Sau nhiều năm đồn đoán, xuất hiện trước công chúng và khoảnh khắc riêng tư, Dakota Johnson và Chris Martin tuyên bố “đường ai nấy đi.”
Dakota Johnson là một nữ diễn viên người Mỹ, sinh ra trong một gia đình Hollywood nổi tiếng. Cô là con gái của Don Johnson và Melanie Griffith, và cháu gái của Tippi Hedren. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1999 nhưng được công nhận rộng rãi vào năm 2015 với vai Anastasia Steele trong loạt phim “Fifty Shades of Grey,” đảm nhận lại vai diễn này trong các phần tiếp theo.
Ngoài loạt phim bom tấn, Johnson thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng của mình trong nhiều bộ phim. Các vai diễn đáng chú ý như sự xuất hiện trong “The Social Network” của David Fincher (2010), phim kinh dị “Suspiria” (2018), phim ăn khách độc lập “The Peanut Butter Falcon” (2019) và các tác phẩm truyền hình được giới phê bình đánh giá cao như “The Lost Daughter” (2021) và “Cha Cha Real Smooth” (2022). Cô cũng mạo hiểm tham gia sản xuất với công ty của mình, TeaTime Pictures, chứng minh sự hiện diện ngày càng phát triển của bản thân trong ngành giải trí.
Chris Martin là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhạc công người Anh được ca ngợi, được biết đến nhiều nhất với vai trò thủ lĩnh của ban nhạc rock biểu tượng Coldplay. Anh đồng sáng lập ban nhạc vào năm 1996 và họ trở thành nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu với album đầu tay, “Parachutes,” và đĩa đơn ăn khách “Yellow” vào năm 2000.
Kể từ đó, Coldplay là một trong những ban nhạc thành công nhất trên toàn thế giới, được ca ngợi vì âm nhạc gợi cảm và các buổi biểu diễn trực tiếp đầy sôi động, giành được nhiều giải thưởng, kể cả Grammy. Ngoài ban nhạc, Martin còn được công nhận vì sự hợp tác của anh với các nghệ sĩ khác và sự tham gia tích cực vào hoạt động từ thiện, đặc biệt với Oxfam và Global Citizen.
Về cuộc sống cá nhân, Martin trước đây kết hôn với nữ diễn viên Gwyneth Paltrow, người mà anh có hai con chung. Anh cũng có mối quan hệ lâu dài với nữ diễn viên Dakota Johnson. Tính đến đầu Tháng Sáu năm nay, nhiều nguồn tin cho biết Chris Martin và Dakota Johnson kết thúc mối quan hệ kéo dài gần tám năm, lúc hợp khi tan của họ, mặc dù gần đây Martin công khai ủng hộ bộ phim mới của Johnson, khiến người hâm mộ hoang mang.
Tin tức lan truyền trên nhiều phương tiện truyền thông cho thấy sự chia tay này là chính thức, khác biệt với mối quan hệ không rõ ràng trước đây của họ. Nguyên nhân chính của sự chia ly này bắt nguồn từ những bất đồng cơ bản về tương lai của họ, đặc biệt trong mảng hôn nhân và gia đình.
Một trong những điểm gây tranh cãi đáng kể nhất là về việc Chris Martin bị cáo buộc do dự trong việc chọn ngày cưới. Dakota Johnson, người hẹn hò với Martin từ năm 2017, ngày càng thất vọng với mối quan hệ kéo dài, mà theo một số báo cáo, khoảng sáu năm. Theo một người trong cuộc tiết lộ với Page Six, nữ diễn viên chính của phim “Madame Web” (2024) “phát ngán” vì Martin chần chừ trong việc ấn định ngày cưới. Mặc dù có tin đồn đính hôn từ năm 2019 khi Johnson được phát hiện đeo một chiếc nhẫn ngọc lục bảo nổi bật, nhưng kế hoạch chính thức kết hôn dường như không bao giờ thành hiện thực. Việc hoãn lịch đính hôn nhiều lần này khiến Johnson quyết định rời đi.
Ngoài ngày giờ làm đám cưới, một sự khác biệt quan trọng khác giữa đôi tình nhân này tập trung vào quan điểm khác nhau của họ về việc làm cha mẹ. Martin, giữ vai trò làm cha của hai người con với vợ cũ Gwyneth Paltrow, đang hài lòng với gia đình hiện tại của mình. Tuy nhiên, Johnson không có con và công khai bày tỏ mong muốn được mẹ ruột. Sự khác biệt cơ bản này trong khát vọng về một gia đình của họ tạo ra một rạn nứt không thể hòa giải. Một nguồn tin xác nhận, họ chia tay vì Martin không muốn có thêm con, nhấn mạnh vấn đề này ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ của cả hai ngôi sao như thế nào.
Căng thẳng từ những vấn đề chưa được giải quyết này trở nên trầm trọng hơn do khoảng cách tuổi tác của đôi bên, khi Johnson 35 tuổi và Martin 48 tuổi, cùng một kiểu trò chuyện lặp đi lặp lại, chưa được giải quyết. Những người trong cuộc cho biết Martin và Johnson thường xuyên thảo luận lại những vấn đề tương tự về hôn nhân và con cái, không thể tìm được tiếng nói chung. Khoảng cách tuổi tác giữa họ cũng trở thành nguyên nhân gây ra khó khăn trong việc thống nhất các mục tiêu trong cuộc sống. Mặc dù cả hai đều nỗ lực để vượt qua các thách thức này trong quá khứ, nhưng chu kỳ liên tục của những bất đồng chưa được giải quyết cuối cùng cũng gây ra hậu quả.
Trong những trường hợp trước đây, sự chia ly của Johnson và Martin chỉ tạm thời thôi, sau đó thường dẫn đến hòa giải. Tuy nhiên, cái kết hiện tại không hề do dự. Sự tích tụ của những kỳ vọng chưa được đáp ứng về hôn nhân và những mong muốn xung đột về việc mở rộng gia đình dường như tạo ra một rào cản không thể vượt qua, khiến Johnson kết luận rằng mối quan hệ của mình và Martin không thể tiến triển theo cách cô mong muốn.




























