Thẻ vàng 1 triệu đô

(Hình minh họa: Unsplash)

Luật di trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hàng tuần trên Người Việt. Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 195,000 luật sư nhưng chỉ có 236 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong. Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong đã từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS).
Luật sư Darren Nguyen Ngoc Chuong có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Vào ngày 19 Tháng Chín, 2025, Tổng Thống Donald Trump ban hành Executive Order 14351, “The Gold Card,” (Sắc Lệnh Hành Pháp 14351, Thẻ Vàng) chỉ đạo các Bộ Thương Mại, Ngoại Giao và An Ninh Nội Địa, thiết lập một quy trình cấp thị thực định cư nhanh nhằm tạo điều kiện cho việc nhập cảnh của các công dân ngoại quốc tự nguyện đóng góp một khoản tiền tặng không điều kiện cho chính phủ Hoa Kỳ thông qua Bộ Thương Mại.

Chính phủ sẽ chuyển khoản tiền tặng này vào một tài khoản riêng thuộc Bộ Ngân Khố để sử dụng vào việc thúc đẩy thương mại và ngành công nghiệp Hoa Kỳ. Dựa trên các bài đăng trên mạng xã hội được công bố bởi Bộ Thương Mại, chính quyền kỳ vọng sẽ tạo ra $100 tỷ doanh thu từ chương trình Thẻ Vàng nhằm giúp giảm thuế và giảm nợ cho người dân Hoa Kỳ.

Các khoản tiền tặng theo chương trình Thẻ Vàng sẽ bao gồm: 1) $1 triệu đối với một cá nhân tự đóng góp cho chính mình; hoặc 2) $2 triệu đối với một công ty đóng góp thay cho một cá nhân.

Thẻ Vàng ưu tiên việc nhập cảnh cho các doanh nhân, nhà đầu tư và thương gia thành đạt.

Thẻ Vàng không phải là một loại thị thực định cư mới được quy định theo luật. Khoản tiền tặng sẽ được xem như bằng chứng chứng minh đương đơn đủ điều kiện theo:

1) Diện Employment-Based Preference 1 (EB-1) (tức là diện Lao Động Ưu Tiên 1) dành cho doanh nhân xuất sắc; hoặc
2) Chương trình National Interest Waiver (NIW) thuộc diện Employment-Based Preference 2 (EB-2) (tức là chương trình miễn trừ vì lợi ích quốc gia của diện Lao Động Ưu Tiên 2).
Vào ngày 10 Tháng Mười Hai 2025, Sở Di Trú (USCIS) phát hành Mẫu I-140G dành cho chương trình này. Theo hướng dẫn, quý vị chỉ có thể nộp Mẫu I-140G sau khi đăng ký thông tin trên trang trumpcard.gov và nhận được xác nhận rằng hồ sơ đăng ký của quý vị được chấp nhận. USCIS sẽ liên hệ với quý vị khi đến thời điểm cần tạo hoặc đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của USCIS để nộp Mẫu I-140G.

Tiền tặng cho mỗi người là $1 triệu, và lệ phí đơn cho mỗi người là $15,000.

Để rõ ràng hơn, nếu một gia đình có 3 người, thì tiền tặng là $3 triệu và lệ phí đơn là $45,000. Lệ phí đơn $15,000 cho mỗi người sẽ không được hoàn lại bất kể đơn của quý vị được xử lý ra sao, hoặc mất bao lâu để có quyết định.

Các hồ sơ nộp sẽ bao gồm việc tương tác với ba (3) cơ quan sau: 1) Tiếp nhận quà tặng trị giá $1 triệu hoặc $2 triệu bởi Bộ Thương Mại; 2) Xử lý xin visa nhập cư tại Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ bởi Bộ Ngoại Giao; và/hoặc 3) Hồ sơ điều chỉnh tình trạng cư trú nộp với USCIS.

Sau khi đơn I-140G được chấp thuận, quý vị phải thực hiện thủ tục xin thị thực định cư hoặc thủ tục Adjustment of Status nếu quý vị đang có mặt tại Hoa Kỳ. Các quy định về 212 Inadmissibility Grounds (tức là điều luật cấm nhập cảnh) sẽ được áp dụng, ví dụ như cấm nhập cảnh vì từng khai gian với chính quyền Hoa Kỳ, vì đã có tiền án, hoặc từng là đảng viên.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: