Tổng Thống Serbia là ông Aleksandar Vucic mới đây bày tỏ sẵn sàng bán vũ khí cho các nước EU, ngay cả khi số vũ khí đó sẽ được chuyển tới Ukraine.
Trước động thái này của Serbia, Nga nói mình nhận thức được sức ép to lớn mà Phương Tây áp đặt lên Serbia.
Tổng Thống Vucic nói: “Tôi đã đề nghị các bạn bè trong EU mua và lấy tất cả những gì chúng tôi có.” Và khi được hỏi liệu ông có lo ngại số vũ khí đó có thể tới tay Kyiv, ông Vucic đáp: “Người mua làm gì là việc của họ.”
Câu trả lời của ông Vucic thật là lưỡi dao đâm vào ngực Moscow. Bởi Serbia vốn được xem là một người bạn thân thiết của Nga. Chỉ cách đây một năm, Thủ Tướng Serbia Aleksandar Vulin còn tuyên bố: “Serbia không chỉ là đối tác chiến lược mà còn là đồng minh của Nga,” và rằng “Serbia sẽ không bao giờ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga và sẽ không bao giờ góp phần vào làn sóng bài Nga.”
Nga và Serbia từng có mối quan hệ khắng khít về chính trị, văn hóa và kinh tế. Nga đã từ chối công nhận nền độc lập của Kosovo, một tỉnh ly khai khỏi Serbia. Là đồng minh số 1 của Nga tại khu vực Balkan, Serbia từng nhận sự trợ giúp của Nga trong phát triển kinh tế và cả năng lực quốc phòng khi tình hình tài chính còn khó khăn.
Năm 2013, Nga và Serbia ký tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược song phương, theo đó hai nước chia sẻ “các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và toàn vẹn lãnh thổ, không chia cắt an ninh quốc tế, không củng cố an ninh của mình mà gây phương hại cho an ninh nước khác.”
Quan hệ Nga – Serbia từng trải qua giai đoạn không mấy dễ chịu khi Tổng Thống Vucic có chuyến thăm bất ngờ tới Tòa Bạch Ốc năm 2020 gặp Tổng Thống Donald Trump. Chuyến công du này của ông Vucic đã được Moscow theo dõi sát sao với lo ngại rằng Serbia đang tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của Nga và dần nghiêng về Mỹ và Phương Tây nói chung.
Về phần mình, EU cho rằng việc tăng cường quan hệ với Nga trong bối cảnh hiện nay là không phù hợp nếu Serbia muốn gia nhập EU. Được biết, Serbia đã nộp đơn xin gia nhập EU vào năm 2009 và được cấp tư cách ứng cử viên vào năm 2012.
Tháng trước, EU yêu cầu Serbia thể hiện “mức độ nhất quán cao hơn” với lập trường của EU, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
Bản thân Tổng Thống Vucic nhiều lần khẳng định Serbia sẽ không bao giờ tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga. Song với tuyên bố của ông rằng người mua vũ khí của Serbia muốn làm gì là việc của họ, xem như Serbia đã chính thức tham gia vào làn sóng trừng phạt chống lại Nga. Giữa EU và Nga, Serbia sau cùng đã chọn EU. Nghĩa là Serbia quyết định không chọn kẻ đang thất thế.
Khi nói rằng Nga hiểu rõ áp lực chưa từng có mà Serbia đang phải chịu từ Phương Tây, Moscow hẳn cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có mà Nga đang phải chịu vì cuộc xâm lược mà Moscow gây ra cho Ukraine. Chắc chắn đó là một cuộc xâm lược ngu ngốc mà Moscow có hối thì đã muộn rồi.
Vì cuộc xâm lược đó mà Nga đang mất dần những bạn bè chí cốt, trong có Serbia, đồng thời mất hết uy tín của mình với thế giới.




























