Mark Hamill và kỷ niệm về ‘Star Wars’

Mark_Hamill. (Hình: Gage_Skidmore/Wikipedia.org)

Trong tập phát sóng ngày 17 Tháng Hai của podcast Smartless, Mark Hamill, suy ngẫm về buổi thử vai ban đầu của mình với Harrison Ford (vào vai chính trong các phim “Captain America: Brave New World” và “Blade Runner”) cho phim khoa học viễn tưởng của năm 1977.

Hamill, 73 tuổi, kể lại khi lần đầu đọc kịch bản, ông tò mò liệu “Star Wars” có phải “một bản nhại” của các phim phiêu lưu ngoài không gian khác không. Khi ông quay sang hỏi đồng nghiệp, Harrison Ford (đóng trong phim “Star Wars: The Last Jedi” – 2017), nói “cứ nhận vai đi, thắc mắc sau.”

Khi họ thử vai, Hamill nghĩ Ford đóng nhân vật chính, còn ông chỉ đi theo để “làm phiền” vì những tính cách mà Luke Skywalker – nhân vật của ông. Tuy nhiên, sau khi được chọn, đọc kịch bản (khi đó được gọi là “The Adventures of Luke Starkiller,” ông chợt nhận ra vai mà mình đóng là nhân vật chính, chứ không phải Han Solo, do Ford thủ vai.

Hamill lúc đó 24 tuổi khi ông quay “Star Wars” (sau được đổi tên thành “Star Wars: Episode IV – A New Hope”). Ông nói với những người dẫn chương trình “Smartless” rằng mình “thần tượng” Ford, điều này giúp mối quan hệ giữa Luke và Han trở nên gắn bó hơn. Ông coi Ford như một người cố vấn, người anh trai… để mà noi theo.

Tuy nhiên, ông cũng đùa, khi đọc kịch bản, Hamill nghĩ tại sao mình lại không được chọn vào vai Han Solo. Thay vào đó, ông cho biết, Luke đôi khi có thể là một “đứa trẻ hay mè nheo” – điều này rất quan trọng đối với hành trình của Jedi đang trong quá trình đào tạo trong phim.

Hamill, Ford và bạn diễn – cố diễn viên Carrie Fisher, người đóng vai Princess Leia, cũng đóng vai chính trong “Star Wars: Episode V — The Empire Strikes Back” (1980) và “Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi” (1983).

Ford và Fisher đảm nhận lại vai diễn huyền thoại của họ trong “Star Wars: Episode VII — The Force Awakens” (2015), còn Hamill có một vai khách mời ở cuối phim.

Hamill và Fisher đều xuất hiện trong “Star Wars: Episode VIII — The Last Jedi” (2017), được phát hành sau khi Fisher qua đời năm 2016. Hamill cũng có một vai khách mời trong “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019) và trong loạt phim “The Mandalorian” (2019) của Disney+.

Sự nghiệp của Hamill ngoài “Star Wars” còn có nhiều vai diễn được hoan nghênh với tư cách là một diễn viên lồng tiếng, đáng chú ý nhất là nhân vật phản diện The Joker, kẻ thù của Batman, trong loạt phim “Batman: The Animated Series” (1992). Ông cũng lồng tiếng cho một vai trong phim được đề cử giải Oscars năm nay – “The Wild Robot” (2024).

Hamill nói với PEOPLE vào năm 2017 về việc chính Fisher giúp ông chấp nhận mình là Luke Skywalker. Theo ông, Fisher luôn nhìn thấy những điều tích cực và bản thân học được rất nhiều điều từ bà.

Share:

Ý kiến độc giả
Quảng Cáo

Có thể bạn chưa đọc

Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Quảng Cáo
Share trang này:
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
LinkedIn
Email
Kênh Saigon Nhỏ: