Mật Nghị Hồng Y ngày đầu, chưa bầu được giáo hoàng mới

(Hình: Facebook Vatican News)

Hôm nay, 7 Tháng Năm, Vatican sẽ tổ chức Mật Nghị Hồng Y để bầu người kế nhiệm cho Đức Giáo Hoàng Francis – người vừa qua đời hôm 21 Tháng Tư. Theo Vatican News.

Khói đen bốc lên trên ống khói Nhà Nguyện Sistine ở Vatican vào buổi tối cùng ngày, dấu hiệu cho thấy mật nghị hồng y chưa bầu được giáo hoàng mới, theo NBC News.

Vào lúc 10 giờ sáng, Thánh Lễ đặc biệt được tổ chức tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Peter. Mật Nghị Hồng Y bắt đầu bằng vào 16 giờ 30 phút chiều, các hồng y tập trung tại Nhà Nguyện Pauline để cầu nguyện, sau đó họ đi bộ sang Nhà Nguyện Sistine gần đó để tuyên thệ giữ bí mật. Họ mặc trang phục khác nhau, tùy theo việc đến từ nhà thờ Latin hay phương Đông, đeo thẻ cử tri ở cổ. Quá trình bỏ phiếu bắt đầu sau cánh cửa khép kín tại Nhà Nguyện Sistine vào buổi tối.

Việc bầu chọn đức giáo hoàng mới có thể kéo dài nhiều ngày, trong tuần này. Hồng y đoàn sẽ triệu tập tất cả hồng y đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu, với các điều kiện là nam, dưới 80 tuổi, là hồng y vào thời điểm đức giáo hoàng đương nghiệm qua đời hoặc từ chức.

Theo quy định từ năm 1922, nhằm bảo đảm hồng y trên khắp thế giới có đủ thời gian di chuyển đến Vatican, tất cả hồng y làm việc tại các giáo phận hoặc tổng giáo phận trên khắp thế giới, phải đến Rome để tham dự cuộc bầu chọn, ngoại trừ trường hợp sức khỏe không cho phép.  Trên lý thuyết, Mật Nghị Hồng Y giới hạn 120 người tham gia, nhưng thế giới hiện có 252 hồng y, trong đó 135 người thỏa mãn điều kiện bỏ phiếu đều được triệu tập. Hôm 29 Tháng Tư, Vatican thông báo có hai hồng y xin vắng mặt vì lý do sức khỏe, có nghĩa Mật Nghị Hồng Y lần này có 133 người tham dự.

Các hồng y trên 80 tuổi, tuy không thể bỏ phiếu nhưng được phép tham gia các cuộc họp sơ bộ để thảo luận về những vấn đề của giáo hội.

Khi các lá phiếu được phát ra, các hồng y sẽ viết tên người họ lựa chọn vào đó và gấp nó lại hai lần. Sau đó, từng người một, theo thứ tự thâm niên, bước đến một bàn thờ và trang trọng đặt lá phiếu vào một chiếc bình.

Theo giới truyền thông, Hồng Y Pietro Parolin, Ngoại Trưởng Vatican, nằm trong số các hồng y có khả năng kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Francis.

Các hồng y sẽ nghỉ lại Nhà Thánh Marta, nhà khách chính thức của Vatican, cho đến khi mật nghị kết thúc. Họ không được đọc báo, nghe radio hay xem tivi, không sử dụng điện thoại thông minh hay truy cập Internet. Người vi phạm sẽ bị khai trừ ngay lập tức.

Mọi liên lạc với bên ngoài chỉ được phép thực hiện “trong trường hợp nghiêm trọng và khẩn cấp,” cần được một hội đồng gồm 4 thành viên chấp thuận. Hồng y bị bệnh được phép bỏ phiếu từ giường bệnh trong Vatican. Các bác sĩ, trợ lý và nhân viên tạp vụ được phép vào mật nghị tùy thời điểm.

Việc bỏ phiếu diễn ra bí mật nhưng việc kiểm phiếu diễn ra công khai. Ba hồng y phụ trách kiểm phiếu sẽ đọc lớn các lá phiếu và ghi chép lại. Một hồng y cần đạt được hai phần ba số phiếu để trở thành tân đức giáo hoàng.

Các lá phiếu sau khi được kiểm đều sẽ được đưa vào lò đốt. Nếu không có ai chiến thắng, các hóa chất gồm kali perchlorat, anthracene (thành phần của hắc ín than đá) và lưu huỳnh được đưa vào lò để tạo ra khói đen. Dựa vào đó, những người đang chờ đợi ở Quảng Trường Thánh Peter biết rằng mật nghị chưa tìm đượcngười kế nhiệm.

Nếu một đức giáo hoàng được bầu ra, các lá phiếu sẽ được trộn với kali clorat, lactose và nhựa chloroform nhằm tạo ra khói trắng, ra hiệu cho thế giới bên ngoài biết rằng đã có đức giáo hoàng mới.

Chỉ có một vòng bỏ phiếu được tổ chức trong ngày đầu tiên. Nếu không có người chiến thắng, quá trình bỏ phiếu sẽ được lặp lại trong ngày thứ hai và thứ ba, tối đa 4 lần trong một ngày. Sau mỗi lần bỏ phiếu bất thành, các lá phiếu đều được gom đốt.

Đến cuối ngày thứ ba, nếu vẫn không tìm ra được đức giáo hoàng mới, hồng y đoàn sẽ nghỉ một ngày để cầu nguyện, thảo luận và lắng nghe những lời nhắc nhở từ một hồng y cấp cao.

Cuộc bỏ phiếu tiếp diễn và nếu không bầu được tân đức giáo hoàng trong bảy vòng như thế, mật nghị lại tạm nghỉ. Quy trình này lặp lại. Sau 33 vòng, nếu không ai hội đủ số phiếu, hồng y đoàn sẽ tổ chức bỏ phiếu với hai ứng viên nhận được nhiều sự ủng hộ nhất, nhưng hai ứng viên này không tham gia bỏ phiếu, theo quy định do Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đưa ra.

Thời gian trung bình của 10 mật nghị gần nhất là ba ngày. Năm 2013, Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm đức giáo hoàng trong ngày thứ hai, sau 5 vòng bỏ phiếu.

Khi một hồng y được chọn, ông sẽ được hồng y trưởng đẳng phó tế hỏi xem có đồng ý trở thành giáo hoàng hay không, nếu có, ông muốn được gọi tên là gì. Tên giáo hoàng thường được chọn để thể hiện sự tôn kính đối với người tiền nhiệm, đồng thời cho thấy định hướng và cách tiếp cận nhiệm vụ của giáo hoàng mới. Các lựa chọn thường thấy là John, Gregory, Benedict, Clement, Innocent, Leo và Pius. Giáo hoàng Francis là người đầu tiên chọn tên này để vinh danh Thánh Francis thành Assisi.

Người được chọn sẽ về Phòng Nước Mắt để mặc phẩm phục giáo hoàng, với ba kích cỡ được chuẩn bị sẵn. Tên gọi “Phòng Nước Mắt” xuất phát từ ý nghĩa biểu tượng: nhiều tân giáo hoàng xúc động rơi nước mắt tại đây, do trách nhiệm to lớn mà họ sắp đảm nhận.

Hồng y trưởng đẳng phó tế tiếp đó bước ra ban công chính của Tòa Thánh Vatican và tuyên bố với thế giới Habemus Papam! – “Chúng ta có giáo hoàng mới.” Ngay sau đó, tân đức giáo hoàng xuất hiện trên ban công, gửi lời chào, cầu nguyện đến các con chiên, và vài ngày sau sẽ chủ trì một Thánh lễ tập thể để khởi đầu cho triều đại của mình.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Phượng
Mây giăng bên này về mưa bên ấy gởi hạt ân cần thăm người năm cũ gởi hạt mưa gầy rơi trên má ai hạ đỏ Phượng xưa những chiều…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: