Vào thời điểm này, trong khi những cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra rầm rộ khắp Iran, Tòa Bạch Ốc cảnh báo rằng dù phương thức ngoại giao là lựa chọn ưu tiên của Mỹ để giải quyết vấn đề Iran, thì các cuộc không kích vẫn được xem xét.
Về phần mình, dù cho biết “sẵn sàng chiến tranh,” Tehran nói họ cũng sẵn sàng đàm phán với Washington. Trước đó Tổng Thống Donald Trump tuyên bố sẽ tấn công Iran nếu chính quyền nước này tiếp tục đàn áp người biểu tình.
Trước tình hình Iran, Tổng Thống Zelensky của Ukraine lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới không bỏ lỡ cơ hội mà hãy giúp người dân Iran thay đổi quyền lực trong nước. Ông cho rằng mọi người đều “mong muốn người dân Iran sẽ được giải phóng khỏi chế độ hiện tại vốn đã gây ra nhiều tai họa cho Ukraine và nhiều nước khác.”
Thực tế là với việc cung cấp cho Nga nhiều loại vũ khí, đặc biệt là hỏa tiễn Shahed, nhà cầm quyền Tehran đã gây ra nợ máu với nhân dân Ukraine. Việc Moscow cho rằng Washington nên lo chuyện nước Mỹ thay vì can thiệp vào Iran khiến người ta nhớ rằng Iran đã hỗ trợ Nga một cách đắc lực trong việc Nga xâm lược Ukraine, thay vì lo cho cuộc sống của chính người dân Iran. Hậu quả là người dân nước này hiện phải chìm sâu trong thiếu thốn đủ bề. Việc một Mỹ kim đổi được hơn 1.4 triệu Rial nói lên tất cả.
Tức nước thì vỡ bờ. Không chịu được nữa thì dân phải nổi dậy. Thực vậy, những cuộc biểu tình như sóng dữ hiện tại của người dân Iran không đơn thuần là những cuộc biểu tình nữa mà thực sự đã trở thành một cuộc nổi dậy nhằm lật đổ chế độ thần quyền của quốc gia Hồi giáo này, khiến giới cầm quyền phải lo sợ.
Đang tồn tại nhiều ý kiến trái chiều về tình hình Iran hiện tại, song xem ra Tổng Thống Zelensky có lý khi cho rằng thế giới tự do không nên bỏ lỡ thời điểm này. “Mỗi nhà lãnh đạo, mỗi quốc gia và các tổ chức quốc tế phải hành động ngay bây giờ và giúp người dân Iran loại bỏ những kẻ chịu trách nhiệm cho tình trạng đáng buồn hiện nay của Iran,” ông nói.
Trước đó, Ngoại Trưởng Andrii Sybiha của Ukraine chỉ trích sự đàn áp những cuộc biểu tình chống chính phủ của Tehran, đồng thời lên án việc Tehran ủng hộ Nga chống Ukraine.
Trước đây từng xảy ra nhiều cuộc biểu tình lớn ở Iran. Theo giới quan sát, làn sóng biểu tình lần này vượt ra ngoài các yêu sách kinh tế đơn thuần. Ngày càng có nhiều người Iran kêu gọi chấm dứt chế độ Cộng Hòa Hồi Giáo, cho thấy nỗi sợ hãi không thể chế ngự được niềm khát khao thay đổi chế độ chính trị trong xã hội Iran hiện nay.
Nhiều người đang mong đợi những cuộc biểu tình rầm rộ hiện nay ở Iran sẽ không bị lụi tàn như những cuộc biểu tình trước đây, mà sẽ biến thành cơn sóng thần nhấn chìm cái chế độ thần quyền của nước này. Để được như thế, cần có sự tiếp sức bằng hành động quân sự của các nước luôn đề cao tự do, dân chủ, đứng đầu là Mỹ. Bởi chỉ lời nói thì e khó thay đổi được gì đáng kể.
Nhà cầm quyền Iran cảnh báo sẽ xem toàn bộ lực lượng và căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông là mục tiêu hợp pháp nếu Mỹ can thiệp vào tình hình biểu tình tại nước này. Liệu lời cảnh báo đó có đe dọa được cây dùi cui trong tay ông Trump không?
Hôm 11 Tháng Giêng, Tổng Thống Trump gây bất ngờ khi đăng trên Truth Social chân dung của mình với ghi chú là: “Quyền tổng thống Venezuela” bên trên chức danh chính thức “Tổng Thống Mỹ thứ 45 và 47 đương nhiệm.” Biết đâu sắp tới, sau khi can thiệp thành công vào Iran, ông Trump sẽ tạo một điều thú vị bằng cách đăng trên Truth Social chân dung ông với ghi chú là: “Quyền tổng thống Iran!”




























