Kyiv, Ukraine. (Hình minh họa: Eugene/Unsplash)

Thường thì ít ai vui khi bị yêu cầu phải chấp nhận điều kiện này hoặc điều kiện kia để đổi lấy sự giúp đỡ của họ dành cho mình.

Thế nhưng cái điều kiện mà Tổng Thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra cho Ukraine lại không khiến nước này khó chịu, mà ngược lại, rất dễ chịu là đằng khác. Đó là để tiếp tục nhận được viện trợ từ Mỹ, Ukraine phải cung cấp cho Mỹ khoáng sản đất hiếm.

Các kim loại đất hiếm có thể tìm thấy ở Ukraine bao gồm titan, mangan, gali, apatit, urani… Ukraine cũng sở hữu trữ lượng Lithium lớn nhất Âu Châu, độ 500,000 tấn. Lithium đặc biệt quan trọng để sử dụng trong pin và bình tích điện.

Tổng Thống Donald Trump nói: “Ukraine có đất hiếm rất có giá trị. Ukraine phải bảo đảm trao cho Mỹ đất hiếm và những thứ khác.” Ông Trump cho rằng Âu Châu không cung cấp nhiều viện trợ cho Ukraine như Mỹ, và rằng Ukraine cần ký một thỏa thuận mới với Mỹ, xem đó là sự bảo đảm cho Mỹ.

Hoàn toàn có thể tin vào lời ông Trump khi ông cho rằng Kyiv đã tỏ ra rất cởi mở với ý tưởng đổi lithium, titan và những khoáng sản đất hiếm khác hầu nhận được viện trợ Mỹ. Vì điều này sẽ cho thế giới thấy rằng Ukraine không hề là kẻ thích ngửa tay ăn mày thiên hạ. Điều quan trọng chính là thỏa thuận này sẽ giúp Ukraine thêm tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng trước kẻ thù. Bởi một khi đã ký vào thỏa thuận này, Mỹ phải tích cực viện trợ dồi dào cho Ukraine, chứ không phải nửa vời như thời Tổng Thống Joe Biden. Cho tới giờ, ông Biden vẫn còn bị nhiều người chỉ trích là cách viện trợ lưng lửng của ông dường như chỉ để nuôi, hơn là để kết thúc chiến tranh với thắng lợi cho Ukraine. Khi nhiệm kỳ của ông Biden chỉ còn vài tháng là chấm dứt, Chủ Tịch Hạ Viện Mike Johnson từng nói thẳng rằng ông ta chẳng còn hứng thú gì với việc xin viện trợ cho Ukraine, vì cho rằng nó sẽ không đi tới đâu.

Tất nhiên cũng nên dành một sự thông cảm nhất định cho ông Biden, bởi thời ông, đảng Dân Chủ không kiểm soát được cả hai viện Quốc Hội như đảng Cộng Hòa của ông Trump hiện nay. Đây chính là thế mạnh của ông Trump trong nhiệm kỳ mới này.

Từ khi nhậm chức, ông Trump chưa hề nêu rõ về kế hoạch dừng hay tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Ông thường phàn nàn về gánh nặng của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine. Nay, với điều kiện mà ông Trump vừa đưa ra cho Ukraine, chắc chắn rằng từ nay Mỹ sẽ hỗ trợ tới cùng, cho tới lúc Ukraine giành thắng lợi trước Nga, buộc Nga phải ký vào một thỏa thuận ngừng bắn bất lợi cho họ, một khi Nga không còn kham nổi gánh nặng của cuộc chiến mà họ đã gây ra. Thậm chí, trong trường hợp Âu Châu kiệt sức, không thể viện trợ cho Ukraine được nữa, thì Ukraine vẫn có quyền an tâm vì đã có Mỹ lo. Và rằng Mỹ lo cho Ukraine cũng là lo cho chính mình. Đồng tiền mà Mỹ đổ vào Ukraine chẳng mất đi đâu mà lo. Chính Moscow mới là kẻ phải lo.

Nói thẳng ra, thỏa thuận với điều kiện mới nhất mà ông Trump đưa ra gần như đồng nghĩa với việc Mỹ cam kết sẽ đưa Ukraine tới chiến thắng. Và rằng một khi Mỹ và Ukraine đã cùng ký vào cái thỏa thuận mới này, Mỹ cũng khó mà yêu cầu Ukraine phải ký vào thỏa thuận ngừng bắn nào chứa đựng những điều khoản buộc Ukraine phải nhượng cho Nga những vùng lãnh thổ ở Donbas, nơi có trữ lượng khổng lồ khoáng sản quí giá. Bời nếu ký vào thỏa thuận như thế, thì Ukraine sẽ lấy đâu ra khoáng sản đất hiếm mà cung cấp cho Mỹ.

Một người hết lòng ủng hộ Ukraine là Thượng Nghị Sĩ Linsey Graham, từng tuyên bố: “Cuộc chiến này hoàn toàn là vì tiền, vì Ukraine có trữ lượng khoáng sản đất hiếm trị giá hàng chục ngàn tỷ Mỹ kim.” Hẳn ông Linsey Graham có lý khi nói như thế, và hẳn Moscow phát động cái “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ không ngoài mục đích chiếm đoạt những vùng lãnh thổ chứa nhiều khoáng sản quí giá của Ukraine.

Rốt cuộc, cái điều kiện mới nhất mà ông Trump vừa đưa ra cho Ukraine không làm Ukraine lo lắng mà chỉ khiến nước này càng thêm yên tâm rằng họ sẽ không bị đồng minh bỏ rơi mà ngược lại, sẽ đưa họ tới thắng lợi. Chính Điện Kremlin mới là kẻ lâm bất an về điều này. Vì với thỏa thuận đó, xem như ông Trump quyết biến Nga thành kẻ thua cuộc. Và với thỏa thuận này, ông Trump dường như muốn cho người ta thấy sự khác biệt giữa một nhà kinh doanh bình thường với một nhà kinh doanh làm chính trị như ông là như thế nào.

Ông Trump vốn bị cho là kẻ khó đoán. Giờ thì có thể đoán được rồi.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

XÍ MUỘI
Kidspace Museum ở Pasadena chiều thứ ba đầu tháng luôn luôn đông đúc trẻ em vì đó là ngày vào cửa miễn phí. Trong khu giải trí này có nhiều…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: