(Hình: Facebook)

Về cuộc thảo luận giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Ả rập Saudi, bộ trưởng Quốc Phòng Ukraine là ông Umerov nói: “Hiệu quả!”

Trong khi đó, sau cuộc trao đổi kéo dài hơn 12 tiếng giữa phái đoàn Nga và Mỹ về chiến sự Ukraine, phía Mỹ nói cuộc đàm phán đã diến ra “rất tốt,” còn phía Nga nói “có tâm trạng tốt.”

Nhìn chung, mọi thứ dường như đã diễn ra khá tốt, cho người ta hy vọng rằng một cuộc ngừng bắn ở Ukraine không sớm thì muộn sẽ đạt được. Tuy nhiên vào lúc này, Kyiv đang tỏ ra không hài lòng về đặc phái viên của Tổng Thống Donald Trump là Steve Witkoff vì những phát ngôn “khó nghe” của ông ta.

Chủ tịch Uỷ Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Ukraine là Oleksandr Merezhko cáo buộc ông Steve Witkoff là “tuyên truyền những luận điểm của Nga” và muốn ông ta bị sa thải. Cụ thể là trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tucker Carlson vốn được cho là thân Nga, ông Steve Witkoff cho rằng các vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập từ Ukraine nên được xem là của Nga, bởi theo ông, “dân các vùng đó nói tiếng Nga và bằng những cuộc trưng cầu dân ý, đã mong muốn được sống dưới sự quản lý của Nga.”

Ông Oleksandr Merezhko cho rằng là một đặc phái viên của Tổng Thống Mỹ, nhẽ ra Steve Witkoff phải hiểu vấn đề một cách chuyên nghiệp. Thế nhưng, theo vị chủ tịch Uỷ Ban Đối Ngoại của Quốc Hội Ukraine, “ông Steve Witkoff chẳng biết gì và chỉ đang truyền bá quan điểm của Moscow.”

Steve Witkoff vốn là đặc phái viên Trung Đông của Tổng Thống Trump và từng là luật sư về bất động sản, rồi sau chuyển sang phát triển bất động sản. Những năm 1990, ông ta thành lập công ty Witkoff Group, sở hữu nhiều bất động sản ở New York, trong đó có khách sạn Park Lane và tòa nhà Woolworth.

Steve Witkoff còn cho rằng Tổng Thống Zelensky cương quyết không công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ này chỉ vì ông ấy “sợ mất vị thế chính trị của mình.” Nói cách khác, ông Steve Witkoff đang cho rằng hòa bình chưa thể đến là do sự cố chấp của ông Zelensky, chứ không phải do Nga hiếu chiến. Và như muốn Âu Châu đưa ra lời khuyên Kyiv nên nhượng bộ Nga, ông Steve Witkoff còn khẳng định “Nga không hề muốn tấn công Âu Châu.”

Vấn đề ở đây là chẳng lẽ ông Steve Witkoff, với những phát ngôn khiến Kyiv và Âu Châu phẫn nộ, đang nói lên quan điểm của Tổng Thống Donald Trump, người đang muốn ký thỏa thuận khai thác đất hiếm với Ukraine, đồng thời còn muốn tiếp quản nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện đang nằm trong tay Nga? Bởi nếu thế thì hóa ra ông Donald Trump lại mâu thuẫn với chính mình.

Nếu Kyiv chấp nhận nhượng bốn tỉnh vùng Donbas cho Nga như Steve Witkoff mong muốn thì Mỹ sẽ lấy gì mà khai thác đất hiếm của Ukraine? Chẳng lẽ chính quyền Trump lại muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận hòa bình bằng cách dẹp bỏ tham vọng khai thác đất hiếm của Ukraine?

Đành rằng Tổng Thống Trump từng cảnh báo Kyiv sẽ phải nhượng bộ về lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga và việc trở lại biên giới trước năm 2014 là “không thực tế.” Nhưng với cảnh báo này của ông Trump, người ta chỉ hiểu rằng Ukraine có thể phải nhượng bán đảo Crimea cho Nga, nhưng không đời nào chịu nhượng cả bốn tỉnh vùng Donbas.

Tóm lại, Washington nên sớm thay ông Steve Witkoff bằng một người khác, bởi hiện tại ông này đang bị Ukraine và Âu Châu xem chẳng khác gì đặc phái viên của Nga, hơn là đặc phái viên của Mỹ.

Còn nếu không thì người ta buộc phải đánh dấu hỏi về vị tổng thống thứ 47 của nước Mỹ: “Trump thực sự muốn gì?”

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo