Mỹ tăng quân ở Afghanistan khi Kabul sắp thất thủ

Phụ nữ và trẻ em Afghanistan từ miền bắc chạy loạn về Kabul đang cầu nguyện tại một giáo đường Hồi giáo hôm 13-08-2021. Xung đột leo thang khi quân Taliban tiến gần tới thủ đô sau khi đã nhanh chóng chiếm được nhiều tỉnh thành lân cận, buộc chính phủ Mỹ phải tăng quân để bảo vệ đại sứ quán và di tản nhân viên ngoại giao. Ảnh Paula Bronstein /Getty Images

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã chấp thuận bổ sung thêm quân tới Kabul để giúp bảo vệ an toàn cho Đại sứ quán Mỹ và đưa nhân viên rời khỏi Afghanistan. 

“Dựa trên đề nghị của các ngành ngoại giao, quân sự và tình báo, tôi đã cho phép triển khai khoảng 5,000 binh sĩ Mỹ để bảo đảm các nhân viên của Hoa Kỳ và nhân viên đồng minh sẽ được rút đi một cách trật tự và an toàn”, ông Biden nói, theo hãng tin Reuters ngày Thứ Bảy 14 Tháng Tám. 

Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết trong số 5,000 binh sĩ mà ông Biden vừa nói, có 4,000 người đã được công bố trước đó và chỉ có khoảng 1,000 người mới được bổ sung, thuộc Sư đoàn Dù 82.

Quân đội Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ di tản một số người Afghanistan theo chương trình thị thực đặc biệt (SIV).

Trong một bài tuyên bố dài, Tổng thống Biden bảo vệ quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan mà ông đưa ra trước đây, và cho rằng chính các lực lượng Afghanistan phải chiến đấu chống lại quân Taliban đang càn quét khắp đất nước.

Ông Biden nói rằng chính quyền của ông đã nói với các đại diện Taliban ở Qatar rằng bất kỳ hành động nào gây rủi ro cho các nhân viên và lợi ích của Hoa Kỳ “sẽ phải đối mặt với một phản ứng quân sự nhanh chóng và mạnh mẽ của Hoa Kỳ.”

Nhưng ông cũng khẳng định sự hiện diện quân sự vô thời hạn của Hoa Kỳ không phải là một lựa chọn của ông. “Một năm nữa, hoặc năm năm nữa, sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ cũng không tạo ra sự khác biệt nếu quân đội Afghanistan không thể hoặc không giữ được đất nước của họ. Và sự hiện diện vô thời hạn của người Mỹ giữa cuộc xung đột của nước khác là không thể chấp nhận được,” ông Biden nói thêm.

Nhiệm vụ quân sự của Hoa Kỳ tại Afghanistan sẽ chính thức kết thúc vào ngày 31 Tháng Tám khi ông Biden quyết định rút ra khỏi cuộc xung đột bắt đầu sau khi Al Qaeda tấn công Hoa Kỳ vào ngày 11 Tháng Chín năm 2001.

Hành động tăng quân mà ông Biden đưa ra hôm Thứ Bảy nằm trong bối cảnh áp lực ngày càng gia tăng buộc phải điều chỉnh kế hoạch rút quân, vốn đang làm dấy lên nhiều lời chỉ trích gay gắt nhất đối với chính phủ mới cầm quyền sáu tháng của ông.

Hiện quân Taliban đã chiếm được phần lớn lãnh thổ Afghanistan và tiến gần hơn đến Kabul. Không chỉ Hoa Kỳ mà các nước phương Tây khác cũng đang vội vã di tản công dân của họ khỏi thủ đô Kabul.

Đọc thêm:

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Về U Minh
Miền Tây quê mình, nói tới U Minh với Miệt Thứ là người ta nhớ liền tới rừng tràm bạt ngàn, nước đen hun hút, với con đường do tiền…
Mê làm ca sĩ
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời Tình đã như vôi mong gì còn chung đôi Cứ cúi mặt đi để nghe đời lầm lỡ Đừng níu thời…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Phượng
Mây giăng bên này về mưa bên ấy gởi hạt ân cần thăm người năm cũ gởi hạt mưa gầy rơi trên má ai hạ đỏ Phượng xưa những chiều…
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: