Phản ứng trước phán quyết Tối Cao Pháp Viện (TCPV) làm tiêu tan hy vọng của Tổng thống Trump việc vô hiệu hóa thất bại cuộc bầu cử, hàng nghìn người ủng hộ ông Trump đã tuần hành ở Washington và một số thủ phủ các tiểu bang khác vào thứ Bảy 12-12 để phản đối những gì họ cho rằng cuộc bầu cử “bị đánh cắp”. Ở một số nơi, cuộc đối đầu giận dữ giữa người biểu tình và người phản đối đã leo thang thành bạo lực. Bốn người đã bị đâm và một người bị bắn.
Trong loạt video về cuộc đụng độ ở Olympia thuộc tiểu bang Washington được đăng trên truyền thông xã hội, có thể nghe tiếng súng khi những người phản biểu tình mặc đồ đen tiến về phía các thành viên ủng hộ Trump. Sau tiếng súng, một trong những người phản biểu tình ngã gục. Trong một video, một người đàn ông đội mũ đỏ cầm súng chạy khỏi hiện trường. Chris Loftis, phát ngôn viên Cơ quan Tuần tra bang Washington, nói rằng có hai người đã bị bắt nhưng các chi tiết cụ thể về vụ xả súng vẫn chưa rõ… “Cờ Trump” có thể thấy trên không trung phía trên Freedom Plaza ở Washington, nơi người biểu tình – trong đó có nhiều thành viên cực hữu Proud Boys – hô vang “bốn năm nữa!”; và thề không công nhận Joseph R. Biden Jr. là tổng thống đắc cử.
Stephanie Lalich, 55 tuổi, người đi từ Baltimore để tham gia cuộc biểu tình ở Washington, nói rằng máy bỏ phiếu đã được sử dụng để gian lận bầu cử ở diện rộng; rằng các thẩm phán TCPV đã không đứng về phía ông Trump. Bà Lalich nói: “Họ không muốn giải quyết chuyện này. Sẽ phải chơi đến cùng và phải đưa quân đội vào”. Cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, Michael T. Flynn, người được Trump ân xá vào tháng 11, nói với những người ủng hộ Trump gần tòa nhà TCPV rằng đừng chịu khuất phục bởi loạt thất bại, rằng vẫn còn cách để chống lại. Flynn kích động: “Chúng ta quyết định cuộc bầu cử. Chúng ta đang tiến hành một trận chiến trên khắp nước Mỹ.” Ông Trump đã bay ngang những người biểu tình trên chiếc Marine One trên đường tới dự trận bóng giữa Lục quân-Hải quân tại West Point. Những người biểu tình bùng lên hò reo khi thấy chiếc trực thăng…
Enrique Tarrio, thủ lĩnh Proud Boys, nhóm cánh hữu nổi tiếng kích động bạo lực, đã gây xôn xao trước đó khi đăng bức ảnh chụp tại North Portico trong Tòa Bạch Ốc; nói rằng mình nhận được “lời mời vào phút chót”. Judd Deere, phát ngôn viên Nhà Trắng, nói rằng Tarrio chỉ dự một chuyến tham quan dành cho công chúng và không ai trong Tòa Bạch Ốc mời đương sự. Tại trụ sở chính quyền bang Georgia ở trung tâm Atlanta, người biểu tình dùng loa nói rằng cuộc bầu cử có gian lận. Bên kia đường, vài chục người chống Trump bắt đầu đụng độ với thành phần ủng hộ tổng thống.
Chris Hill, thủ lĩnh nhóm cực hữu Georgia Security Force III%, đã tập hợp nhiều người biểu tình đến trụ sở chính quyền. Hill nói rằng TCPV đã “khinh bỉ chúng ta.” Tuy nhiên, không như nhiều người khác, Hill nói rằng mình chấp nhận rằng ông Trump đã thua trong cuộc bầu cử. “Tại thời điểm này, mọi chuyện đã kết thúc,” Hill nói… Các cuộc biểu tình ủng hộ Trump ngày 12-12 thu hút khá nhiều người trên khắp đất nước. Hơn 100 người tập trung tại St. Paul, Minnessota, kêu gọi thống đốc (đảng Dân chủ) nới lỏng các hạn chế cách ly xã hội. Ở Spanish Fort, Alabama, khoảng 100 người nhào xuống đường bày tỏ ủng hộ Trump. “Chúng tôi muốn trở thành một phần của phong trào toàn quốc “Stop the Steal,” một người nói.
Tiếng súng ở Olympia, bang Washington xảy ra sau khi thành phần ủng hộ Trump và những người phản đối tập trung gần Tòa nhà Quốc hội. Họ đánh nhau túi bụi trước khi nổ súng. Một số người ném đồ vật và đấm đá nhau loạn xạ. Không khí đường phố mù mịt bởi lựu đạn khói khi cảnh sát trong trang phục chống bạo động xuất hiện. Cả hai nhóm biểu tình giải tán sau đó. Một số phương tiện, bao gồm một chiếc xe có dán hình Trump, vẫn nằm trong bãi đậu tại hiện trường, cùng với đất đá và kính vỡ rơi vãi. Cảnh sát Olympia cho biết có bốn vụ bắt giữ và bốn cảnh sát bị thương.
Các cuộc đụng độ cũng nổ ra giữa các nhóm ở Washington DC, nơi video cho thấy các đối tượng Proud Boys đấm đá những người phản đối đội mũ bảo hiểm, trước khi cảnh sát can thiệp. Một video khác cho thấy lực lượng biểu tình xô xát với cảnh sát. Phyllis Monson, 61 tuổi, người lái xe trong vài ngày từ Tonopah, Arizona, đến tham gia biểu tình, nói rằng bà không chắc “còn nước còn tát” gì không, để lật ngược cuộc bầu cử, nhưng bà tin rằng nó không công bằng. Luther Anderson, 30 tuổi, cho biết mình đã bầu cựu Tổng thống Barack Obama và cho Trump nhưng không thể hình dung ông Biden là tổng thống. Luther nói rằng rằng Trump đã trả tự do cho những người da đen thông qua một cuộc đại tu tư pháp hình sự, trong khi ông Biden đóng góp vào dự luật tội phạm năm 1994, khiến kéo dài các bản án hình sự cho nhiều người mà không ít trong số đó là dân da đen.