“Bình an cho tất cả anh chị em!” là lời đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói với mọi người trong ngày ra mắt, 8 Tháng Năm, 2025, từ ban công Vương Cung Thánh Đường St. Peter ở Vatican.
Mật nghị đã bầu Đức Hồng Y Robert Francis Prevost làm Giám Mục thứ 267 của Rome. Đức Giáo Hoàng mới được Hồng Y Phó Tế Dominique Mamberti thông báo với đám đông gần 100,000 người chờ đợi trực tiếp tại Vatacan và đông đảo người theo dõi qua các phương tiện truyền hình trực tiếp.

Ngài nói: “Đây chính là bình an của Đức Kito phục sinh, một dạng bình an khiêm tốn và liên lỉ, không phụ thuộc vào những loại vũ khí, vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện. Chúng ta còn nghe bên tai của mình lời chào của Đức Thánh Cha Francis rất ngắn gọn mà rõ ràng, là lời chào cuối cùng của Ngài. Ngài đã ban phúc lành cho Rome và toàn thế giới vào sáng ngày Chúa Nhật Phục Sinh. Cho phép tôi được tiếp theo lời chào đó. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Tất cả mọi người ở trong bàn tay của Thiên Chúa, và do đó chúng ta không phải lo sợ, chúng ta liên kết với nhau, tay trong tay, cùng tiến về phía trước.”
Hồng Y Prevost, 69 tuổi, cư dân Chicago, Illinois, là tu sĩ Augustino, tính đến nay là người Mỹ đầu tiên trở thành giáo hoàng, là giáo hoàng thứ 267, lấy tông hiệu là Đức Giáo Hoàng Leo XIV.

Tân Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói: “Tôi muốn cám ơn các hồng y đã chọn tôi để kế vị đức Phê-rô cùng bước đi với anh chị em, như là một giáo hội duy nhất tìm kiếm bình an, công bằng, không sợ hãi, và trở thành những nhà thừa sai, loan báo tin mừng. Tôi gửi lời chào đặc biệt đến Giáo Hội Roma, giáo hội luôn mở rộng vòng tay, giống như quảng trường này luôn mở cửa đón nhận tất cả mọi người, qua lòng bác ái và sự đối thoại trong tình yêu của Thiên Chúa.”
Ngài nói tiếng Tây Ban Nha: “Tôi muốn chào tất cả anh chị em ở Rome, ở Ý và khắp nơi trên thế giới, chúng ta cùng nhau bước đi tìm kiếm hòa bình, bác ái, gần gũi, đặc biệt với những người đau khổ. Hôm nay là ngày cầu nguyện với Đức Mẹ Pompei, là Mẹ của chúng ta, luôn bước đi, giúp đỡ, và chuyển lời cầu nguyện bằng tình yêu của Người.”
Tân Đức Giáo Hoàng Leo XIV và tất cả mọi người cùng đọc kinh Kính Mừng, trước khi Ngài ban phép lành Urbi et Orbi cho những người có mặt quảng trường và những ai theo dõi buổi trực tiếp qua các phương tiện truyền thông.

Urbi et orbi, một thuật ngữ ở thời Đế Chế La Mã, trong tiếng Latinh có nghĩa là thành phố (urbi) và thế giới (orbi). Ngày nay, Urbi et orbi diễn tả phép lành long trọng do Đức Giáo Hoàng dành cho thành Roma và toàn thế giới, ngay sau khi Ngài được bầu chọn, và hàng năm, khi Ngài kết thúc sứ điệp Phục Sinh và Giáng Sinh.
Những tín hữu Công Giáo sốt sắng nhận phép lành đặc biệt này, bất kể họ ở đâu, đều có cơ hội nhận được ơn toàn xá.



Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa cho tân Đức Giáo Hoàng Leo XIV được khang an trường thọ trong việc hướng dẫn cai quản Hội Thánh, và cầu xin bình an và hiệp nhất của Giáo Hội trên khắp địa cầu.
***
Trước khi được bầu làm Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Robert Francis Prevost là tổng trưởng Bộ Giám Mục và chủ tịch Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh.
Ngài là con của ông Louis Marius Prevost, mang dòng máu Pháp – Ý, và bà Mildred Martínez, gốc Tây Ban Nha. Ngài có hai anh em là Louis Martín và John Joseph.
Hành trình ơn gọi và học vấn:
Ngài theo học tại Chủng viện nhỏ của Dòng Augustinô và sau đó tốt nghiệp cử nhân Toán học và Triết học tại Đại học Villanova (1977). Cùng năm đó, ngài gia nhập Dòng Thánh Augustinô (O.S.A.), khấn lần đầu năm 1978 và vĩnh khấn năm 1981.
Ngài tiếp tục học Thần học tại Catholic Theological Union, và năm 1982, được gửi đến Roma để học Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquino (Angelicum). Ngày 19 tháng 6 năm 1982, ngài được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Thánh Monica, do Đức ông Jean Jadot chủ sự.
Ngài nhận bằng cử nhân Giáo Luật (1984) và tiến sĩ Giáo Luật (1987), với luận án “Vai trò của Bề trên địa phương trong Dòng Thánh Augustinô.”
Hoạt động mục vụ tại Peru:
Từ năm 1985, Ngài hoạt động mục vụ tại Chulucanas, Peru, sau đó tại Trujillo. Tại đây, ngài giữ nhiều vai trò quan trọng:
-Bề trên cộng đoàn (1988–1992)
-Giám đốc đào tạo (1988–1998)
-Giáo sư Giáo luật, Giáo phụ học và Luân lý tại Chủng viện lớn
-Đại diện tư pháp của Tổng Giáo phận Trujillo
-Quản xứ các giáo xứ nghèo: Đức Mẹ Montserrat, Thánh Rita
-Vai trò lãnh đạo trong Dòng Thánh Augustinô và Giáo hội
-Năm 1999, ngài được bầu làm Bề trên Tỉnh dòng Augustinô “Mẹ Khuyên Nhủ” tại Chicago, và năm 2001, được bầu làm Bề trên Tổng quyền Dòng Augustinô, tái cử năm 2007.
Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Ngài trở về Chicago (2013) giữ vai trò giám đốc đào tạo và phó Tỉnh dòng. Ngày 3 Tháng Mười Một, 2014, Đức Giáo Hoàng Francis bổ nhiệm Ngài làm giám quản Tông Tòa Giáo phận Chiclayo, Peru, và giám mục hiệu tòa Sufar.
Ngài được tấn phong giám mục vào ngày 12 Tháng Mười Hai, 2014, lễ Đức Mẹ Guadalupe. Châm ngôn giám mục của ngài là: “In Illo uno unum” – “Trong Đấng duy nhất, tất cả nên một,” trích từ Thánh Augustinô.
Tháng 9 năm 2015, ngài được bổ nhiệm chính thức làm Giám mục Chiclayo, và năm 2018, được bầu làm Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Giám mục Peru. Ngài cũng là Chủ tịch Ủy ban Văn hóa và Giáo dục, và thành viên Hội đồng Kinh tế.
Phục vụ Giáo hội toàn cầu:
Năm 2019: Thành viên Thánh Bộ Giáo sĩ
Năm 2020: Thành viên Thánh Bộ Giám mục, đồng thời làm Giám quản Tông Tòa Giáo phận Callao
Ngày 30 Tháng 1 năm 2023: Bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giám mục, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, và được nâng lên Tổng Giám mục
Ngày 30 Tháng 9 năm 2023: Được phong Hồng y, với nhà thờ hiệu tòa Santa Monica, chính thức nhận ngày 28 tháng 1 năm 2024.
(theo Vatican News)