Nhật Bản dùng cún con để thu hút bệnh nhi

(Hình minh họa: Max Harlynking/Unsplash)

Trước thực trạng tỷ lệ sinh ngày càng giảm, thị trường suy thoái, như mọi dịch vụ khác, các phòng nha cũng đang làm mọi cách để phát triển kinh doanh, bao gồm việc cung cấp những niềm vui nho nhỏ cho khách hàng. Cún con cho bệnh nhi, không gian tập thể dục thoải mái cho người lớn,… là vài thí dụ cho nỗ lực này.

Thị trường nha khoa ở Nhật Bản ngày càng trở nên cạnh tranh hơn do tỷ lệ sinh của nước này đang giảm mạnh. Bộ Y tế Nhật Bản báo cáo số trẻ sơ sinh được sinh ra ở nước này đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 720,988 vào năm 2024. Con số này giảm 5% so với năm trước và là năm giảm thứ chín liên tiếp. Người ta ước tính rằng tỷ lệ sinh hàng năm của Nhật Bản sẽ giảm xuống dưới 600,000 vào năm 2040.

Theo nhóm nghiên cứu thị trường Nhật Bản Teikoku Databank, ngành nha khoa tại nước này cũng chứng kiến số lượng doanh nghiệp phá sản và đóng cửa kỷ lục vào năm 2024.

Công ty này cũng báo cáo 54% trong số 33,000 kỹ thuật viên nha khoa đang làm việc trên cả nước ở độ tuổi 50 trở lên. Thật thú vị, một cuộc khảo sát của Bộ Y tế Nhật Bản cũng tiết lộ thực tế tỷ lệ trẻ em bị sâu răng đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2024!

Một phòng khám nha khoa nhi ở tỉnh Ibaraki, miền trung Nhật Bản đã thuê chó trị liệu trong hai thập niên để an ủi các bệnh nhân nhỏ tuổi của mình. Ý tưởng này đến với người sáng lập và là Nha Sĩ Suzuki của Phòng khám Palett, sau khi cô gặp một chú chó trị liệu, chú chó golden retriever Flora. Cô đã mời Flora và chủ của nó đến thử nghiệm tại phòng khám của mình, và họ ngạc nhiên khi thấy Flora không hề sợ tiếng ồn lớn và mùi nồng nặc thường thấy trong phòng khám nha khoa. Sau đó, Suzuki quyết định đưa thêm nhiều chó trị liệu, đặc biệt là những chú chó nhỏ, để các chú cún có thể nằm trên đùi hoặc bên cạnh bệnh nhi trong khi họ đang điều trị.

Động thái này nhận được phản hồi tích cực từ bệnh nhân, gồm cả một số người lớn. Họ cho biết họ cảm thấy bớt sợ hãi và thấy thoải mái hơn.

Suzuki cho biết đàn chó chưa bao giờ cắn hoặc làm bị thương bất kỳ đứa trẻ nào. Cô cho biết các chú cún rất ngoan, hầu như không ngọ nguậy nhiều và nằm yên trên lòng hoặc bên cạnh trẻ em.

Cô Suzuki chia sẻ với hãng truyền thông Nhật Bản Oricon News rằng chỉ cần cảm giác ấm áp từ những chú chó cũng có thể giúp trẻ em thư giãn trong quá trình điều trị.

Để tăng khả năng cạnh tranh, một số phòng khám nha khoa của Nhật Bản cũng mở khu vực ăn uống hoặc quán cà phê Pháp ngay tại chỗ.

Một phòng khám nha khoa ở Tokyo mở phòng tập thể dục tại chỗ và thậm chí còn cung cấp huấn luyện viên thể hình.

Một phòng khám nha khoa khác ở Akihabara, Tokyo trang trí nội thất bằng màu hồng và cho các y tá mặc đồ như người hầu gái.

Tất cả những nỗ lực cho thấy tỷ lệ sinh giảm vẫn không hề được cải thiện và thực sự là một vấn nạn ở Nhật. Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Rohto Pharmaceutical, trong số 400 người được hỏi từ 18 đến 29 tuổi, 49.4% cho biết họ không muốn sinh con. Cuộc khảo sát chỉ ra 53% nam giới và 45.6% phụ nữ không quan tâm đến việc trở thành cha mẹ với những lý do như chi phí sinh hoạt cao và lo lắng về tương lai của Nhật Bản, thông tin được đăng tải trên Fox News.

Tỷ lệ không sinh con cũng đang tăng lên ở các nền kinh tế phát triển khác như Mỹ và châu Âu. Điều này được cho là do sự thay đổi về các giá trị khi nhiều người tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và lựa chọn không có con. Ở những quốc gia này, khoảng 10-20% nữ giới sinh năm 1970 chưa sinh con. Tỷ lệ này ở Nhật Bản cao hơn đáng kể (27%) và trong tương lai có thể cao gấp đôi so với mức của phương Tây nếu tỷ lệ của Mỹ và châu Âu duy trì quanh mức hiện tại.

Nguyên nhân của việc ngại sinh con vẫn đang được nghiên cứu kỹ càng. Chi phí cao để nuôi dạy một đứa trẻ, việc làm bất ổn, sự không chắc chắn về tương lai khi một người trưởng thành không thể tự mua xe, mua nhà, là những lý do chính.

Thủ Tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho hay, kế hoạch là tăng gấp đôi ngân sách cho các chính sách nuôi dạy trẻ em, tập trung vào ba khía cạnh: Hỗ trợ kinh tế, dịch vụ chăm sóc trẻ em và cải cách phong cách làm việc.

Một ý tưởng khác để giải thích cho việc ngại kết hôn và sinh con của người Nhật là vì họ “thiếu sự lãng mạn,” theo văn hóa truyền thống. Người Mỹ, người Pháp sẽ thoải mái ôm hôn ở ngoài đường, nhưng người Nhật sẽ cảm thấy khó chịu về việc này.

Nhận định này chứng tỏ việc các nhà lãnh đạo khá bối rối trước vấn nạn khi họ đang cố gắng tìm hiểu mọi ngóc ngách của vấn đề.

(tổng hợp)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo