Công ty dược phẩm AstraZeneca cho biết hôm thứ Hai 23-11-2020 rằng các thử nghiệm giai đoạn cuối cho thấy vaccine coronavirus của họ có hiệu quả lên đến 90%. AstraZeneca là công ty dược phẩm lớn thứ ba cho biết họ nghiên cứu thành công vaccine COVID-19. Pfizer và Moderna tuần trước đã báo cáo kết quả sơ bộ từ các thử nghiệm giai đoạn cuối cho thấy vaccine của họ có hiệu quả gần như 95%. Tuy nhiên, không giống như vaccine của Pfizer và Moderna, vaccine AstraZeneca không phải bảo quản ở nhiệt độ cực lạnh, giúp dễ dàng phân phối, đặc biệt ở các nước nghèo đang phát triển.
Thuốc chủng ngừa Oxford-AstraZeneca cũng rẻ hơn. AstraZeneca, từng cam kết không kiếm lợi nhuận từ vaccine trong thời kỳ đại dịch, đã đạt được thỏa thuận với các chính phủ và các tổ chức y tế quốc tế để đưa giá thành vào khoảng 2,5 USD/liều. Vaccine của Pfizer có giá khoảng 20 USD/liều, trong khi Moderna là 15-25 USD. Tất cả ba loại vaccine phải được các cơ quan quản lý phê duyệt trước khi được phân phối rộng rãi. Các nhà nghiên cứu của Oxford và AstraZeneca nhấn mạnh rằng họ không cạnh tranh với các dự án khác và cần phải có nhiều loại vaccine để tiếp cận đủ dân số thế giới và chấm dứt đại dịch.
AstraZeneca cho biết họ sẽ ngay lập tức xin phê duyệt sớm vaccine nếu có thể và sẽ xin Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp để có thể cung cấp vaccine cho các nước thu nhập thấp. Thử nghiệm AstraZeneca xem xét hai chế độ dùng thuốc khác nhau. Một nửa liều vaccine được tiêm trước, rồi tiêm tiếp một liều đầy đủ vào khoảng ít nhất một tháng sau, đã cho thấy hiệu quả 90%. Một cách tiếp cận khác, cho bệnh nhân uống hai liều đầy đủ cách nhau một tháng, có hiệu quả 62%. Kết quả tổng hợp cho thấy tỷ lệ hiệu quả trung bình là 70%. AstraZeneca cho biết vaccine có thể được vận chuyển trong điều kiện làm lạnh bình thường từ 2 đến 8 độ C (36 đến 46 độ F). Để so sánh, vaccine Pfizer phải sử dụng kỹ thuật đá khô (dry ice) nhằm duy trì nhiệt độ -70 độ C (-94 độ F).
Các kết quả được báo cáo hôm thứ Hai đến từ loạt thử nghiệm ở Anh và Brazil với sự tham gia của 23.000 người. Những thử nghiệm giai đoạn cuối cũng đang được tiến hành ở Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nga, Nam Phi, Kenya và Mỹ Latin; và các thử nghiệm tiếp theo được lên kế hoạch cho châu Âu và châu Á. Giám đốc điều hành Pascal Soriot cho biết AstraZeneca đã tăng năng lực sản xuất để có thể cung cấp hàng trăm triệu liều vaccine bắt đầu từ tháng Giêng. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết ông cảm thấy “nhẹ nhõm vô cùng” trước tin tức từ AstraZeneca. Chính phủ Anh đã đặt hàng 100 triệu liều vaccine Oxford-AstraZeneca; và chính phủ cho biết vài triệu liều có thể được sản xuất trước cuối năm nay nếu nó được các cơ quan quản lý chấp thuận.
AstraZeneca nói thêm họ sẽ có tới 200 triệu liều vào cuối năm 2020, gấp khoảng 4 lần so với đối thủ cạnh tranh Pfizer của Mỹ. 700 triệu liều có thể sẵn sàng trên toàn cầu sớm nhất là vào cuối quý một năm 2021.




























