Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới

Dân số Ấn Độ hiện là 1.412 tỷ người. Trong hình ở tỉnh Uttarakhand của Ấn Độ. (minh họa: Shashank Hudkar/Unsplash)

Với con số hơn 1.4 tỷ dân vào năm 2023, Ấn Độ sẽ “qua mặt” Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Báo cáo “Triển vọng Dân số Thế giới 2022” của Liên hiệp quốc vừa công bố, ước tính thế giới sẽ có 8 tỷ người vào ngày 15 Tháng Mười Một, 2022. Con số này có thể tăng lên 8.5 tỷ người vào năm 2030 và 10.4 tỷ người vào năm 2100. Theo Reuters.

Hai khu vực Đông Á – Đông Nam Á và Trung Á – Nam Á là nơi tập trung đông dân nhất của thế giới năm 2022, với lần lượt khoảng 2.3 tỷ người (chiếm 29% tổng dân số toàn cầu) và 2.1 tỷ người (chiếm 26% dân số toàn cầu).

Trong hai khu vực trên, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm tỷ lệ dân số lớn nhất. Theo các báo cáo, dân số Ấn Độ hiện là 1.412 tỷ người, trong khi Trung Quốc là 1,426 tỷ người. Năm 2011, dân số Ấn Độ là 1.21 tỷ người, theo điều tra trong nước. Quốc gia này hoãn điều tra dân số định kỳ 10 năm một lần vào năm 2021 do đại dịch COVID-19.

Cũng theo ước tính của Liên hiệp quốc, dân số thế giới đang tăng với tốc độ chậm nhất kể từ năm 1950, giảm xuống dưới 1% vào năm 2020. Vào năm 2021, mức sinh trung bình của dân số thế giới là 2.3 lần sinh trên một phụ nữ trong suốt cuộc đời, giảm từ khoảng năm lần sinh vào năm 1950. Mức sinh toàn cầu được dự báo sẽ giảm tiếp xuống 2.1 lần sinh trên một phụ nữ vào năm 2050.

Phụ nữ Ấn Độ. (minh họa: Varun Gaba/Unsplash)

Đề cập đến một báo cáo trước đó của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong đó ước tính khoảng 14.9 triệu ca tử vong liên quan đến đại dịch COVID-19 từ Tháng Giêng, 2020 đến Tháng Mười Hai, 2021, báo cáo của Liên hiệp quốc cho biết tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm xuống 71 tuổi vào năm 2021, thay vì vào năm 2019 là 72.8 tuổi, chủ yếu do quá nhiều người chết vì đại dịch.

Liên hiệp quốc cho biết, hơn một nửa mức tăng dân số toàn cầu tính đến năm 2050 sẽ chỉ tập trung ở tám quốc gia gồm Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania. Báo cáo giải thích rằng dân số gia tăng một phần là do tỷ lệ tử vong giảm khi tuổi thọ trung bình tăng lên.

Các nước châu Phi cận Sahara dự kiến sẽ đóng góp hơn một nửa mức tăng dự kiến cho đến năm 2050. Tuy nhiên, dân số của 61 quốc gia được dự báo sẽ giảm từ 1% trở lên trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến năm 2050, do tỷ lệ sinh giảm.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho biết sự gia tăng dân số là lời nhắc nhở về trách nhiệm chung trong việc chăm sóc y tế.

Đọc thêm:

-1.4 tỷ dân Trung Quốc bị nhốt trong chiếc lồng vô hình

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: