(Hình minh họa: Malhar Patel/Unsplash)

Cáo buộc Tổng Thống Donald Trump muốn đánh sập nền kinh tế Canada, cựu Thủ Tướng Justin Trudeau từng tuyên bố Canada sẽ không nhượng bộ Mỹ.

Ông Trudeau cảnh báo sẽ không ai là người thắng trong cuộc chiến thương mại giữa hai nước, và rằng việc Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ sẽ không bao giờ xảy ra. Hiện hầu hết hàng hóa nhập từ Canada sang Mỹ vừa bị áp thuế 25% và Canada đã đáp trả bằng cách áp thuế khoảng 21 tỷ Mỹ kim đối với hàng hóa Mỹ.

Trước việc ông Trump tỏ ra “nghiêm túc” với ý định sáp nhập Canada vào Mỹ, ông Trudeau tuyên bố người dân nước ông không bao giờ chấp nhận điều đó. Việc Mỹ áp thuế 25% với hàng hóa nhập từ Canada được cho là một cách mà Washington sử dụng để buộc Canada phải chấp nhận trở thành một bang của Mỹ.

Trong khi căng thẳng giữa Mỹ và Canada ngày càng leo thang, nhiều hàng quán Canada đã đổi tên món cà phê phổ biến Americano thành Canadiano để phản đối Mỹ. Đây là cách người dân Canada thể hiện tinh thần dân tộc và bản sắc quốc gia. Không chỉ dừng lại ở tên gọi cà phê, phong trào ủng hộ bản sắc Canada còn lan sang những lĩnh vực khác. Tại các trận đấu của Giải khúc côn cầu quốc gia, các cổ động viên Canada đã la ó khi quốc ca Mỹ cất lên.

Sự căng thẳng giữa Mỹ và Canada còn lan cả sang ngành du lịch. Ngày càng có nhiều người Canada hủy bỏ các kế hoạch du lịch tới Mỹ để phản đối chính sách của Tổng Thống Trump. Họ tuyên bố sẽ không đặt chân đến Mỹ ngày nào ông Trump còn nắm quyền. Phong trào tẩy chay du lịch không chỉ dừng lại ở cá nhân, mà còn có sự hưởng ứng từ các công ty nước này.

Người dân Canada cũng tẩy chay hàng Mỹ, ưu tiên mua sắm hàng nội địa và Châu Á. Điều này không có nghĩa là người Canada sẵn sàng thay thế Tesla bằng Vinfast nhưng có thể sẽ bằng xe Hàn, xe Nhật. Có thể nói việc tẩy chay hàng Mỹ của người dân Canada cho thấy tinh thần yêu nước của họ. Người Mỹ yêu nước Mỹ thì người Canada cũng yêu nước Canada. Khi tuyên bố muốn sáp nhập Canada vào Mỹ, ông Trump đã đánh giá quá thấp lòng yêu nước của người Canada. Trong những ngày này, “Yankee, Go Home” có lẽ là bài hát được người Canada yêu thích nhất.

Về tân Thủ Tướng Mark Carney, cựu thống đốc ngân hàng trung ương, ý kiến của một người Việt đang sống ở Canada đáng cho người ta suy ngẫm: “Tôi là một công dân Canada 32 năm và tôi đã chứng kiến ông Mark Carney cứu Canada khỏi suy thoái kinh tế năm 2018. Vì vậy ông là người thích hợp nhất trong thời gian này và trong 4 năm tới để làm thủ tướng Canada. Chưa bao giờ Canada chúng ta lại phải chống lại đế quốc Mỹ như thế này và người thích hợp nhất để chúng ta trông mong là Mark Carney!”

Sinh năm 1965, Mark Carney từng tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại đại học Harvard rồi tiếp tục theo học tại đại học Oxford để lấy bằng tiến sĩ kinh tế. Năm 2010, ông được tờ Time đưa vào danh sách 25 nhà lãnh đạo có ảnh hưởng nhất thế giới. Năm 2012, Tạp chí Euromoney vinh danh ông là thống đốc ngân hàng trung ương của năm. Năm 2013, Ngân Hàng Trung Ương Anh đã tuyển mộ ông, đưa ông thành thống đốc không phải người Anh đầu tiên trong lịch sử của họ.

Rất có thể sau khi đã dùng đủ cách để ép Canada, ông Trump sẽ mở một “chiến dịch quân sự đặc biệt” vào Canada để thâu tóm nước này. Và rất có thể lúc đó tân Thủ Tướng Mark Carney, người được cho là cứng rắn với Mỹ hơn cả ông Trudeau, sẽ ra lời hiệu triệu toàn dân Canada: “Ai có súng dùng súng, có gươm dùng gươm” để chống lại cuộc xâm lược của Mỹ. Tổng Thống Trump phủ nhận sẽ dùng vũ lực để chiếm Canada, nhưng khó mà tin được một kẻ như ông ta.

Nhiều người tin rằng nếu nổ ra một cuộc xung đột giữa Mỹ và Canada, thì đa phần thế giới sẽ đứng về phía Canada. Bởi chẳng ai ưa chủ nghĩa đế quốc.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: