quá xa. Trong khi Tổng Thống Zelensky và đất nước của ông sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ từng tấc đất của tổ quốc thì Tổng Thống Trump chỉ muốn cuộc xung đột mau mau kết thúc để nước Mỹ và cá nhân ông ta có thể làm ăn với nước Nga. Nghĩa là Tổng Thống Trump xem cuộc chiến đấu thiêng liêng của người Ukraine chống kẻ thù xâm lược không quan trọng bằng tiến bạc. Với ông Trump, tiền bạc quan trọng hơn tất cả, còn đồng minh hay chính nghĩa tự do chỉ là đồ bỏ.

Xem ra điều này không có gì khó hiểu khi Tổng Thống Trump luôn cho rằng cuộc xung đột ở Ukraine không phải là cuộc chiến của nước Mỹ, mà chỉ là cục nợ mà Mỹ phải gánh lấy do “sai lầm” của ông Joe Biden. Và vì xem cuộc xung đột là cục nợ nên ông Trump chỉ muốn nhanh chóng vất bỏ nó bằng cách ép Kyiv công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và vùng Donbas.

Tổng Thống Trump thường nói rằng: “Tôi đã thừa hưởng một cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên xảy ra,” và rằng “Giới lãnh đạo Ukraine không hề biết ơn với những nỗ lực của chúng tôi.” Thiết tưởng, nghĩ thế nào về cuộc chiến là quyền của ông Trump. Song gì thì gì, ông ta không có quyền ép Ukraine ký vào một kế hoạch giống như đầu hàng Nga xâm lược.

Dân biểu đảng Cộng Hòa Don Bacon, từng là chuẩn tướng trong quân đội Mỹ, lo ngại chính quyền Trump đang đánh đổi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà họ tạo ra để lấy một thỏa thuận giao dịch hợp pháp hóa việc xâm lược, khen thưởng hành vi xâm lược.

Hiện phe Dân Chủ được cho là có nhiều khả năng sẽ quay lại chiếm đa số tại Quốc Hội và sẽ nhanh chóng bắt đầu tiến trình luận tội liên quan đến các vi phạm của chính quyền Trump về đối nội cũng như đối ngoại, đặc biệt về cuộc xung đột ở Ukraine.

Trở lại vụ nói chuyện bị rò rỉ giữa ông Witkoff và cố vấn chính sách đối ngoại cấp cao của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov. Trong khi Tổng Thống Putin cho rằng nó có thể là “giả” nhằm giảm nhẹ hậu quả của vụ rò rỉ, thì ông Ushakov lại tỏ ra tức giận, xem việc công khai bản ghi âm là “không thể chấp nhận,” cho thấy nó không hề giả, mà là thật 100%. Ông Ushakov khẳng định Nga không phải là bên làm rò rỉ.

Đâu chỉ Tổng Thống Putin mà cả Tổng Thống Trump cũng bảo vệ ông Steve Witkoff, cho rằng cuộc điện đàm bị rò rỉ là “điều bình thường.” Thái độ của Tổng Thống Trump xem ra không có gì đáng ngạc nhiên. Đơn giản là vì ông Witkoff đâu làm gì sai với lập trường của ông Trump về cuộc xung đột. Cho nên bảo ông Witkoff là đặc phái viên của Tổng Thống Trump cũng đúng, mà bảo là đặc phái viên của Tổng Thống Putin cũng đúng. Có khi ông Witkoff ăn lương cả hai cũng nên. Vì vậy không có gì quá đáng khi ông Witkoff được cả hai vị tổng thống của Nga và Mỹ khen ngợi và bệnh vực. Biến kế hoạch hòa bình của Nga thành kế hoạch hòa bình của Mỹ không phải là công to ư!

Trong khi bênh vực ông Witkoff, Tổng Thống Putin bày tỏ ngạc nhiên khi Tổng Thống Trump bất ngờ áp lệnh trừng phạt với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Nga là Lukoil và Rosneft, vì cho rằng trước đó hai bên đã đạt được “một hiểu biết chung” tại Thượng đỉnh Alaska.

Xem ra đâu chỉ ông Putin ngạc nhiên về ông Trump, mà cả thiên hạ cũng ngạc nhiên về vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Vì mới hôm nào ông ta còn bảo “Ukraine có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ,” hoặc mới hôm nào ông ta còn ban hành lệnh cấm vận với Lukoil và Rosneft hầu buộc Moscow phải chấm dứt chiến tranh, mà giờ lại muốn Ukraine phải nhượng đất để đổi lấy hòa bình.

Mà thôi, hơi đâu mà ngạc nhiên về con người sáng nắng chiều mưa của ông Trump. Vì thế mới là Trump!

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Ngáp
Hành động đơn giản của một cái ngáp là một phản xạ bình thường, dường như không quan trọng – hít vào thật sâu rồi thở ra chậm rãi, thường…
Quảng Cáo
A TỶ
Bà Hai Kỹ lơ mơ ngái ngủ thò chân xuống giường, chợt giật nảy cả người, nước đâu mà linh láng ngập đến tận ống quyển vậy trời. Bà tỉnh…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: