15 tiểu bang có chi phí sinh hoạt thấp nhất

Nhà ở Mount Rushmore Road, South Dakota. (Hình minh họa: Rach Pradhan/Unsplash)

Theo phân tích gần đây của SmartAsset, nếu là một người độc thân, bạn sẽ cần thu nhập hàng năm là $40,000 để chi trả các chi phí cơ bản ở các bang rẻ nhất của Hoa Kỳ.

Phân tích cho biết tiểu bang có chi phí sinh hoạt thấp nhất là West Virginia, theo sau là Arkansas và Oklahoma. Ở West Virginia, một hộ gia đình một người cần có thu nhập trước thuế là $39,386 để chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như nhà ở, phương tiện đi lại, chăm sóc sức khỏe, thuế và các chi phí thông thường khác – theo theo dõi của công cụ tính Mức Lương Đủ Sống của MIT.

Theo Cục Thống Kê Lao Động (Bureau of Labor Statistics), mức lương trung bình hàng năm của người Mỹ đối với người lao động toàn thời gian là gần $60,000. Tuy nhiên, những người lao động được trả lương tối thiểu ở nhiều bang có mức chi phí thấp nhất ở Mỹ lại tụt hậu đáng kể so với con số đó. Ví dụ như với thời gian làm việc 40 giờ một tuần, mức lương tối thiểu $8.75 mỗi giờ ở West Virginia chỉ tương đương $18,200 mỗi năm.

15 tiểu bang của Hoa Kỳ có chi phí sinh hoạt thấp nhất, dựa trên số tiền một người cần để chi trả các chi phí cơ bản:

West Virginia: $39,386
Arkansas: $39,724
Oklahoma: $40,211
North Dakota: $40,262
Kentucky: $40,355
Ohio: $40,359
South Dakota: $40,718
Louisiana: $41,233
Mississippi: $41,361
Iowa: $41,678
New Mexico: $41,807
Nebraska: $41,849
Alabama: $41,911
Missouri: $42,024
Wisconsin: $42,062.

Cincinnati, Ohio. (Hình minh họa: Unsplash)

Dựa trên một tuần làm việc 40 giờ, tổng số tiền này tính ra mức lương mỗi giờ dao động từ khoảng $19 đến $20. Ngược lại, tiểu bang đắt đỏ nhất đối với một người độc thân là Massachusetts, nơi một người độc thân cần $58,009 mỗi năm để trang trải các chi phí cơ bản. Tính ra là khoảng $28 một giờ.

Mặc dù các tiểu bang nông thôn có chi phí thấp hơn nhưng họ cũng có xu hướng có mức lương thấp hơn. Theo dữ liệu gần đây nhất của Cục Thống Kê Lao Động từ năm 2022, thu nhập trung bình của hộ gia đình ở West Virginia là $52,460, so với $75,910 ở New York.

Sự khác biệt về chi phí cơ bản giữa các tiểu bang phần lớn là do nhà ở, vốn có xu hướng có giá cả phải chăng nhất ở các bang nông thôn. Các khu vực thành thị thường tập trung nhiều việc làm hơn, thu hút nhiều cư dân hơn và nhu cầu nhà ở tăng cao sẽ đẩy giá nhà lên cao.

Chi phí nhà ở hàng năm ở các tiểu bang đô thị đông đúc – như California và New York – là gần $20,000, so với gần một nửa con số đó ở 15 bang rẻ nhất.

Các tiểu bang nông thôn cũng có xu hướng đánh thuế thấp hơn so với các bang có thành phố lớn vì dịch vụ công và cơ sở hạ tầng ở đó rẻ hơn. Theo phân tích của SmartAsset, thuế chênh lệch khoảng $5,000 đến $10,000 mỗi năm giữa các tiểu bang.

Công cụ tính Mức Lương Đủ Sống của MIT dựa trên dữ liệu từ nhiều cơ quan liên bang khác nhau, được điều chỉnh theo lạm phát tính đến Tháng Mười Hai năm 2023.

(theo CNBC)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: