Nhiều cổ vật của Hoàng hậu Nam Phương được bán giá cao

Bát ngọc (úp) của vua Tự Đức. Nguồn: Soha

Vào ngày 17 Tháng Sáu, tại Paris Pháp, nhà đấu giá Drouot đã tổ chức đấu giá “Bộ sưu tập của Nam Phương – Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam – Mỹ thuật Châu Á”, phiên đấu giá đã diễn ra theo phương thức trực tuyến và cả trực tiếp.

Bộ sưu tập rất phong phú, nhiều vật phẩm có giá trị như: Chiếc nghiên mực ngọc được làm từ thạch ngọc trắng được bán với giá  €286,000 (tương đương $286,000); một cặp hộp được làm từ ngọc bích có hình động vật với đôi mắt khảm bằng đá màu đen bán với giá  €221,000 (tương đương $221,000); hai tách trà được tráng men nền trắng họa tiết hình rồng bằng men màu xanh lam được làm từ thời vua Thiệu Trị (1841-1047) được bán với giá  €104,000 (tương đương $104,000); sáu bát sứ được tráng nền men trắng có họa tiết rồng bằng nước men màu xanh lam thời vua Thiệu Trị được bán với giá  €91,000 (tương đương $91,000); hai bát sứ mà trắn có hoa văn rồng và mây được vẽ bằng men màu xanh lam, đây là vật cổ thời Minh Mạng (1783-1868) được bán với giá  €78,000 (tương đương $78,000); bốn bình nước pha lê hiệu Baccarat được bán với giá  €26,000 (tương đương $26,000); bức tranh “Chợ Đông Dương” có nguồn gốc từ Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương giai đoạn 1930-1940,  bức tranh được vẽ bằng chất liệu màu trên lụa có kích thước 78x99cm được bán với giá  €88,000 (tương đương $88,000).

Đáy bát có chữ triện “Tự Đức Niên Tạo”. Nguồn: Soha

Đặc biệt chiếc bát ngọc của vua Tự Đức được làm bằng ngọc bích đường kính 14.5 cm cao 6.2 cm bát có khắc nổi hai con rồng bay lượn với mây xung quanh, viền bát được làm bằng vàng dưới đáy bát có khắc dấu chữ triện với nội dung “Tự Đức niên tạo”. Ban đầu chiếc bát được nhà đấu giá Drouot dự định sẽ bán được từ  €30,000 –  €50,000, tuy nhiên khi tổ chức đấu giá thì chiếc bát được bán với giá  €845,000 (khoảng $845,000).

Hoàng hậu Nam Phương là hoàng hậu của Hoàng đế Bảo Đại triều Nguyễn. Bà cũng là hoàng hậu cuối cùng trong chế độ phong kiến Việt Nam. Được tấn phong hoàng hậu ngay sau ngày cưới khiến bà trở thành một trong ba vị hoàng hậu nhà Nguyễn mang tước vị hoàng hậu ngay khi còn sống.

Theo sách Souverains et notabilites d’Indochine do chính quyền Đông Dương soạn và sách Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả do Hội đồng Trị sự Nguyễn Phúc tộc biên soạn, Hoàng hậu Nam Phương tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, mỹ nhân tài sắc của vùng đất Gò Công, Tiền Giang. Bà được vua Bảo Đại tấn phong hoàng hậu vào năm 1934. Bà có tất cả năm người con. Năm 1947 bà và các con sang Pháp và sống tại đây cho tới cuối đời.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: