Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell chúc mừng Joe Biden

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell đã chúc mừng ông Joe Biden hôm thứ Ba 15-12, gọi ông là tổng thống đắc cử và nói rằng Đại cử tri đoàn “đã lên tiếng”. Tuyên bố của lãnh đạo Cộng hòa được đưa ra trong một phát biểu ở Thượng viện, kết thúc nhiều tuần im lặng về thất bại của Tổng thống Donald Trump. Phát biểu của Mitch diễn ra sau khi các đại cử tri họp vào thứ Hai và khẳng định chiến thắng của Biden.

McConnell nói: “Nhiều người trong chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử tổng thống sẽ mang lại một kết quả khác. Nhưng hệ thống chính phủ của chúng ta có các quy trình để xác định ai tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Cử tri đoàn đã lên tiếng”. McConnell mở đầu phát biểu với lời khen ngợi bốn năm của Trump, nói rằng Trump và Phó Tổng thống Mike Pence “xứng đáng được chúng ta cám ơn”.

Thượng nghị sĩ Roy Blunt của Missouri, chủ tịch ủy ban tổ chức lễ đăng quang, nói rằng bây giờ phải thừa nhận Phó Tổng thống Biden tổng thống đắc cử. Mới tuần trước, những thành viên Cộng hòa trong ủy ban tổ chức lễ đăng quang đã từ chối công khai điều đó. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn của Texas cho biết nếu không có những thách thức pháp lý khác nào nữa thì Biden hẳn nhiên là tổng thống. “Đó là bản chất những cuộc bầu cử. Bạn phải có một người chiến thắng. Bạn phải có một kẻ thua cuộc” – Cornyn phát biểu, và nói thêm rằng “một khi các lý lẽ pháp lý của Trump cạn kiệt”, Joe Biden “đang trên con đường trở thành tổng thống Hoa Kỳ”.

Một số nhà lập pháp Cộng hòa thề sẽ tiến hành cuộc chiến đến ngày 6 tháng 1, khi Quốc hội bỏ phiếu chấp nhận hoặc bác bỏ kết quả của Cử tri đoàn. Những người khác nói rằng cuộc chiến pháp lý của Trump sẽ tiếp tục cho đến ngày nhậm chức, ngày 20 tháng 1. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh hàng đầu của Trump, nói: “Đó là một con đường rất, rất hẹp cho tổng thống. Nhưng một khi đã nói như vậy thì tôi nghĩ chúng ta sẽ để những thách thức pháp lý đó giải quyết”.

Giới sử học và quan chức bầu cử cảnh báo rằng những tuyên bố vô căn cứ của Trump về gian lận cử tri đã làm xói mòn niềm tin người Mỹ vào hệ thống bầu cử; và các nhà lập pháp đáng lý phải có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp theo tuyên thệ. Julian Zelizer, giáo sư sử và chính sách công Đại học Princeton, cho biết: “Chiến dịch lật ngược kết quả là một điều nguy hiểm”. Trump đang cố gắng loại bỏ lá phiếu của hàng nghìn người Mỹ, đặc biệt những người đã bỏ phiếu qua thư, trong hàng chục vụ kiện hầu hết đều thất bại. Đội ngũ pháp lý của Trump đang tuyên bố những điều bất thường, dù Bộ trưởng Tư pháp William Barr, người đột ngột từ chức hôm thứ Hai, cho biết không có bằng chứng về việc gian lận trên diện rộng.

Các quan chức bầu cử tiểu bang, bao gồm cả đảng viên Cộng hòa, cũng nói rằng cuộc bầu cử diễn ra công bằng và hợp lệ. Trong một đòn quyết định đối với các nỗ lực pháp lý của Trump, Tòa án Tối cao tuần trước đã từ chối tiếp nhận hai đơn kiện. Cựu lãnh đạo Thượng viện Trent Lott (Cộng hòa) hôm thứ Hai cho biết có rất ít lý do để Trump tiếp tục cuộc chiến. Lott nói trong một cuộc phỏng vấn:

“Tôi không thấy còn nhiều con đường để tổng thống theo đuổi. Một khi Cử tri đoàn bỏ phiếu, hầu hết mọi người sẽ công nhận Joe Biden là tổng thống đắc cử.” Cựu Chủ tịch Hạ viện John Boehner, một thành viên Cộng hòa, cũng nói rõ ràng rằng Biden là người chiến thắng. “Cuộc bầu cử đã kết thúc, trong tâm trí của mọi người ngoại trừ Donald Trump” – John Boehner. Trước thứ Hai, chỉ một số ít quan chức được bầu của Cộng hòa trong Quốc hội thừa nhận Biden là tổng thống đắc cử. Trong số thượng nghị sĩ Cộng hòa, Susan Collins, Mitt Romney và Lisa Murkowski là những người thẳng thắn khi tuyên bố Biden là người chiến thắng.

Đến giờ, nhiều đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội vẫn ủng hộ các cuộc chiến pháp lý của Trump. Khoảng 120 thành viên Cộng hòa tại Hạ viện đã ký vào vụ kiện ở Texas vào tuần trước, yêu cầu Tòa án Tối cao thụ lý việc loại bỏ kết quả bầu cử ở các bang Pennsylvania, Michigan, Wisconsin và Georgia. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz của Texas kêu gọi “tham gia vào cuộc chiến bảo vệ tính toàn vẹn” của cuộc bầu cử.

Dân biểu Cộng hòa Mo Brooks của Alabama tuyên bố sẽ thách thức kết quả của Cử tri đoàn vào ngày 6 tháng 1, khi Quốc hội triệu tập một phiên họp chung để nhận kết quả. Vào thời điểm đó, bất kỳ thách thức nào trong Quốc hội cũng cần được ít nhất một thành viên Hạ viện và Thượng viện nêu ra. Không rõ liệu có thượng nghị sĩ Cộng hòa nào tham gia vào vụ việc. Có vẻ như rất khó có đủ sự ủng hộ của Quốc hội để lật ngược cuộc bầu cử. Dân biểu Cộng hòa Alex Mooney đã đưa ra một nghị quyết tại Quốc hội vào tuần trước đề nghị không ai được tuyên bố là tổng thống đắc cử cho đến khi tất cả các cuộc điều tra hoàn tất.

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm David Perdue và Kelly Loeffler cần sự ủng hộ của Trump để bảo vệ ghế trước những các đối thủ Dân chủ Jon Ossoff và Rafael Warnock. Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết hôm thứ Hai rằng có vẻ như Biden phải giành chiến thắng “hết lần này đến lần khác” trước khi đảng Cộng hòa chấp nhận. Cũng hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng Tổng thống tân cử Joe Biden.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: