Ngày mai thứ Năm 17-12-2020, đương kim Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ có cuộc gặp đầu tiên với Antony Blinken, người được Tổng thống đắc cử Joe Biden bổ nhiệm ghế lãnh đạo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. CNN cho biết, cuộc họp dự kiến chỉ kéo dài 15 phút nhưng các quan chức Bộ Ngoại giao coi đây là bước đi tích cực và là cuộc gặp trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa một ứng cử viên của nhóm Biden và một thành viên trong Nội các Trump. Cần nhắc lại, ngay sau cuộc bầu cử, Pompeo đã từ chối thừa nhận chiến thắng của Biden và gây ra phẫn nộ trong giới ngoại giao khi tuyên bố “sẽ có một sự chuyển giao suôn sẻ sang một chính quyền Trump thứ hai”.
Antony Binken là một trong những quan chức đầu tiên được Biden bổ nhiệm vào tân Nội các vào tháng trước. Vài phác thảo ban đầu của chính sách đối ngoại mới đã được ông Joe Biden công bố, trong đó có việc lập tức tham gia lại Hiệp định khí hậu Paris và đưa Mỹ trở lại Tổ chức Y tế Thế giới. Giới quan sát cho rằng Blinken có thể không gặp trở ngại trong việc được Thượng viện phê chuẩn ghế ngoại trưởng vì ông vốn có quan hệ tốt với nhiều thượng nghị sĩ của cả hai đảng, từ khi ông còn làm việc trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện của Biden.
Sau khi làm việc trong Hội đồng an ninh quốc gia của Bill Clinton, Blinken trở thành chánh cố vấn chính sách đối ngoại của Joe Biden tại Thượng viện vào năm 2002, với tư cách là giám đốc nhân sự trong Ủy ban quan hệ đối ngoại. Sau khi Tổng thống Obama chọn Biden làm phó tổng thống, Blinken trở lại Nhà Trắng với tư cách cố vấn an ninh quốc gia. Ông là một trong những người có mặt trong tấm ảnh nổi tiếng chụp những nhân vật cao cấp của Nội các Obama khi theo dõi cuộc đột kích tiêu diệt Osama Bin Laden.
Trong hai năm cuối của chính quyền Obama, Blinken giữ chức thứ trưởng ngoại giao. Blinken nổi tiếng cổ xúy nhân quyền. Có thể điều này bắt nguồn từ nhân thân của ông: Blinken là con riêng của một nạn nhân sống sót sau thảm họa diệt chủng Đức quốc xa (Holocaust) – Samuel Pisar – người mà sau này trở thành luật sư, nhà văn và cố vấn cho John F. Kennedy. Rob Berschinski, người từng làm việc cùng Blinken với tư cách Phó trợ lý ngoại trưởng về dân chủ-nhân quyền, cho biết: “Ông ấy là người thực sự hiểu vai trò của việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền sao cho có lợi cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ”.
Một số nghị sĩ Cộng hòa đã kín tiếng thừa nhận đội ngũ sắp tới của Biden dù nhiều người vẫn lặp lại những tuyên bố sai lầm của Trump rằng cuộc bầu cử có gian lận. Sau hậu trường, Blinken đã nói chuyện với một số thành viên Đảng Cộng hòa, trong đó có Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Nam Carolina. Blinken đang tập trung vào việc xây dựng bộ máy nhân sự tại Bộ Ngoại giao. Hai nguồn tin quen thuộc với quy trình này cho biết một số lựa chọn tuyển dụng cấp trung, đòi hỏi ứng viên phải trải qua loạt phỏng vấn, đang trong giai đoạn cuối.
Tổng thống tân cử Biden nói rằng chính quyền của ông sẽ “hồi sinh” Bộ Ngoại giao. Tuần trước, nhóm chuyển giao của Biden đã thực hiện khoảng 25 cuộc họp giao ban mỗi ngày. Phần mình, Blinken đang thực hiện cùng lúc hai vai trò: cố vấn cấp cao của Tổng thống đắc cử, và lãnh đạo cấp cao nhóm an ninh quốc gia của bộ máy chuyển giao. Nhóm Biden đang cân nhắc chính sách liên quan Bắc Triều Tiên, khi “kỷ nguyên” những bức “thư tình” của Trump với Kim Jong-un kết thúc. Blinken, trong vai trò cố vấn cấp cao cho Biden, cũng tham gia sâu vào quyết định chọn Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng…
Cho đến giờ, Trump vẫn chưa nhận thua. Hôm qua, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói: “Tổng thống vẫn đang tham gia các vụ kiện liên quan bầu cử”. Rick Tyler, nhà hoạt động của đảng Cộng hòa và là người chỉ trích Trump gay gắt, cho biết thoạt đầu có vẻ “Đại cử tri đoàn đã gỡ được lá bùa chú ma ám mà Trump dán cho đảng Cộng hòa”. Nhưng các cuộc tấn công vào hệ thống bầu cử mà Trump tiếp tục thực hiện khiến nhiều người ủng hộ ông đang đặt câu hỏi về nền dân chủ Mỹ và điều này sẽ khó có thể nhanh chóng tan biến, kể cả khi một số đảng viên Cộng hòa và giới lãnh đạo thế giới ngày càng nói nhiều đến những khái niệm chính trị hòa giải và thể hiện sự hợp tác làm việc với tân chính phủ của Tổng thống Mỹ thứ 46.