Thứ Hai 21-12-2020, công tố viên Pháp đã mở cuộc điều tra liên quan loạt thông điệp trên mạng xã hội bài Do Thái nhằm vào Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Pháp tổ chức đêm thứ Bảy 19-12. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin tweet rằng ông đã “bị sốc một cách kinh khủng trước cơn mưa lăng mạ bài Do Thái” nhằm vào cô April Benayoum, 21 tuổi.
Sự việc xảy ra khi April Benayoum, trong một cuộc phỏng vấn, cho biết mình là người Ý-Israel. Có thế thôi mà nhiều người nhảy dựng lên. Họ tweet chửi bới, xỉa xói và miệt thị April Benayoum hết lời. Có người nói “Hitler đã bỏ sót con nhỏ này”; và người khác nói, “đừng bầu cho bọn Do Thái”. Benayoum, người đoạt giải Miss Provence trước khi dự thi Hoa hậu quốc gia (gọi là “Hoa hậu nước Pháp 2021”), có mẹ là người Serbo-Croatia và cha người Israel. “Thật đáng buồn khi đến năm 2020 rồi mà vẫn còn chứng kiến hành vi và thái độ như vậy” – April Benayoum nói với tờ Var-Matin. Vụ việc đang làm nhốn nháo dư luận Pháp. Hiệp hội sinh viên Do Thái tại Pháp nói rằng “Hoa hậu Pháp 2021 không còn là một cuộc thi sắc đẹp nữa. Nó là một cuộc thi bài Do Thái”. Người chiến thắng Hoa hậu Pháp, Amandine Petit, nói với BFM TV rằng những bình luận là “không phù hợp” và “cực kỳ đáng thất vọng.”
Ủy viên thị trường nội địa EU, Thierry Breton, cho biết Twitter lẫn các nền tảng truyền thông xã hội khác cần phải hành động nhanh trước những vụ việc tương tự, theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số mới vừa được đề xuất trong tháng 12-2020. Pháp, quốc gia có dân số Do Thái lớn nhất ở châu Âu (với khoảng nửa triệu), đã chứng kiến tình trạng gia tăng các hoạt động bài Do Thái và sử dụng ngôn ngữ thù hằn mà Tổng thống Emmanuel Macron gọi là “không thể chấp nhận được”. Năm 2018, số vụ vi phạm chống người Do Thái được báo cáo với cảnh sát đã tăng 74% sau hai năm giảm, theo Bộ Nội vụ.
Mối lo ngại chủ nghĩa bài Do Thái đặc biệt tăng cao kể từ loạt tấn công bắt đầu vào năm 2012 với sự kiện giết chết 4 người tại một trường học Do Thái ở Tây Nam nước Pháp; vụ giết 4 người vào tháng 1-2015 tại một siêu thị ngoại ô Paris, xảy ra sau vụ tấn công vào tờ báo châm biếm Charlie Hebdo. Cần biết, hành vi lăng mạ phân biệt chủng tộc và kích động hận thù có thể bị phạt một năm tù và 45.000 € (khoảng 55.000 USD).