Đại Sứ Ukraine tại Anh là cựu tướng Zaluzhny hiện là người được dân chúng Ukraine ưa chuộng chỉ sau Tổng Thống Zelensky.
Washington được cho là có ý định thay ông Zelensky bằng ông Zaluzhny, với hy vọng ông Zaluzhny “dễ bảo” hơn ông Zelensky. Thế nhưng mới đây ông Zaluzhny đã thẳng thừng tuyên bố rằng “Trump phá hủy trật tự thế giới.” Điều này hẳn làm ông Trump không hài lòng và sẽ không còn xem ông Zaluzhny là con bài trong ý đố lật đổ ông Zelensky.
Tuyên bố thẳng thừng của ông Zaluzhny hẳn là một cái tát vào mặt ông Trump. Nhưng đó không phải là cát tát duy nhất đối với vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Trước đó các gương mặt đối lập trên chính trường Ukraine là Timoshenko và Poróhenko cũng đã nói thẳng rằng một cuộc bầu cử ở Ukraine vào lúc này là không thể, vì đất nước họ đang có chiến tranh. Vậy là dù quan điểm có thể có khác biệt với Tổng Thống Zelensky, các nhân vật đối lập đó vẫn đặt tổ quốc lên trên hết.
Những cát tát đó hẳn nhiên là cần thiết để Washington hiểu rằng người Ukraine dù khó khăn thế nào cũng không bao giờ bán rẻ đất nước mình để ông Trump mau chóng đạt được một nền hòa bình ở Ukraine như ông luôn mồm hứa hẹn. “Thà chiến tranh còn hơn chấp nhận một nền hòa bất công” được xem là quan điểm của những người Ukraine yêu nước hiện nay. Với họ, Ukraine là một quốc gia có lòng tự trọng, chứ không phải là một con bài để Mỹ muốn làm gì thì làm. Ông Trump cần hiểu điều đó.
Trong khi đó, tuyên bố sẵn sàng thương chiến với Mỹ, Bắc Kinh khẳng định hòa bình tại Ukraine không thể do Mỹ và Nga quyết định, và rằng mọi thỏa thuận hòa bình ở Ukraine đều không có giá trị nếu không có sự đồng thuận của Ukraine và Âu Châu. Bày tỏ đồng quan điểm với Ukraine và Âu Châu trong vấn đề xung đột Nga-Ukraine, Bắc Kinh tỏ vẻ đứng về phía Âu Châu giữa lúc Mỹ và Âu Châu đang có sự chia rẽ.
Có thể nói Bắc Kinh đang muốn lợi dụng sự chia rẽ đó nhằm thể hiên Trung Quốc là một cường quốc có trách nhiệm và không hề đứng về phía Nga như bị chỉ trích bấy lâu nay. Khó mà tin vào lòng thành của Bắc Kinh. Nhưng có thể nói chắc rằng các chính sách sai trái của chính quyền Trump đang khiến Mỹ trở thành một quốc gia tầm thường, không đáng nể trọng, không tương xứng với vị trí đầu tàu của thế giới tự do. Làm sao có thể nể trọng một đất nước chỉ muốn đặt quyền lợi của mình lên trên các nước khác.
Khi tuyên bố sẵn sàng thương chiến với Mỹ, Bắc Kinh đã xem Mỹ không còn đáng sợ, và rằng Trung Quốc không còn là quốc gia yếu kém như trước đây để Mỹ có thể bắt nạt như bắt nạt một nước nhỏ. Hoàn toàn có thể tin rằng Washington sẽ không tài nào đánh bại được Bắc Kinh nếu xảy ra thương chiến giữa hai nước. Hoàn toàn có thể tin rằng sẽ chẳng ai thắng trong cuộc chiến đó. Cuộc chiến đó sẽ chỉ khiến hai nước lao đao, gây bất ổn toàn cầu.
Trung Quốc vồn là quốc gia không mấy tử tế. Điều này thì ai cũng rõ. Vấn đề là Tổng thống Donald Trump, với chính sách đối ngoại đáng chê trách của mình như hiện nay, đang “phá hủy trật tự thế giới” như lời của tướng Zaluzhny, và biến nước Mỹ thành một quốc gia không tử tế. Quốc gia đó không xứng đáng ở vị trí lãnh đạo của thế giới tự do đã đành, mà cũng không xứng đáng có mặt trong thế giới văn minh, tiến bộ.