1.
Dmitry Medvedev, Phó Chủ Tịch Hội đồng An Ninh Nga, đã chỉ trích lệnh trừng phạt mà Mỹ vừa áp đặt lên hai công ty dầu mỏ hàng đầu của Nga là Lukoil và Rosneft.
Ông Medvedev cho rằng với động thái này, Mỹ trở thành kẻ thù của Nga. Cứ cho là như vậy. Song đó là lỗi của Nga chứ đâu phải lỗi của Mỹ. Nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine thì đâu có chuyện gì. Vấn đề là trong khi gọi Mỹ là kẻ thù của Nga, ông Medevedev đã lờ đi rằng Nga đang là kẻ thù của thế giới vì cuộc chém giết mà Nga tiến hành ở Ukraine. Đó mới là điều đáng nói.
Việc Tổng Thống Putin cho rằng gói trừng phạt mới của Washington sẽ “không ảnh hưởng bao nhiêu tới kinh tế Nga” cho thấy sự mâu thuẫn. Bởi nếu kinh tế Nga sẽ không bị ảnh hưởng bao nhiêu vì gói trừng phạt đó thì việc gì ông Medvedev phải phản ứng giận dữ, gọi Mỹ là kẻ thù của nước Nga. Và nếu gói trừng phạt đó không thể làm sây suyển kinh tế Nga thì việc gì Moscow phải vội vàng cử đặc phái viên Kirill Dimitriev sang Mỹ để thương lượng.
Nhiều tập đoàn dầu khí của Trung Quốc đã tạm ngừng mua dầu thô Nga nhập từ đường biển sau khi Lukoil và Rosneft bị Mỹ trừng phạt.
Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ cũng chuẩn bị cắt giảm lượng nhập khẩu từ Nga để tuân thủ các biện pháp trừng phạt này của Mỹ.
Việc nhu cầu sụt giảm mạnh từ Trung Quốc và Ấn Độ chắc chắn sẽ gây áp lực lên doanh thu dầu mỏ của Nga. Cho nên người ta ngạc nhiên khi ông Putin cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Lukoil và Rosneft chẳng ảnh hưởng bao nhiêu cho kinh tế Nga. Có cảm tưởng ông Putin chỉ nói lấy được để che giấu sự thất vọng và bực tức đối với động thái mới nhất của Washington.
Về phần mình, Bắc Kinh đã chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Lukoil và Rosneft, cho rằng nó “không dựa trên cơ sở pháp lý nào.” Tuyên bố này của Bắc Kinh khiến người ta chỉ phì cười và đặt dấu hỏi: TQ ra sức mua dầu Nga để hỗ trợ cuộc xâm lược của Moscow ở Ukraine thì dựa trên cơ sở pháp lý nào? Nga xâm lược Ukraine dựa trên cơ sở pháp lý nào? Tàu TQ bắn giết ngư dân Việt ở Biển Đông dựa trên cơ sở pháp lý nào? Ai công nhận đường lưỡi bò của Bắc Kinh?
Buông ra những lời cay cú đối với Washington, Bắc Kinh cần nhớ rằng cơ sở pháp lý quan trọng nhất bao giờ cũng phải đặt hòa bình lên trên hết, đặt hạnh phúc nhân loại lên trên hết. Và đó là điều mà Mỹ đang làm khi áp dụng lệnh trừng phạt lên Lukoil và Rosneft.
2.
Việc Tổng Thống Donald Trump cho đập bỏ Cánh Đông của Tòa Bạch Ốc để xây dựng phòng khiêu vũ rộng hơn 8 ngàn m2 đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Một nhà khoa học chính trị cho rằng “họ đang phá hoại lịch sử mãi mãi.” Những người không ủng hộ việc phá bỏ Cánh Đông có lẽ cũng có suy nghĩ như vậy và đánh dấu hỏi: “Chẳng lẽ dát vàng Phòng Bầu Dục, xây dựng phòng khiêu vũ là cách ông Trump làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại?”
Nhìn chung, những ai quan tâm tới việc bảo tồn di sản hẳn đều không đồng tình với việc Cánh Đông bị đập bỏ. Tuy nhiên, lại có nhiều vị cho rằng Tòa Bạch Ốc là một trung tâm điều hành đất nước, nơi tiếp đón các nguyên thủ, nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng, đồng thời là hình ảnh đại diện cho sức mạnh và văn hóa Mỹ. Vì vậy việc nâng cấp cũng là điều cần thiết, thay vì cố giữ một kiến trúc cổ mà không phục vụ đủ nhu cầu thực tế. Theo các vị này, có thể ông Trump cho rằng một Tòa Bạch Ốc hiện đại và trang trọng là cách hay nhất để thể hiện lòng hiếu khách và vị thế quốc gia.
Và một vị gút lại rằng: “Ông Trump muốn để lại nhiều thứ cho lịch sử, nhưng sau kỷ nguyên Donald Trump thì rất có thể sẽ có những vị khác điều chỉnh lại lịch sử”!




























