Dân Sài Gòn có thể “ăn ngon, ngủ yên” vì có cảnh sát cơ động tuần tiễu?

Ảnh và chú thích của Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang về một cô gái bị giật điện thoại trên đường Trường Sa quận 3 giữa chốn đông người

Từ nay đến sau Tết nguyên đán, dân Sài Gòn có thể “ăn ngon, ngủ yên” vì có cảnh sát cơ động tuần tiễu?

Theo yêu cầu của Công an TP.HCM, trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM – E29 (Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động) đã được tăng cường vào Sài Gòn để tuần tiễu, bảo đảm an ninh trật tự. 

Lịch tuần tiễu kéo dài từ đêm 15 Tháng Mười Hai đến hết ngày 5 Tháng Hai 2023, bắt đầu từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Các báo Việt Nam đưa tin địa bàn tuần tiễu của cảnh sát cơ động gồm 5 tuyến và một khu vực ở Sài Gòn nhưng không nói rõ là quận, huyện nào. 

Trung đoàn cảnh sát cơ động được tăng cường vào Sài Gòn giữ an ninh

Báo Tiền Phong dẫn lời đại tá Lê Đại Thắng, Trung đoàn trưởng E29 cho biết lý do của việc cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra giúp TP.HCM là vì những vấn đề an ninh trật tự và phạm pháp hình sự có nhiều “diễn biến phức tạp”, nổi lên loại tội phạm giết người, cướp của; tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”;  các nhóm thanh thiếu niên hư hỏng tụ tập gây rối, sử dụng hung khí, thanh toán lẫn nhau; tội phạm kinh tế, buôn lậu, ma túy gia tăng tại một số địa bàn.  

E29 sẽ chia thành 12 tổ để tuần tiễu, bằng phương tiện xe hơi bán tải, xe mô-tô hai bánh và ba bánh, đồng thời có thể sử dụng lực lượng trinh sát hoá trang, theo báo Người Lao Động. 

Cảnh báo lừa đảo ở bệnh viện Chợ Rẫy_Ảnh: xahoi.com.vn

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, 11 Tháng Năm 2022, có hơn 3,700 vụ tội phạm về trật tự an toàn xã hội, đáng chú ý 11.8% tội phạm giết người có độ tuổi dưới 18, do bộc phát sự giận dữ với thân nhân hoặc người khác ngoài xã hội. Tội phạm xâm phạm quyền sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản) vẫn chiếm tỷ lệ 67.37%. Ngoài ra, còn có tội phạm tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức, như số đề, đá gà, bài tây, cá độ bóng đá; tội phạm lừa đảo qua mạng như gọi điện, nhắn tin giả danh công an đe dọa để lấy tiền trong tài khoản ngân hàng… vẫn tiếp diễn phổ biến với nhiều tầng lớp. 

Mặc dù Sài Gòn hiện có rất nhiều camera ngoài đường, dân Sài Gòn vẫn thường dặn dò nhau không đeo nữ trang vàng, phải “ngụy trang” túi xách, chớ lấy điện thoại nghe gọi hay chụp ảnh, vì tỷ lệ được công an giúp tìm lại tài sản sau khi bị cướp giật gần như bằng 0%, trừ khi là du khách ngoại quốc. 

Không chỉ ngoài đường mới tiềm ẩn sự nguy hiểm, dân Sài Gòn vào Trung tâm thương mại Takashimaya (quận 1) mua sắm cũng nghe loa phát cảnh báo bị mất cắp; vào bệnh viện khám chữa bệnh cũng có bảng cảnh báo… coi chừng kẻ gian lừa đảo. 

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Phượng
Mây giăng bên này về mưa bên ấy gởi hạt ân cần thăm người năm cũ gởi hạt mưa gầy rơi trên má ai hạ đỏ Phượng xưa những chiều…
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: