Chùa Bảo Quang khánh thành tháp an vị cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Hội Đồng Quản Trị chùa Bảo Quang tổ chức lễ Sái Tịnh Bảo Tháp, An Vị Xá Lợi Và Tôn Tượng cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 12 Tháng Tư, 2025.

Chùa Bảo Quang. (Hình: An Bình/SGN)

Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang cho biết: “Để đền đáp một phần công đức vô lượng của cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, bậc cao tăng đã dày công xây dựng ngôi già lam Bảo Quang trang nghiêm, và cống hiến trọn đời ngài cho Phật pháp Hội Đồng Quản Trị chùa Bảo Quang tiến hành xây dựng ngôi bảo tháp mang đậm nét văn hóa Phật Giáo Việt Nam để tôn thờ Xá Lợi và tôn tượng của Ngài. Nay việc xây dựng đã hoàn mãn, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đồng hương Phật tử gần xa hoan hỉ nhín chút thời giờ quý báu về chùa để tham dự.”

Địa chỉ chùa Bảo Quang: 713 N Newhope Street., Santa Ana, CA 92703. Phone: 714-306-5710.

Tháp an vị trong giai đoạn hoàn thiện. (Hình: An Bình/SGN)

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, thế danh Dương Thanh Tùng, đạo hiệu Thích Quảng Thanh, bút hiệu Thanh Trí Cao, sinh năm 1951 tại thôn Thanh Lương, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam. Xuất gia năm 1964 với Hòa Thượng Thích Minh Chơn, trụ trì chùa Phổ Hiền, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, cầu pháp với Đại Lão Hòa Thượng Thích Hanh Trụ, trụ trì chùa Đông Hưng, Thủ Thiêm, Sài Gòn.

Cố Hòa Thượng Thích Quảng Thanh. (Hình tư liệu Chùa Bảo Quang)

Năm 1968-1975: Ngài theo học chương trình sơ đẳng và trung đẳng tại Tòng Lâm Vạn Thiện và Phật Học Viện Nguyên Hương ở thành phố Phan Thiết.

Năm 1975, Ngài đăng đàn thọ cụ túc giới tại Đại Giới Đàn Thiện Hòa được tổ chức tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn.

Năm 1980-1984, Ngài theo học chương trình cao đẳng đặc biệt tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn.

Năm 1985, Ngài vượt biên đến trại tị nạn Pulau Galang, Indonesia, tại đây, Ngài cùng với quý thầy khởi công đại trùng tu ngôi chùa Kim Quang nơi xứ sở tự do đầu tiên. Năm 1986, Ngài định cư tại miền Nam California, Hoa Kỳ.

Tháng ba, 1989, Ngài sáng lập chùa Bảo Quang tại thành phố Fountain Valley . Năm 1990, do nhu cầu Phật pháp, Ngài dời chùa về thành phố Garden Grove, trên đường Magnolia.

Năm 2002, thuận duyên đầy đủ, Ngài mua ngôi nhà thờ rộng trên 2 mẫu ở thành phố Santa Ana, California. Ngài dày công kiến tạo ngôi đại tự Bảo Quang với nhiều ngoạn mục: Chánh Điện, Bảo Tàng Viện,  Tằng Đường, Tháp Tứ Ân, Cổng Tam Quan, Tượng Đài Bồ Tát Thích Quảng Đức, Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân,… tạo thành quần thể chùa Bảo Quang với nét kiến trúc độc đáo, trang nghiêm, tráng lệ, mang đậm văn hóa Phật Giáo Việt Nam tại thành phố Santa Ana,  giữa lòng Little Saigon.

Sanh thời, hòa thượng từng đảm nhiệm:

-Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới.

-Nguyên tổng vụ trưởng, Tổng Vụ Thanh Niên Gia Đình Phật Tử, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới.

-Viện chủ, Trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Bảo Quang.

-Chủ bút tạp chí Trúc Lâm

-Giám đốc Trung Tâm Việt Ngữ Hùng Vương.

Ngài là bậc danh tăng có công lao to lớn trên bước đường phụng sự chánh pháp, là một nghệ nhân đa tài xuất chúng, từng đoạt nhiều huy chương trên nhiều lĩnh vực nghệ thuật, để lại dấu ấn đậm sâu trong lòng người thưởng ngoạn, những bộ môn như cắm hoa, non bộ, bonsai, hội họa, nhiếp ảnh,… Ngài còn là một thi nhân, để lại những tác phẩm thi ca trác việt, góp phần làm giàu cho nền văn hóa Phật.

Vào lúc 12 giờ 45 phút sáng ngày 9 Tháng Sáu, 2019, nhằm ngày 7 Tháng Năm, năm Kỷ Hợi, Ngài thuận thể vô thường thầu thần viên tịch. Trụ thế 69 năm, 55 năm tăng lạp, 44 năm hạ lạp.

Một góc Chùa Bảo Quang. (Hình: An Bình/SGN)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo