Coachella chật kín người

Coachella Valley, Palm Desert. (Hình: Eric Ward/Unsplash)

Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Coachella Valley 2025, một sự kiện thường niên được mong đợi, bắt đầu với làn sóng bất bình khi những người tham dự phải đối mặt với sự chậm trễ đáng kể khi vào khu vực cắm trại bằng xe hơi. Sự kiện được dự kiến sẽ là một khởi đầu suôn sẻ cho tuần lễ, với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Lady Gaga, Green Day và Post Malone, nhanh chóng trở thành “cơn ác mộng” về mặt hậu cần.

Báo cáo cho biết những người tham dự lễ hội phải chờ đợi hơn mười hai tiếng, với việc hạn chế hoặc không được tiếp cận các tiện nghi thiết yếu như nhà vệ sinh và nước. Các nền tảng truyền thông xã hội, như X (trước đây là Twitter) và Reddit, trở thành nơi để những người tham dự tỏ lòng thất vọng. Hashtag “Coachella” trở thành xu hướng khi người tham dự mô tả quá trình vào cửa là hỗn loạn và mất tổ chức. Một số người so sánh với lễ hội Fyre Festival khét tiếng.

Một người tham dự bày tỏ sự hoài nghi về tình trạng tắc nghẽn chưa từng có, nói đây là hàng người dài nhất mà họ từng thấy để vào khu cắm trại bằng xe hơi trong hơn 10 lần anh đến Coachella.

Nhiều bài đăng trên subreddit về Coachella cũng bày tỏ những cảm xúc tương tự, với người dùng kể lại thời gian chờ đợi dài đằng đẵng của họ và chỉ trích cách bố trí cắm trại mới của lễ hội. Việc tái cấu trúc này, gồm các phần xe tải có động cơ, lều dựng sẵn và các lựa chọn cắm trại ưa thích, được nhiều người coi là động thái vì lợi nhuận, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung của những người tham dự.

Các hãng tin địa phương, như KESQ, xác nhận sự thật của những lời kể này, đưa tin về tình trạng kẹt xe kéo dài hàng dặm trong nhiều giờ, khiến người tham dự bị mắc kẹt mà không có những nhu cầu cơ bản. Sự mất tổ chức nghiêm trọng đến mức một số người tham dự đùa rằng sự kiện này giống như lễ hội Fyre Festival, nhấn mạnh vào sự bất lực trong việc kiểm soát dòng người đổ về.

Tuy nhiên, không phải tất cả người tham dự đều có cùng quan điểm tiêu cực. Một số người nghĩ những lời phàn nàn đó bị phóng đại và sự chậm trễ ban đầu không làm lu mờ trải nghiệm chung của lễ hội. Họ chỉ ra phần lớn sự kiện kéo dài ba ngày ba đêm vẫn không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, một số người tham dự báo cáo quy trình vào cửa của họ tương đối suôn sẻ, cho thấy không phải ai cũng trải qua tình trạng chờ đợi lâu.

Bất chấp những lời khiển trách lan rộng, ban tổ chức Coachella vẫn im lặng, không giải quyết được những lo ngại mà người tham gia nêu ra. Tuần lễ đầu tiên của lễ hội dự kiến sẽ tiếp tục theo kế hoạch cho đến ngày 13 Tháng Tư, với tuần lễ thứ hai bắt đầu vào ngày 18 Tháng Tư.

Sự cố này phủ bóng đen lên sự kiện, đặt ra câu hỏi về khả năng kiểm soát sự nổi tiếng ngày càng tăng của lễ hội và những thách thức về mặt hậu cần đi kèm.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo