Cháu cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được giới thiệu vào chức Chủ tịch TP Hà Nội

Ông Trần Sỹ Thanh. Nguồn: Báo Tuổi Trẻ

Chiều ngày 15 Tháng Bảy, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ được tổ chức ở trụ sở Thành ủy Hà Nội. Ông Trần Sỹ Thanh – Tổng kiểm toán Nhà nước – được Bộ Chính trị Cộng sản cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước và phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của ông Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư, ông Đinh Tiến Dũng – Bí thư Thành ủy Hà Nội và ông Hoàng Đăng Quang – phó trưởng Ban Tổ chức trung ương . Ông Hoàng Đăng Quang là người đọc quyết định của Bộ Chính Trị.

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê tỉnh Nghệ An. Ông Thanh là Ủy viên Trung ương Đảng ba khóa liên tục từ khóa XI, XII và XIII. Ông Trần Sỹ Thanh đã trải qua rất nhiều chức vụ như Chánh văn phòng rồi Phó tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước Việt Nam; phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

Ngày 7 Tháng 2021, Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Trần Sỹ Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước với 462/462 đại biểu có mặt tán thành (chiếm 96.25% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Trần Sỹ Thanh được biết là cháu của ông cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Cùng với Nguyễn Thanh Nghị – Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Trần Tuấn Anh – Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Nông Quốc Tuấn – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phạm Bình Minh – Phó thủ tướng Thường trực vv… được xem như những “hạt giống đỏ”.

Ông Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính Trị “giới thiệu” vào chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội thì xem như chắc chắn 100% ông Thanh sẽ là chủ tịch kế nhiệm ông Chu Ngọc Anh. Việc Hội Đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức bầu chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ còn là vấn đề thủ tục./.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: