Vé số độc đắc Powerball trị giá $2.04 tỷ bị đánh cắp?

Joe Chahayed (giữa) người bán chiếc vé Powerball trúng thưởng $2.04 tỷ. Các con trai của ông, Danny, trái và Joe Jr ở bên cạnh ông vào Thứ Ba, ngày 8 Tháng Mười Một năm 2022. (ảnh: Dean Musgrove /Los Angeles Daily News / Getty Images)

Ngay sau khi giải độc đắc Powerball trị giá $2.04 tỷ được công bố, một người đàn ông đệ đơn kiện đó là chiếc vé của mình, bị đánh cắp.

Đó là Jose Rivera, người cho rằng chính mình đã mua tờ vé số trúng độc đắc đó từ Joe’s Service Center ở Altadena vào ngày 7 Tháng Mười Một, nhưng cho biết tờ vé số bị đánh cắp cùng ngày hôm đó, theo tài liệu tòa án mà TMZ có được.

Vụ kiện nói rằng một người đàn ông được xác định là “Reggie” đã lấy cắp vé, nhưng không giải thích chi tiết về hành vi trộm cắp bị cáo buộc. Rivera khai, người đàn ông nói rằng nếu trúng số, anh ta sẽ chia đôi giải thưởng 50-50. thắng, ngay cả khi anh ta thắng, anh ta sẽ chỉ trả lại với điều kiện anh ta chia giải thưởng 50-50. Rivera muốn được bồi thường thiệt hại và được nêu tên là người trúng số. Xổ số California khẳng định đây là vấn đề cần cơ quan hành pháp giải quyết, không thuộc phạm vi trách nhiệm của họ.

Joe Chahayed, chủ trạm xăng Joe’s Service Center, tại Woodbury Road và Fair Oaks Avenue, Altadena, người bán được chiếc vé Powerball trúng giải độc đắc $2.04 tỉ vào ngày 7 Tháng Mười Một 2022 (ảnh: Dean Musgrove/Los Angeles Daily News via Getty Images)

Vụ kiện nêu tên cả Edwin Castro – được xác định là người trúng số – và “Reggie” là bị cáo riêng biệt nhưng không nêu chi tiết họ đã tham gia như thế nào. Xổ số California vào thứ Sáu đã nói với FOX Business Digital trong một email rằng họ không được phép điều tra hoạt động tội phạm giữa những người chơi của mình và các cáo buộc chỉ chịu sự điều tra của cơ quan thực thi pháp luật. Vai trò duy nhất của công ty xổ số là hỗ trợ các cuộc điều tra như vậy và cung cấp bằng chứng theo luật cho phép.

Hơn nữa, khi nói đến quy trình kiểm tra những người trúng giải lớn, Xổ số California “tin tưởng tuyệt đối vào quy trình của mình để thực hiện việc này,” cơ quan này cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng Edwin Castro là người trúng số hợp pháp giải thưởng $2.04 tỷ vào Tháng Mười Một năm 2022.”

Vé trúng giải độc đắc Powerball trị giá kỷ lục $2,04 tỷ được bán ở thành phố Altadena, tiểu bang California. Vào lúc xổ số, người chiến thắng vẫn chưa được công bố, nhưng Joe Chahayed, chủ sở hữu trạm xăng và dịch vụ Joe’s Service Center trên đường West Woodbury cho biết ông hy vọng tỷ phú mới sống tại khu vực dân cư này chứ không phải người nơi khác đến. Chahayed, chủ nhân và điều hành trạm xăng (thương hiệu nhượng quyền của Exxon Mobile trong thời hạn 20 năm) đã nhận được séc tiền thưởng trị giá $1 triệu từ công ty Xổ số California (California Lottery) vì đã bán ra chiếc vé trúng thưởng $2.04 tỷ.

Vé số Powerball và Mega Millions được trưng bày vào ngày 3 Tháng Giêng, 2018 tại San Anselmo, California. Lần đầu tiên giải độc đắc Powerball và giải độc đắc Mega Millions đều trị giá hơn $400 triệu cùng một lúc. Giải độc đắc Mega Millions trị giá $418 triệu là giải độc đắc lớn thứ tư và giải độc đắc Powerball trị giá $460 triệu là giải độc đắc lớn thứ bảy trong lịch sử trò chơi. (ảnh: Justin Sullivan/Getty Images)

Trong cuộc họp báo ngày 14 Tháng Hai, giới chức Xổ số California chỉ thông báo tên người trúng mà không tiết lộ thêm thông tin cá nhân của Castro.

Powerball được chơi tại 45 tiểu bang của Mỹ, thủ đô Washington, Puerto Rico và US Virgin Islands. Xác suất trúng giải độc đắc là một trên 292.2 triệu. Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ sáu, gọi là Powerball, được chọn trong một dãy khác, từ 1 đến 26. Mỗi vé có giá $2. 11 tiểu bang cho phép giữ kín danh tính người trúng số, trong đó có California.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: