Hoa Kỳ chi 10 tỷ USD ‘giải cứu’ các sân bay quốc gia

Một hành khác mang khẩu trang tại sân bay quốc tế IAD, Virginia. Hình: SGN

C.L

Bộ Giao thông Hoa Kỳ hôm thứ Ba 14-4 hỗ trợ gần 10 tỷ USD cho các sân bay của quốc gia đang chống chọi với tình trạng suy giảm du lịch do ảnh hưởng coronavirus, theo Reuters.

Đây là số tiền Quốc hội Mỹ đã thông qua vào cuối tháng Ba. Trước đó Quốc hội cũng đã trao 25 tỷ USD cho các hệ thống giao thông công cộng và 1 tỷ USD cho tuyến đường sắt Amtrak của Hoa Kỳ.

Khoản hỗ trợ 10 tỷ USD được phân bổ cho các sân bay như sau:

  • Hai sân bay lớn của Chicago: 377 triệu USD
  • Atlanta: 338 triệu USD
  • Los Angeles: 323 triệu USD
  • Dallas-Fort Worth: 299 triệu USD
  • Hai sân bay chính của New York: 295 triệu USD
  • San Francisco: 255 triệu USD
  • Miami: 206 triệu USD
  • Newark: 147 triệu USD
  • Washington Dulles: 143 triệu USD
  • Detroit: 142 triệu USD

10 tỷ USD trong khoản cứu trợ khẩn cấp này sẽ giúp cho các sân bay quốc gia duy trì hoạt động hoạt động trong cuộc khủng hoảng này, trong đó có cả việc giữ công việc cho các nhân viên sân bay,” Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ ông Elaine Chao cho biết trong một tuyên bố.

Theo Reutes, các sân bay trong nước đã cảnh báo về dự kiến lỗ ít nhất 13,9 tỷ USD trong năm nay vì nhu cầu đi lại, du lịch giảm 95%. Một số (sân bay) nói rằng họ có thể không thể hoạt động nếu không có sự trợ giúp chính phủ.

Người đứng đầu Hiệp hội Sân bay Quốc tế Bắc Mỹ, Kevin Burke, cho biết hôm thứ Ba, số tiền tài trợ từ Bộ Giao thông Hoa Kỳ sẽ giúp các sân bay bù đắp thiệt hại từ việc đột ngột suy giảm hoạt động hàng không cho đến các biện pháp phòng ngừa cần thiết nhằm hạn chế sự lây lan của COVID- 19.

Xem thêm:

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: