Moscow nói họ đang theo dõi sát sao tình hình tại Venezuela trong bối cảnh Mỹ đã huy động một lực lượng quân sự khổng lồ tới khu vực gần Venezuela, gồm hàng chục ngàn binh sĩ cùng máy bay, tàu chiến rầm rộ.
Thời gian gần đây, Washington nhiều lần cáo buộc Venezuela hỗ trợ “tội phạm ma túy” và đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên quốc gia Mỹ la tinh này. Quân đội Mỹ đã tấn công hủy diệt hàng chục con tàu của Venezuela bị Mỹ cho là phương tiện của bọn buôn ma túy.
Moscow đã lên tiếng phản đối chiến dịch chống ma túy của Mỹ tại vùng biển quốc tế gần Venezuela. Theo Moscow, Mỹ đang có “những hành động quân sự quá mức” trong hoạt động chống ma túy ở vùng Caribe. “Nga kiên quyết phản đối những hành động quân sự quá mức của Mỹ khi thực hiện nhiệm vụ chống ma túy. Những hành động đó vi phạm luật pháp Mỹ và luật pháp quốc tế. Nga luôn ủng hộ chính phủ Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia,” Bộ Ngoại Giao Nga tuyên bố.
Có thể Moscow không quá lời khi cho rằng các hoạt động tấn công tàu nghi chở ma túy của Mỹ đã vi phạm luật pháp Mỹ. Có thể Nga không sai khi cáo buộc “những hành động quân sự quá mức” này của Mỹ là vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Vấn đề là khi đưa ra những tuyên bố hùng hồn chống lại “những hành động quân sự quá mức” của Mỹ ở vùng Caribe, Moscow lại khiến người ta phải nhớ rằng chính Nga là nước đã và đang có những hành động quân sự quá mức khi tung ra cái gọi là “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào Ukraine nhằm tiêu diệt chính quyền ở Kyiv mà Moscow gọi là “phát xít.”
Người ta cũng nhớ rằng cái “chiến dịch quân sự đặc biệt” này của Nga cũng đang vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế. Việc cộng đồng quốc tế không ngừng ủng hộ cuộc kháng chiến của nhân dân Ukraine chống lại xâm lược Nga chính là nhằm giúp người Ukraine bảo vệ chủ quyền quốc gia của họ.
Cho nên, trước khi trách Mỹ là thế này thế nọ, Nga nên tự nhìn lại chính mình. Cáo buộc Mỹ có “những hành động quân sự quá mức” tại vùng Caribe, Moscow hóa ra lại buộc tội chính mình về cuộc xâm lược tàn bạo mà Nga đã gây ra cho đất nước Ukraine, một quốc gia có chủ quyền và không hề có bất kỳ đe dọa nào đối với chủ quyền của Nga.
Nói thẳng ra, xâm lược Ukraine, Nga hoàn toàn không có tư cách buộc tội bất kỳ quốc gia nào là xâm lược hay “có những hành động quân sự quá mức” đối với một quốc gia khác.
Câu hỏi đặt ra là liệu Washington có sẽ tung đòn tấn công quân sự vào Venezuela nhằm lật đổ chính quyền độc tài Maduro, người mà Washington cáo buộc là trùm ma túy hay không?
Vào thời điểm này, Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố cho phép tiến hành các hoạt động trên bộ tại Venezuela, song vẫn chưa công bố quyết định cuối cùng. Hai tuần trước, ông tuyên bố Mỹ có thể chuyển các cuộc không kích trên không và trên biển sang chiến dịch trên bộ ở Venezuela. Chính quyền Venezuela cho thấy họ đã rất nỗ lực để tránh leo thang căng thẳng với Mỹ. Liên Hiệp Quốc cũng xác nhận không có mối đe dọa nào về buôn bán ma túy từ Venezuela. Song điều này xem ra không có chút ảnh hưởng tới Washington. Lập trường của Washington vẫn không có gì thay đổi về Venezuela.
Thượng Viện Mỹ vừa bác nghị quyết yêu cầu Tổng Thống Trump phải xin phép Quốc Hội trước khi thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào nhằm váo Venezuela. Kết quả bỏ phiếu sít sao với 51 phiếu chống và 49 phiếu thuận. Chỉ có hai thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu cùng phe Dân Chủ ủng hộ nghị quyết.
Ngay cả nếu được thông qua, nghị quyết cũng khó có thể trở thành luật vì Tổng Thống Trump gần như chắc chắn sẽ phủ quyết. Bản thân ông Trump mới đây nhất không phủ nhận khả năng tấn công Vemezuela, nói: “Ngày của Maduro có thể sắp.”
Giới quan sát đang chờ đợi một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ của Mỹ nhằm vào Venezuela. Mỹ đang ở vào tình thế không thể quay đầu. Sẽ là điều đáng thất vọng, đáng xấu hổ cho chính quyền của Tổng Thống Trump nếu họ bất ngờ tuyên bố hủy cái “chiến dịch quân sự đặc biệt” của mình nhằm vào Venezuela.




























