Chủ tịch nước Việt Nam là kẻ đại diện hệ thống tội ác!

(Kayla Ng)

Dưới sự lãnh đạo của bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm, cùng sự tương nhượng của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, công an đã trở thành lực lượng kiêu binh và đứng đầu ở mọi tệ nạn xã hội, mà được bao che, né tránh việc phải chịu trách nhiệm.

Giữa lúc ông Tô Lâm chuẩn bị lên nhận chức chủ tịch nước, thì cũng xuất hiện nhiều thông tin về chuyện các viên chức công an gây ra những vụ án nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Như câu chuyện mới đây tại Bình Phước, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bị cách chức do uống rượu bia rồi lái xe gây tai nạn khiến một người tử vong. Viên cảnh sát này là Đào Văn Thêm, mang lon thượng tá, ủy viên ban chấp hành Đảng Bộ Công An tỉnh. Trước đó, chỉ trong mấy ngày đầu Tháng Tư, có hai vụ công an chơi ma tuý bị phát hiện, với 12 người bị tước quân tịch.

Ở TPHCM là vụ 10 viên chức cảnh sát giao thông bị phát hiện đang chơi ma túy trong khách sạn. Những người này đều là cán bộ công tác tại công an nhiều quận trung tâm như Phú Nhuận, Quận 1 và TP. Thủ Đức. 

Còn ở Hải Phòng là vụ hai nữ cán bộ bị tước danh hiệu công an nhân dân do tổ chức tiệc ma túy. Đáng chú ý là trong hai nữ công an này, có một người là cán bộ ở đội Hình Sự, Kinh Tế, Ma Tuý tại công an quận Dương Kinh. Tức là cán bộ phòng chống ma túy lại tổ chức tiệc ma tuý và dương tính với ma tuý.

Tháng Tám 2023, 13 cán bộ công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú (TPHCM) phải chịu mức án từ 5 đến 10 năm tù do bảo kê đường dây mua bán ma túy. Theo cáo trạng của Viện KSND Tối Cao, những cán bộ công an này nhận tiền bảo kê của những người mua bán ma tuý suốt khoảng thời gian dài từ 2018, đến 2020 mới bị phát hiện. 

Không chỉ ma túy, đồn công an còn bị điềm chỉ là những tụ điểm cờ bạc và cho vay nặng lãi, hoặc bảo kê cho hệ thống đó. Ngày 11 Tháng Tư, hai cán bộ công an phường Minh Khai (Hà Nội) nhận án tù do liên quan tới cờ bạc và cho vay nặng lãi. Theo đó, Nguyễn Sơn Thành chịu 6 năm tù vì tổ chức đánh bạc với hình thức ghi lô đề, Hoàng Văn Hoan bị 2 năm tù vì cho vay nặng lãi. Đặc biệt, có tới 52 cán bộ công an vay tiền của Hoan bằng cách thế chấp thẻ ngành công an, thẻ đảng.

Năm trước, tòa án Hải Dương đã xử tù bốn viên chức công an do liên quan tới cờ bạc, cá độ. Trong đó, có ba cán bộ trại giam và một công an xã. Còn năm 2021, cũng có bốn cán bộ tỉnh Quảng Trị bị tước danh hiệu công an nhân dân và khởi tố do liên quan tới lô đề. 

Ngoài ma tuý, đánh bạc, công an còn đánh nhau sứt mồm vỡ má. Điển hình là vụ việc hai cán bộ công tỉnh Đắk Lắk xảy ra mâu thuẫn tiền bạc, dẫn tới đánh nhau, một viên Cảnh sát giao thông đã đánh vỡ xương hàm của cảnh sát quản lý hành chính trật tự, năm 2020.

Đánh nhau chưa đủ, mà công an cũng thường xuyên đánh dân trong đồn. Nhiều vụ công an dùng nhục hình đánh chết người gây hoang mang dư luận nhưng suốt một thời gian dài vẫn không được xử lý hoặc xử lý cho có để rồi đâu lại vào đó. Hình ảnh đồn công an trở thành nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi bị mời lên “làm việc.”

Rất nhiều người dân khi được mời lên đồn làm việc, viết trên facebook rằng họ khỏe mạnh và không bao giờ có ý định chết trong đồn công an, như một cách tự bảo hộ mình.

Những việc vừa kể trên, chỉ là chuyện của những viên chức công an cấp thấp. Còn giám đốc công an tỉnh, cục trưởng, thứ trưởng thì liên quan tới những đường dây khủng hơn. Từ chạy án như giám đốc Công An Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, hay phó giám đốc Công An Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn. Tới điều hành đường dây đánh bạc ngàn tỷ như thứ trưởng Bộ Công An Bùi Văn Thành, Trần Việt Tân… 

Công an được nhiều quyền hạn, tàn bạo vì là cánh tay đắc lực của của nhà cầm quyền trong những chiến dịch đàn áp tàn ác trên quy mô lớn như Vườn rau Lộc Hưng, Đồng Tâm,… Đàn áp nhân quyền, hay tham nhũng, hối lộ trong khắp ngành công an, ở tất cả các cán bộ, vị trí, từ tướng lãnh tới công an viên. Từ năm 2017, đàn áp nhân quyền tàn khốc là tấm huy chương lớn nhất của Tô Lâm.

Nhìn một lượt toàn cảnh ngành công an, chính ông Tô Lâm cũng không tốt đẹp gì hơn, khi là trùm tội phạm xuyên quốc gia, bị thế giới điểm mặt qua những vụ bắt cóc người ở Đức, ở Thái Lan, và cũng cho thấy có những dấu hiệu tham nhũng lớn, thao túng tầm quốc gia.

Giờ đây sau khi dùng lá bài chống tham nhũng để triệt hạ các đối thủ, thì ông Lâm lại là chủ tịch nước: Tên tội phạm hàng đầu lại là người đại diện cho đất nước Việt Nam!

Nếu như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ… phải từ chức để chịu trách nhiệm người đứng đầu thì ông Lâm cũng đâu có gì tốt đẹp hơn. Trong sự cùng cực đấu đá, và cũng không còn một nhân vật nào xứng đáng có tài năng để đứng vào vị trí chủ tịch, đảng CSVN đành chọn một kẻ vô liêm sỉ công khai bậc nhất, ngồi vào vị trí thay cho những kẻ vô liêm sỉ tầm thường khác. 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: