Gói trợ cấp 900 tỉ USD: những thắc mắc bạn nên biết

Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật kích thích kinh tế và trợ cấp chống Covid-19 với ngân sách gần 900 tỉ USD. Dưới đây là những câu hỏi có thể bạn thắc mắc liên quan nội dung chương trình trợ cấp này…

Tôi được trợ cấp bao nhiêu?

Cá nhân trưởng thành có tổng thu nhập được điều chỉnh trên tờ khai thuế năm 2019 là 75.000 USD/năm sẽ nhận được 600 USD; chủ gia đình có thu nhập 112.500 USD; và một cặp vợ chồng (hoặc người có vợ/chồng đã chết vào năm 2020) kiếm được 150.000 USD/năm sẽ nhận được gấp đôi. Nếu có con cái phụ thuộc, họ cũng sẽ nhận được 600 USD cho mỗi trẻ. Những người có thu nhập trên các mức này sẽ nhận được một phần, giảm 5 USD cho mỗi 100 USD thu nhập.

Khi nào tiền trợ cấp được gửi đến?

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin nói với CNBC hôm thứ Hai rằng dự kiến ​​các khoản thanh toán đầu tiên sẽ được chuyển đi trước cuối năm nay. Nhưng sẽ mất một thời gian trước khi tất cả người đủ điều kiện nhận được tiền.

Tiền có được gửi trực tiếp như lần trước không?

Có, trong hầu hết trường hợp. Với đợt đầu tiên, chính phủ đã phát hành thanh toán qua check và thẻ phúc lợi trả trước (prepaid benefit card).

Điều gì xảy ra nếu tôi vẫn chưa nhận được khoản trợ cấp lần trước hoặc chỉ nhận được một phần?

Bạn có thể yêu cầu những gì được gọi là “tín dụng hoàn lại phục hồi” (recovery rebate credit) khi bạn nộp tờ khai thuế năm 2020.

Những đứa con của tôi giờ đã lớn hơn thì như thế nào?

Nếu từ 17 tuổi trở lên, họ sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp và bạn không thể thay mặt họ nhận.

Điều gì xảy ra nếu tôi là công dân Mỹ, kết hôn với một người không có quốc tịch Mỹ và sử dụng Số nhận dạng nhà tuyển dụng (Employer Identification Number-EIN) thay vì Số an sinh xã hội (SSN)?

Trong đợt trợ cấp trước (mùa xuân năm nay), điều đó có nghĩa cả hai bạn đều không đủ điều kiện. Bây giờ, với trường hợp hai người kết hôn, khai thuế chung và chỉ một người phối ngẫu có SSN, họ chỉ có thể nhận duy nhất 600 USD. Mỗi đứa con có SSN cũng được nhận 600 USD.

Trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Các nhà lập pháp đồng ý kéo dài thời gian mà mọi người có thể nhận trợ cấp thất nghiệp và tái khởi động chương trình trợ cấp liên bang bổ sung (dựa trên phúc lợi thông thường của tiểu bang). Nhưng thay vì 600 USD một tuần, bây giờ chỉ là 300 USD, kéo dài đến hết ngày 14 tháng Ba.

Tôi vừa làm tự do, vừa đi làm thuê. Tôi nhận trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

Với người thất nghiệp vốn có hai nguồn thu nhập: tự kinh doanh (self-employment) và lương được trả từ việc được thuê mướn, họ được trợ cấp liên bang bổ sung là 100 USD hàng tuần – đối với cá nhân kiếm được ít nhất 5.000 USD một năm từ self-employment. Khoản 100 USD hàng tuần này sẽ được thêm vào khoản trợ cấp liên bang 300 USD hàng tuần và cũng kết thúc vào ngày 14 tháng 3.

Tôi đang trễ hạn trả tiền thuê nhà hoặc thời điểm đóng tiền thuê sắp đến. Tôi có nhận được hỗ trợ gì không?

Trong gói cứu trợ lần này có 25 tỉ USD được phân phối thông qua chính quyền tiểu bang và địa phương để giúp người thuê nhà gặp khó khăn. Để được nhận, các hộ gia đình phải đáp ứng một số điều kiện: Thu nhập hộ gia đình (năm 2020) không vượt quá 80% thu nhập trung bình của khu vực; ít nhất một thành viên gia đình phải có nguy cơ mất nhà ở hoặc không ổn định về nhà ở; và các cá nhân phải hội đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc đang trải qua khó khăn tài chính – trực tiếp hoặc gián tiếp – vì đại dịch. Hỗ trợ sẽ ưu tiên cho các gia đình có thu nhập thấp và những người thất nghiệp từ ba tháng trở lên.

Đơn xin Trợ cấp Sinh viên Liên bang miễn phí (Free Application for Federal Student Aid – FAFSA) thì sao?

Sẽ đơn giản hơn nhiều, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Mẫu FAFSA mới được tinh giản gọn lại, từ 108 câu hỏi chỉ còn không quá 36.

Điều gì xảy ra với các hóa đơn y tế ngoài dự tính?

Chính sách cứu trợ mới sẽ biến những hóa đơn y tế này trở thành bất hợp pháp. Các hóa đơn này thường xuất hiện sau khi nhà cung cấp bên ngoài hệ thống chăm sóc y tế bất ngờ tham gia vào việc chăm sóc bệnh nhân – chẳng hạn bác sĩ cấp cứu, bác sĩ gây mê và xe cứu thương. Ví dụ, bệnh nhân đến một bệnh viện (nơi có nhận bảo hiểm) nhưng được điều trị bởi một bác sĩ cấp cứu (mà người này không nhận chi trả thông qua bảo hiểm). Những bác sĩ như vậy thường lập hóa đơn với khoản phí cao hơn nhiều so với mức giá mà các chương trình y tế bảo hiểm thường trả. Theo luật mới, thay vì thu phí bệnh nhân, nhà cung cấp dịch vụ y tế giờ phải làm việc với các công ty bảo hiểm để giải quyết trên một mức giá hợp lý. Những thay đổi mới có hiệu lực vào năm 2022.

Tôi có tiền tiết kiệm trong ngân hàng. Tôi có được cứu trợ không?

Được.

(Nguồn: New York Times)

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Chứng hôi miệng
Chứng hôi miệng là một tình trạng phổ biến, gây khó chịu cho bản thân, những người xung quanh và thậm chí cô lập xã hội, ảnh hưởng đến mọi…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: