Giới đại gia kinh tế Mỹ sẽ làm gì trong cuộc khủng hoảng bầu cử?

Cách đây một tuần, một nhóm giấu tên gồm các CEO hàng đầu của Mỹ cho biết họ sẽ tạm ngừng hành động chống lại Tổng thống Trump cho đến sau cuộc kiểm phiếu lại của Georgia. Bây giờ vấn đề Georgia đã ngã ngũ. Họ sẽ làm gì?

Việc kiểm phiếu lại tại tiểu bang Georgia đã được thực hiện và xác nhận chiến thắng của Biden trước Trump ở bang này. Các CEO cho biết họ có thể đưa ra tuyên bố công khai hoặc gây áp lực lên các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở bang của họ để gây áp lực với Tổng thống Trump. Hãng tin AP tuần trước cho biết, hơn 20 CEO công ty lớn của Mỹ đã gặp nhau vào ngày 6-11 để thảo luận về cuộc bầu cử, với nội dung gồm những việc phải làm nếu Trump từ chối rời Tòa Bạch Ốc và không thừa nhận thất bại. Hầu hết giám đốc điều hành trong cuộc gọi đều giấu tên. Jeffrey Sonnenfeld, giáo sư Đại học Yale, người triệu tập cuộc họp ngày 6-11 nói trên, nói với CNBC rằng những người tham dự cuộc họp gồm những người đứng đầu của Disney, Blackstone và Johnson & Johnson, cùng các công ty Fortune 500 giấu tên khác. Các CEO đồng ý rằng Trump có thể theo đuổi các thách thức pháp lý, đồng thời họ nói họ sẽ hành động nếu Trump cố gắng ở lại làm tổng thống một cách bất hợp pháp hoặc can thiệp vào việc chuyển giao quyền lực cho Tổng thống tân cử Joe Biden.

Các hành động của họ có thể bao gồm lên tiếng công khai hoặc gây áp lực lên các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ở các bang của họ, để ngăn các giới chính trị chóp bu Cộng hòa cố gắng trao cho Trump nhiều phiếu Đại cử tri đoàn. Theo AP, trong cuộc họp ngày 6 tháng 11 nói trên, giáo sư Sonnenfeld đã mời nhà sử học Timothy Snyder của Đại học Yale, tác giả cuốn sách “Về chế độ chuyên chế”, phát biểu. Sau khi nghe Snyder thảo luận về lịch sử các nền dân chủ đang chết sau các cuộc bầu cử và khả năng các nhà lập pháp GOP thay đổi kết quả của Cử tri đoàn, nhiều người bày tỏ sự lo lắng về hành vi của Tổng thống.

Cho đến nay, không có bằng chứng về gian lận trên diện rộng trong cuộc bầu cử năm 2020. Trên thực tế, các quan chức bầu cử của cả hai đảng chính trị đã tuyên bố công khai rằng cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp và quan sát viên quốc tế cũng xác nhận không có bất thường nghiêm trọng nào. Những vấn đề mà bộ máy tranh cử của Trump đưa ra để cáo buộc “gian lận” thật ra là điển hình trong mọi cuộc bầu cử: những vụ việc về chữ ký, phong bì và dấu bưu điện trên lá phiếu gửi bằng thư, cũng như khả năng một số lượng nhỏ lá phiếu bị gửi nhầm hoặc thất lạc. Với việc Biden thắng đậm trước Trump bằng biên độ rộng ở các bang chiến trường quan trọng, không có vấn đề nào trong số đó có thể ảnh hưởng kết quả bầu cử. Chiến dịch của Trump cũng đã đưa ra các thách thức pháp lý phàn nàn rằng những người theo dõi cuộc thăm dò đã không xem xét kỹ lưỡng quá trình bỏ phiếu dù không cho thấy bằng chứng nhân viên bầu cử làm việc không cẩn trọng.

Với kết quả Biden thắng Trump 12.284 phiếu sau cuộc tái kiểm phiếu, công bố hôm qua 19-11, các CEO có thể bắt đầu hành động nhanh. Hôm qua, 19-11, CEO Phòng thương mại Hoa Kỳ Tom Donohue nói rằng Tổng thống Trump nên chấm dứt việc trì hoãn chuyển giao quyền lực và thừa nhận Joe Biden là Tổng thống đắc cử. Phòng thương mại Hoa Kỳ là nơi vốn nghiêng về đảng Cộng hòa nhưng trước tình hình này thì vấn đề đảng phái với họ không quan trọng bằng sự ổn định chính trị và lợi ích người dân nói chung. Hôm thứ tư 18-11, Hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia (National Association of Manufacturers-NAM) đã yêu cầu Cơ quan quản lý dịch vụ công (GSA) tiến hành tiến trình chuyển giao. Joshua Bolten, CEO Business Roundtable, người từng là chánh văn phòng Tổng thống George W. Bush, cho biết các công ty hàng đầu Mỹ bày tỏ lo lắng việc chuyển giao trì hoãn sẽ tác động xấu đến việc phục hồi kinh tế bởi đại dịch Covid.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: